Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận trách nhiệm chỉ đạo giải quyết sai phạm tại khu đất quốc phòng bị "xẻ thịt"

H.Hoan |

Chiều tối ngày 17.10, tại trụ sở UBND phường Thành Tô (Quận Hải An), Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện các sở ngành có buổi trao đổi, tiếp xúc với người dân khu vực đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên “xẻ thịt” (Lao Động đã có bài phản ánh).

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Kim Pha – Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng - đã thông báo quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc thu hồi 142.047m2 đất quốc phòng trên địa bàn để giao UBND quận Hải An quản lý. Ông Pha cũng thông báo quyết định thành lập Ban chỉ đạo để tiếp nhận bàn giao đất và xử lý các sai phạm liên quan đến khu đất trên, do đích thân Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban, phó ban là Chủ tịch UBND quận Hải An, giám đốc sở TNMT và Phó GĐ công an Hải Phòng.

Đại diện các hộ dân đầu tiên đã sống tại khu vực 5ha (giai đoạn đầu) tại khu đất quốc phòng nói trên bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng các đối tượng ngang nhiên đến lấn chiếm, xây dựng trái phép, gây ra những cuộc xô xát, mất trật tự an ninh khu vực trong thời gian 2 - 3 tháng qua. Còn lại, hầu hết các hộ dân đều có nguyện vọng được hợp thức hóa để sinh sống ổn định lâu dài, vì các hộ đều mất hàng trăm triệu đồng để mua đất trái phép.

Người dân phát biểu tại cuộc gặp mặt
Người dân phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - nhận trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng tràn lan tại khu đất quốc phòng nói trên.

“Ngoài trách nhiệm của Chủ tịch thành phố, còn có trách nhiệm của các sở ngành liên quan trong việc phối hợp với Bộ Quốc phòng. Khi Bộ có ý kiến bàn giao khu đất về cho TP từ tháng 6.2018,  nếu ngay sau đó, các sở ngành có phương án giải quyết, xử lý thì không phát sinh thêm hàng trăm hộ xây mới trong vòng 3 tháng qua. Mãi tháng 9 phương án xử lý mới trình lên được bàn làm việc của tôi, nhưng hàng trăm căn nhà đã được xây dựng trái phép. Tôi cũng phê bình một số sở ngành đơn vị liên quan” – ông Tùng nói.

Theo chủ tịch Nguyễn Văn Tùng, từ ngày mai 18.10,  Ban chỉ đạo giải quyết vụ việc phức tạp này sẽ túc trực tại trụ sở phường Thành Tô để tiếp nhận tất cả những giấy tờ, khai báo, kiến nghị của người dân liên quan đến khu đất; Đồng thời yêu cầu tất cả các hộ dân ngừng việc xây dựng trái phép, “nếu cố tình xây dựng thì chỉ phí tiền thôi” – Chủ tịch Tùng khẳng định.

Về phương án giải quyết các hộ đã mua đất xây nhà trái phép, ông Tùng cho biết sẽ phân loại khu 5ha (xây dựng cũ) và 9 ha (xây dựng mới). “TP sẽ xử lý theo hướng đứng về phía người dân, nhưng phải đúng quy định và đúng thẩm quyền. Trước mắt sẽ phạt vi phạm hành chính, sau đó khắc phục hậu quả, giải tỏa. Nếu Chủ tịch TP kiểm tra đột xuất mà phát hiện các hộ vẫn xây dựng thì Chủ tịch quận và Chủ tịch phường sẽ phải chịu trách nhiệm” – ông Tùng nói.

Như Lao Động phản ánh, khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng) bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép mọc lên trên khu đất này. Đã có rất nhiều cuộc thanh toán lẫn nhau theo kiểu giang hồ xảy ra tại khu vực, khiến an ninh trật tự khu vực trở nên hỗn độn, chính quyền bó tay, còn các đối tượng xã hội lộng hành, thậm chí đe dọa cơ quan chức năng khi đến kiểm tra tại đây.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tiếp nhận đất quốc phòng từng bị giang hồ ngang nhiên “xẻ thịt”

PV |

Khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng) từng bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. 

Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên “xẻo thịt”

NHÓM PV ĐBB |

Khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng), đang bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép mọc lên trên khu đất này mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Đất quốc phòng đang bị “xẻo thịt” không thương tiếc.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Hải Phòng tiếp nhận đất quốc phòng từng bị giang hồ ngang nhiên “xẻ thịt”

PV |

Khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng) từng bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. 

Hải Phòng: Hơn 14ha đất quốc phòng bị giang hồ ngang nhiên “xẻo thịt”

NHÓM PV ĐBB |

Khu đất Quốc phòng rộng 14,2ha do Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng), đang bị một số đối tượng xã hội tổ chức san lấp, xây dựng nhà, mua bán, chuyển nhượng trái phép, gây bức xúc dư luận. Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép mọc lên trên khu đất này mà chưa có biện pháp ngăn chặn. Đất quốc phòng đang bị “xẻo thịt” không thương tiếc.