Chủ tịch UBND TPHCM không chấp nhận việc sông Sài Gòn bị "xẻ thịt"

Trí Minh - Minh Quân |

Chiều 7.12, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 17 - khoá IX của HĐND TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã cho biết quan điểm về việc sông Sài Gòn bị "xẻ thịt".

Theo đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định quan điểm của TPHCM là bảo vệ cảnh quan hành lang sông Sài Gòn, không chấp nhận tình trạng bị "xẻ thịt", lấn chiếm.

Ông Phong cho biết ngay sau khi báo chí phản ánh đã chỉ đạo Sở Xây dựng có báo cáo tổng thể những công trình vi phạm, đồng thời giao Sở Quy hoạch Kiến trúc lập quy hoạch về tuyến đường ven sông.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp lần thứ 17 HĐND TPHCM Khóa IX. Ảnh: Q.A
Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp lần thứ 17 HĐND TPHCM Khóa IX. Ảnh: Q.A

"Nguyên tắc đó là đất công, TPHCM không cho phép lấn chiếm. Tôi đã có ý kiến rồi, thành phố mình có được sông Sài Gòn là rất quý, mình phải bảo vệ tài nguyên và trả lại đúng cảnh quan cho người dân" - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" phản ánh thực tế hai bên bờ sông Sài Gòn bị nhiều đơn vị đua nhau "xẻ thịt" làm của riêng. Không chỉ "xẻ thịt" bờ sông, nhiều đại gia, doanh nghiệp còn chiếm những con hẻm nối ra bờ sông thành lối đi riêng cho mình và ngăn cản người dân đi vào.

Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp
Ông Nguyễn Thành Phong trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp. Ảnh: TM

Sau loạt bài, Phó Chủ tịch UBND TPHCM  Võ Văn Hoan đã có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng vào cuộc xử lý dứt điểm; đồng thời, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài Nguyên Môi trường, UBND quận 2, UBND quận Bình Thạnh...tiến hành kiểm tra thông tin báo phản ánh.

Ngày 5.12 vừa qua, Nhà hàng Village Sông thuộc Công ty TNHH Làng Thảo Điền  (số 197/1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2) đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bờ sông Sài Gòn.

Hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục đốc thúc nhiều đơn vị khác tháo dỡ các công trình sai phạm. Được biết, nếu các chủ đầu tư không chấp hành, chính quyền sẽ ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trí Minh - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt", cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm. Về vấn đề này, chủ doanh nghiệp có công trình vi phạm bị tháo dỡ đã có thông tin phản hồi.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

HUÂN CAO |

Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng hai bờ sông Sài Gòn bị nhiều “đại gia”, doanh nghiệp lấn chiếm. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và bước đầu đã xử lý buộc tháo dỡ đối với một số công trình vi phạm như báo nêu. Qua những vi phạm trong việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn, một vấn đề được đặt ra là: Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương ở đâu khi những công trình này vi phạm trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đầu tháo dỡ một số công trình vi phạm ven sông Sài Gòn

Huân Cao |

Liên quan đến loạt bài "Sông Sài Gòn bị xẻ thịt, chiếm đoạt" đăng trên Báo Lao Động, một số công trình vi phạm bị bắt đầu được tháo dỡ theo quy định. UBND quận 2 (TPHCM) đã có buổi giám sát việc tháo dỡ và thông tin đến Báo Lao Động về vấn đề này.

Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt": Những doanh nghiệp có công trình vi phạm nói gì?

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài "Sông Sài Gòn xẻ thịt", cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và buộc tháo dỡ những công trình vi phạm. Về vấn đề này, chủ doanh nghiệp có công trình vi phạm bị tháo dỡ đã có thông tin phản hồi.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

HUÂN CAO |

Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng hai bờ sông Sài Gòn bị nhiều “đại gia”, doanh nghiệp lấn chiếm. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và bước đầu đã xử lý buộc tháo dỡ đối với một số công trình vi phạm như báo nêu. Qua những vi phạm trong việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn, một vấn đề được đặt ra là: Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương ở đâu khi những công trình này vi phạm trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời?