Chủ tịch Yên Bái yêu cầu làm rõ, xử lý việc khai thác trái phép khoảng sản

Văn Đức |

Yên Bái - Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ tình trạng khai thác trái phép khoảng sản tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Ngày 8.12, Báo Lao Động có bài viết "Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái hoạt động bất chấp lệnh cấm" phản ánh tình trạng nhiều mỏ quặng ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Trước thông tin liên quan đến việc các doanh nghiệp ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, ngày 9.12, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND huyện Văn Chấn.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với sở, ngành và UBND huyện Văn Chấn, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra xác minh, làm rõ thông tin.

Lập hồ sơ xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm (nếu có) theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.12.

Trước đó, ngày 18.11, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cũng có văn bản gửi UBND huyện Văn Chấn, Công ty CP Hà Quang, Công ty TNHH Hợp tác Cơ khí về việc quản lý hoạt động khoáng sản tại xã Nậm Búng.

Trong văn bản này, ông Lê Công Tiến cho biết, Công ty CP Hà Quang được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản ngày 29.6.2011 để khai thác quặng sắt bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực Nậm Búng II, xã Nậm Búng.

Đến nay, giấy phép khai thác đã chấm dứt hiệu lực, yêu cầu công ty không được triển khai hoạt động khai thác, các công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá huỷ.

Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, công ty phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, sau thời hạn này, tài sản còn lại thuộc sở hữu nhà nước.

Yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH Hợp tác cơ khí được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ngày 30.6.2011, thời hạn đến ngày 30.12.2023 để khai thác quặng sắt tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.

Do chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, UBDN tỉnh Yên Bái đã yêu cầu công ty dừng hoạt động khai thác từ ngày 24.12.2018.

Việc khai thác khoáng sản khi chưa được UBND tỉnh Yên Bái cho phép là hoạt động khai thác trái phép.

Để quản lý khoáng sản theo đúng quy định, đề nghị UBND huyện Văn Chấn thực hiện nhiệm vụ được giao, tổ chức lực lượng và chỉ đạo UBND xã Nậm Búng bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực nêu trên.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái kiểm tra các mỏ quặng "chui" của HTX Tú Lệ và Công ty Hà Quang

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp khai thác trái phép quặng sắt sau phản ánh của Báo Lao Động.

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Yên Bái kiểm tra các mỏ quặng "chui" của HTX Tú Lệ và Công ty Hà Quang

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp khai thác trái phép quặng sắt sau phản ánh của Báo Lao Động.

Nhiều mỏ quặng ở Yên Bái ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh cấm

Văn Đức |

Yên Bái - Mặc dù UBND tỉnh đã có quyết định dừng hoạt động, đóng cửa, thế nhưng, nhiều điểm mỏ trên địa bàn vẫn ngang nhiên hoạt động.

Khai thác trái phép hàng nghìn m3 đá trắng, một người bị khởi tố

HẢI ĐĂNG |

Người đàn ông 51 tuổi ở Nghệ An bị khởi tố vì tổ chức khai thác trái phép đá trắng quy mô lớn.