Chủ tịch UBND TPHCM nói về việc đưa học sinh trở lại trường

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

Ngày 16.11, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị số 10 gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Thiếu tướng Phan Văn Xựng - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri Phan Thị Tuyết Anh (Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) cho rằng, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nên có giải pháp để sớm đưa học sinh trở lại trường học do học trực tuyến bộc lộ nhiều bất cập.

“Học sinh tiểu học khá năng động, khó tập trung lâu khi học trực tuyến. Còn học sinh các cấp lớn hơn thì nguy cơ bị nghiện trò chơi trên mạng. Ngoài ra, khi học trực tiếp, học sinh có thể có nhiều lỗ hổng kiến thức, dẫn đến tâm lý chán học, bỏ học” – cử tri Phan Thị Tuyết Anh lo lắng.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, TPHCM có 1,7 triệu học sinh nên việc mở lại trường là vấn đề lớn, rất khó, rất quan trọng.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho rằng thời gian qua, học sinh học ở nhà học trực tuyến gây nhiều hệ lụy như không được gặp gỡ bạn bè, gia đình phải có người ở nhà trông các cháu nhỏ học. Ngoài ra, học trực tuyến nảy sinh chuyện khác như hình thành thói quen mới như nghiện game, không giao tiếp trực tiếp sẽ lệch lạc đến phát triển nhân cách.

“Việc này chưa có nghiên cứu đầy đủ nhưng một số chuyên gia nói rằng nếu kéo dài sẽ không tốt, gây ra nhiều hệ lụy” – ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trả lời cử tri.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trả lời cử tri. Ảnh: Minh Quân

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian qua, Thành phố tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT, đồng thời giao Sở Y tế và Sở GDĐT chuẩn bị điều kiện để mở lại trường.

Bên cạnh đó, TPHCM đã chỉ đạo xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) thí điểm cho học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 đi học lại để có thực tiễn rút kinh nghiệm.

“Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM có nhiều cải thiện, có nhiều vùng xanh. Thành phố đang cố gắng thực hiện các tiêu chí trường học an toàn và xử lý tốt các tình huống có F0” – ông Mãi nói.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn nghiên cứu, có thể tổ chức đưa học sinh trở lại trường trước ở địa bàn cấp độ dịch thấp như cấp 1, cấp 2.

Theo ông Mãi, trong tuần này, TPHCM sẽ làm việc với ngành giáo dục, y tế để hoàn thiện kế hoạch mở cửa trường học với quy trình an toàn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

TPHCM sẽ mở cửa lại trường học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của TPHCM đã có nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó. Các trường học cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn mới được đón học sinh đến trường.

Học sinh huyện đầu tiên của TPHCM "thoát cảnh" học online

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Hồi hộp, háo hức... là những cảm xúc của học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM) ngày đầu tới trường dù năm học mới đã bắt đầu gần 2 tháng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

TPHCM sẽ mở cửa lại trường học như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống COVID-19 tại các cơ sở giáo dục của TPHCM đã có nhiều thay đổi so với dự thảo trước đó. Các trường học cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn mới được đón học sinh đến trường.

Học sinh huyện đầu tiên của TPHCM "thoát cảnh" học online

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Hồi hộp, háo hức... là những cảm xúc của học sinh xã đảo Thạnh An (Cần Giờ, TPHCM) ngày đầu tới trường dù năm học mới đã bắt đầu gần 2 tháng.