Chùa Bái Đính cấp phát miễn phí hơn 1 vạn khẩu trang y tế cho du khách

NGUYẾN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình nhiễm virus Corona, Ban quản lý Chùa Bái Đính (Ninh Bình) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và tiến hành cấp phát miễn phí hơn 1 vạn chiếc khẩu trang y tế cho du khách. 

Du khách tới thăm quan, vãn cảnh tại chùa Bái Đính sẽ được phát khẩu trang y tế miễn phí. Ảnh: NT
Du khách tới tham quan, vãn cảnh tại chùa Bái Đính sẽ được phát khẩu trang y tế miễn phí. Ảnh: NT

Ngày 2.2, tại Chùa Bái Đính, (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình), Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính và các nhân viên ở đây đã cấp phát hơn 1 vạn khẩu trang y tế miễn phí cho du khách thập phương tới tham quan, vãn cảnh tại chùa Bái Đính.

Trong sáng ngày 2.2 hơn 1 vạn khẩu trang y tế đã được Ban quản lý chùa Bái Đính phát miễn phí cho du khách. Ảnh: NT
Trong sáng ngày 2.2 hơn 1 vạn chiếc khẩu trang y tế đã được Ban quản lý chùa Bái Đính phát miễn phí cho du khách. Ảnh: NT

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ (từ 8h30 đến 10h45), Thượng tọa Thích Minh Quang và nhân viên tại chùa Bái Đính đã phát trên 3.000 khẩu trang y tế cho du khách.

Nhiều du khách đi theo tour về, dù đã mang khẩu trang, nhưng vẫn được Ban quản lý chùa Bái Đính cấp thêm 1 khẩu trang dự phòng.

Nhiều du khách đi theo tour về, dù đã mang khẩu trang, nhưng vẫn được Ban quản lý chùa Bái Đính cấp thêm 1 khẩu trang dự phòng. Ảnh: NT
Nhiều du khách đi theo tour về, dù đã mang khẩu trang, nhưng vẫn được Ban quản lý chùa Bái Đính cấp thêm 1 khẩu trang dự phòng. Ảnh: NT

Được biết, để nâng cao ý thức phòng ngừa dịch, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban quản lý Chùa Bái Đính sẽ tiến hành cấp phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách và các tín đồ Phật tử tới thăm quan chùa Bái Đính.

NGUYẾN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân tăng giá khẩu trang y tế trong ngày 1.2

Phạm Đông |

Thực hiện việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hành vi lợi dụng dịch virus Corona để trục lợi, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân lợi dụng dịch bệnh Corona tăng giá khẩu trang.

Bán khẩu trang với giá gấp 12 lần, một công ty dược bị phạt 15 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khẩu trang y tế 3 lớp ngày thường chỉ bán với giá từ 1.000-2.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, trong ngày 31.1, tất cả các đại lý thuộc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (thành phố Ninh Bình) đã đội giá lên 12.000 đồng/chiếc.

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân tăng giá khẩu trang y tế trong ngày 1.2

Phạm Đông |

Thực hiện việc tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hành vi lợi dụng dịch virus Corona để trục lợi, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều quầy thuốc, cá nhân lợi dụng dịch bệnh Corona tăng giá khẩu trang.

Bán khẩu trang với giá gấp 12 lần, một công ty dược bị phạt 15 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Khẩu trang y tế 3 lớp ngày thường chỉ bán với giá từ 1.000-2.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, trong ngày 31.1, tất cả các đại lý thuộc Công ty TNHH dược phẩm Vũ Duyên (thành phố Ninh Bình) đã đội giá lên 12.000 đồng/chiếc.

Nên sử dụng khẩu trang y tế hay N95 để phòng tránh virus Corona?

Nhóm PV |

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên sử dụng khẩu trang y tế để phòng tránh virus Corona.