Chữa bệnh bằng chuối, nước lã, bị thanh tra còn quát tháo, doạ nạt

MINH CHÂU |

Đoàn thanh tra Sở y tế tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra việc khám chữa bệnh tại nhà ông Trịnh Xuân Vượng (Đồng Nai) - người tự xưng chữa được "bách bệnh" bằng cách ăn chuối, ổi, đắp bánh mì và uống nước lã...

Ngày 25.3, đoàn thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an P.Long Bình, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã kiểm tra việc khám chữa bệnh tại nhà ông Trịnh Xuân Vượng, ngụ tại P.Long Bình, TP.Biên Hoà – sau khi có phản ánh về việc khám chữa bệnh trái phép có dấu hiệu mê tín dị đoan.

Tại thời điểm kiểm tra có 4-5 người trong trạng thái mệt mỏi, im lặng đang ngồi bệt trong sân nhà ông Vượng. Tuy nhiên, khi đoàn thanh tra đến làm việc thì ông Vượng và người nhà không hợp tác, còn liên tục quát tháo, lớn tiếng, thậm chí doạ nạt thành viên đoàn kiểm tra. Không chỉ ông Vượng mà nhiều người nhà của ông Vượng cũng lấn tới gây sức ép với đoàn kiểm tra.

Đoàn thanh tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Ông Dương Hồng Danh – Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết: Sẽ xin ý kiến lãnh đạo để xử lý dứt điểm trường hợp trên.

Theo ghi nhận của PV, có rất nhiều chuối, ổi và bánh mì trong sân nhà ông Vượng.

Cơ quan chức năng làm việc với ông Vượng sáng ngày 25.3. Ảnh: Minh Châu
Cơ quan chức năng làm việc với ông Vượng sáng ngày 25.3. Ảnh: Minh Châu
Cơ quan chức năng làm việc với ông Vượng sáng ngày 25.3. Ảnh: Minh Châu
Cơ quan chức năng làm việc với ông Vượng sáng ngày 25.3. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua trên địa bàn tỉnh có nhiều phản ánh về việc ông Trịnh Xuân Vượng tự xưng có thể chữa được "bách bệnh" bằng cách chỉ cần tới nhà ông ngồi, nằm ăn trái cây (chuối và ổi) là có thể chữa khỏi bệnh. Nếu vẫn chưa hết bệnh thì sẽ đắp và bó thêm bánh mì và uống nước lã (nước máy).

Theo điều tra của PV, khi người dân có nhu cầu khám chữa bệnh đến, ông Vượng sẽ phát cho họ một trái chuối và một quả ổi rồi ngồi dưới nền gạch ăn và uống nước máy.

Ngoài ra, đối với trường hợp ông Vượng, ngày 8.4.2019, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch - đã kiểm tra cơ sở của ông Trịnh Xuân Vượng và phát hiện nơi đây đang chữa bệnh trái phép cho nhiều người, có biểu hiện mê tín dị đoan.

Thời điểm lực lượng liên ngành kiểm tra, tại cơ sở đang có 8 bệnh nhân đang nằm, ngồi chữa bệnh ngay trước sân nhà ông Vượng. Qua tìm hiểu được biết, bệnh nhân chữa bệnh ở đây bị mắc các bệnh về xương khớp, ung thư và ông Vượng dùng phương pháp trị bệnh không cần thuốc. Bệnh nhân phải thực hiện các thao tác nằm, ngồi dưới sân nhà hút âm khí trong người ra, nghe phật pháp, uống nước lã và nghe ông Vượng hát sẽ khỏi bệnh. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chữa bệnh này chưa xuất trình được bất kỳ giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh nào theo quy định.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Huyện nói gì?

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh.

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhưng không ai khỏi

Thanh Chung |

Dù khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn về khám, chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, sau 8 tháng khám, chữa trị nhưng 776 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi không ai khỏi bệnh.

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y: Bộ Y tế yêu cầu khẩn

Thuỳ Linh |

Liên quan đến vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y, ngày 11.3, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh: Huyện nói gì?

Thanh Chung |

Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh.

Quảng Ngãi tốn 200 triệu mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh nhưng không ai khỏi

Thanh Chung |

Dù khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên cùng đoàn về khám, chữa bệnh, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, sau 8 tháng khám, chữa trị nhưng 776 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi không ai khỏi bệnh.

Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y: Bộ Y tế yêu cầu khẩn

Thuỳ Linh |

Liên quan đến vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị tố dàn cảnh chữa bệnh nan y, ngày 11.3, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên.