Chủ tịch xã thông báo người tố cáo cho 22 xóm: “Lộ diện” nhiều sai phạm về đất đai

QUANG ĐẠI |

Sau khi giải quyết đơn tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) đã công bố nội dung giải quyết và công khai danh tính người tố cáo cho cán bộ 22 xóm. Nội dung văn bản cho rằng toàn bộ tố cáo của công dân là không có cơ sở. Tuy nhiên, có nhiều sai phạm trong quản lý đất đai liên quan đến người bị tố cáo.

Lý giải thêm về việc công bố họ tên người tố cáo, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho rằng do người tố cáo đã tự công khai nội dung, họ tên btrước đó. Tuy nhiên, ông Hải cũng thừa nhận việc làm của UBND xã là “hơi sơ suất”.

Theo văn bản giải quyết tố cáo, năm 2004, UBND xã Nghi Phong (do ông mai Xuân Lộc làm Chủ tịch hội đồng) đã xét duyệt giao đất ở (có nguồn gốc đất 5%) cho 6 hộ, trong đó có bà Nguyễn Thị Nga, xóm 3 (300 m2); ông Nguyễn Huy Nông, xóm 3, (300 m2).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Nam, xóm trưởng xóm 3, xã Nghi Phong khẳng định trên địa bàn không có hai người có tên nói trên được cấp đất vào năm 2004.

Hồ sơ lưu tại Công an xã Nghi Phong cũng không có hộ Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Huy Nông ở xóm 3. Trong danh sách cấp đất, còn có hộ Hồ Huy Hoàng, phường Vinh Tân (TP Vinh). Như vậy, có đến 3 trường hợp cấp đất sai đối tượng sau ngày 1.7.2004.

Tại Thông báo số 86 ngày 23.12.2004 của Phòng TNMT huyện Nghi Lộc, đều thể hiện cả 3 hộ nói trên thuộc xóm 3 xã Nghi Phong. Như vậy, đã có việc làm sai lệch hồ sơ để được cấp đất sai đối tượng.

Ngày 11.5.2004, Hội đồng xét duyệt đất đai xã Nghi Phong lại xét duyệt cho bà Nguyễn Thị Hoài (trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) một lô đất 500 m2 mặt đường liên xóm, với giá 50 triệu (giá thời điểm hiện nay theo giá nhà nước là 350 triệu).

Trong Thông báo của Phòng TNMT huyện Nghi Lộc, cả 3 hộ Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Huy Nông và Hồ Huy Hoàng đều ghi không đúng sự thật là người xóm 3, xã Nghi Phong. Ảnh: QĐ

Theo Quyết định số 230/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghệ An thì bà Nguyễn Thị Hoài hộ khẩu ngoài huyện không thuộc đối tượng cấp đất theo hình thức định giá, nhưng vẫn được lãnh đạo xã Nghi Phong trình cấp đất.

Thời điểm đó ông Mai Xuân Lộc là Chủ tịch UBND xã. Với những sai phạm như trên, nhưng vào ngày 29.3.2017, UBND xã Nghi Phong đã tổ chức họp kiểm điểm, và xử lý ông Mai Xuân Lộc (nguyên Chủ tịch xã), ông Nguyễn Duy Liệu (nguyên kế toán xã), ông Bạch Văn Hiến (nguyên thủ quỹ xã) với hình thức “Khiển trách”.             

Ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong thừa nhận tại thời điểm ông Mai Xuân Lộc làm Chủ tịch UBND xã Nghi Phong và là Chủ tịch hội đồng xét duyệt đất đai, có một số trường hợp cấp đất sai đối tượng. Nguyên nhân, thời điểm đó đất rẻ, bán không ai mua nên bán cho người ngoài địa phương để thu tiền đóng góp “xây dựng quê hương”.

Ngoài ra, ông Mai Xuân Lộc còn đăng ký và được cấp 6.000 m2 đất để làm trại gà. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong cho biết mảnh đất đó đã ngừng nuôi gà từ “một vài năm nay”.

Liên tiếp để lộ danh tính người tố cáo

Thời gian vừa qua, dư luận bức xúc vì nhiều vụ việc cơ quan chức năng đã cố ý để lộ danh tính người tố cáo. mặc dù Luật Tố cáo đã nghiêm cấm. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trong quyết định thụ lý đơn tố cáo đã nêu họ tên người tố cáo. Chi cục Thuế Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã đồng thời "làm việc" với cả người tố cáo lẫn người bị tố cáo. 

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Chủ tịch xã thông báo tên người tố cáo cho 22 xóm

QUANG ĐẠI |

Sau khi giải quyết tố cáo, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) đã họp cán bộ 22 xóm, gửi văn bản thông báo về nội dung giải quyết, trong đó có họ tên người tố cáo.

Vụ doanh nghiệp kiện đòi bồi thường 23 tỷ đồng: Chi cục Thuế để lộ danh tính người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ doanh nghiệp kiện Chi cục Thuế Nghĩa Đàn (Nghệ An) đòi bồi thường 23 tỷ đồng vì bị niêm phong hóa đơn sai luật, xuất hiện tình tiết cơ quan này khi giải quyết tố cáo đã để lộ danh tính người tố cáo.

Lộ danh tính người tố cáo: Lỗ hổng nghiêm trọng về kiến thức pháp lý

Nguyễn Hà - Anh Phú |

Liên quan vụ việc UBND tỉnh Đồng Tháp làm lộ tên người tố cáo, luật sư Lê Văn Luân cho rằng, điều này cho thấy lỗ hổng trong kiến thức pháp lý mà lẽ ra một đơn vị hành chính cần thiết phải nằm lòng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghệ An: Chủ tịch xã thông báo tên người tố cáo cho 22 xóm

QUANG ĐẠI |

Sau khi giải quyết tố cáo, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) đã họp cán bộ 22 xóm, gửi văn bản thông báo về nội dung giải quyết, trong đó có họ tên người tố cáo.

Vụ doanh nghiệp kiện đòi bồi thường 23 tỷ đồng: Chi cục Thuế để lộ danh tính người tố cáo

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ doanh nghiệp kiện Chi cục Thuế Nghĩa Đàn (Nghệ An) đòi bồi thường 23 tỷ đồng vì bị niêm phong hóa đơn sai luật, xuất hiện tình tiết cơ quan này khi giải quyết tố cáo đã để lộ danh tính người tố cáo.

Lộ danh tính người tố cáo: Lỗ hổng nghiêm trọng về kiến thức pháp lý

Nguyễn Hà - Anh Phú |

Liên quan vụ việc UBND tỉnh Đồng Tháp làm lộ tên người tố cáo, luật sư Lê Văn Luân cho rằng, điều này cho thấy lỗ hổng trong kiến thức pháp lý mà lẽ ra một đơn vị hành chính cần thiết phải nằm lòng.