Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: Chống dịch vất vả nhưng hiệu quả chưa cao

Minh Ánh |

Tại phiên họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết nếu có trường hợp bệnh viện từ chối bệnh nhân F0 thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Khó khăn về trang thiết bị, vật tư y tế

Tại phiên họp trực tuyến tổ chức sáng 18.7, đại diện Sở Y tế cho biết, hiện các thành phố đã ghi nhận các ca dương tính trong khu công nghiệp, siêu thị, khu dân cư,.., nên các ngành chức năng, địa phương phải hết sức cảnh giác, tăng tốc truy vết để dập dịch nhanh chóng.

Sở Y tế cũng nêu những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo đó, công tác theo dõi, truy vết trên địa bàn thành phố còn chậm, các địa phương còn lúng túng, chưa có sự đồng nhất.

Bên cạnh đó, vật tư y tế, sinh phẩm còn thiếu, nhất là các đồ bảo hộ, khẩu trang,... khiến cho công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Thực tế, đã ghi nhận ca nghi nhiễm là nhân viên y tế sau khi thực hiện công tác truy vết.

Bên cạnh đó, máy xét nghiệm PCR còn thiếu, không phục vụ kịp thời cho công tác xét nghiệm cũng như khẳng định dương tính chắc chắn cho bệnh nhân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho biết, trước đó, thành phố đang có 5 máy xét nghiệm SARS-CoV-2 realtime PCR, tuy nhiên chỉ có 4 máy ở CDC thành phố hoạt động, còn một máy đặt tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chưa thể hoạt động do thiếu hoá chất.

Ông Hiển khẳng định, hiện thành phố đã cho mua thêm 5 máy mới cho CDC và Bệnh viện Đa khoa thành phố. Dự kiến Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường cho Bệnh viện Đa khoa thành phố thêm 2 máy.

Kể từ ngày 19.7, thành phố sẽ tiếp tục lắp đặt bổ sung và đưa vào hoạt động thêm các máy xét nghiệm ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ và Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

UBND thành phố giao Sở Y tế nhanh chóng bổ sung vật tư y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP, phụ trách nhiệm vụ chỉ đạo công tác truy vết, xét nghiệm, yêu cầu các quận, huyện giao lại cho công an, trung tâm y tế thực hiện truy vết thần tốc các F1; chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống, tránh để bị động, mất dấu F2.

Phân loại F0 theo các mức

Đề xuất giải pháp phân loại F0, ông Dương Tấn Hiển phát biểu, đối với F0 có biểu hiện ho nhẹ, thì đưa đến bệnh viện dã chiến; đối với F0 có triệu chứng bệnh COVID-19 nhiều hơn và có bệnh lý nền sẽ chuyển đến bệnh viện lao phổi và trung tâm y tế các quận huyện; còn các trường hợp nặng, đánh giá phải sử dụng máy thở, điều trị bệnh nền nặng thì đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hoặc các bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố.

Ông Hiển khẳng định, nếu có trường hợp từ chối bệnh nhân, sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với các bệnh viện dã chiến, thành phố sẽ nhanh chóng triển khai các bệnh viện dã chiến ở các quận, huyện. Yêu cầu các địa phương sẵn sàng triển khai, chậm nhất là sau 3 ngày kể từ khi có quyết định thành lập.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhận định, thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã rất vất vả để phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao.

Một số địa phương thực hiện triển khai Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng người dân vẫn còn lơ là, chưa có tinh thần vào cuộc cùng thành phố. Điều này xuất phát từ công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát và xử phạt còn kém của các địa phương.

Đồng thời, việc triển khai chặn, gác cửa ngõ, kiểm soát phương tiện ra vào thành phố, phân phối hàng hoá thiết yếu cho người dân vẫn còn lúng túng trong cách bố trí.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu, trong thời gian tới, để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 16 và rút kinh nghiệm từ đợt triển khai vừa qua, các địa phương phải quyết tâm hơn nữa. Mục tiêu đặt ra là làm sao là tổ chức truy vết, phát hiện các ca F0, F1 thần tốc, còn các ca F2 hướng dẫn cách ly tại nhà kịp thời; vừa đảm bảo quyết tâm chống dịch, vừa đảm bảo an sinh xã hội, sức khoẻ tinh thần cho người dân.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng dịch ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 17.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19, 10 ca phát hiện qua khám sàng lọc

Minh Ánh |

Tính đến ngày 17.7, TP.Cần Thơ đang chữa trị cho 119 bệnh nhân COVID-19, cách ly tập trung 1.549 người, 4.391 người đang trong diện phải cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình kiểm tra công tác phòng dịch ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Ngày 17.7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19, 10 ca phát hiện qua khám sàng lọc

Minh Ánh |

Tính đến ngày 17.7, TP.Cần Thơ đang chữa trị cho 119 bệnh nhân COVID-19, cách ly tập trung 1.549 người, 4.391 người đang trong diện phải cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.