Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Doanh nghiệp mà “ốm” chúng tôi cũng “ốm”

Xuân Hùng |

6 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng bày tỏ sự sốt ruột khi kinh tế phát triển có phần chậm lại, trong đó có nguyên nhân từ sự vòng vo, sợ trách nhiệm của cán bộ công chức, gây khó cho doanh nghiệp.

Nhiều kết quả tốt nhưng vẫn… sốt ruột

Theo báo cáo tại HĐND, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng qua ước đạt 7,0%, đứng thứ 18 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ; Năng suất lúa vụ chiêm xuân đạt cao nhất từ trước đến nay; Thu hút được 33 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 9 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng kí là 8.949 tỉ đồng và 131,4 triệu USD; Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đến hết tháng 6 đạt khoảng 39,9% kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước (khoảng 31,4%).
Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 21.677 tỉ đồng, bằng 58% dự toán; Du lịch là lĩnh vực ghi dấu ấn với hơn 8,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng. Riêng thành phố Sầm Sơn, 6 tháng đầu năm đã đón 5,3 triệu lượt khách, đạt 117% kế hoạch cả năm.
Đến hết ngày 19.6, Thanh Hoá có 1.287 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, bằng 78,4% so với cùng kì, đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cùng với đó, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 30.500 lao động, trong đó, có 5.612 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 13.345 lao động.
Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực phát triển còn chậm, nhiều chỉ tiêu chưa đạt. Hoạt động đầu tư, xây dựng vẫn gặp khó khăn do vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính, giá vật liệu xây dựng. Một số dự án chậm đã nhiều năm nhưng chưa có dấu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiến độ đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp qua nhiều năm vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án thứ cấp. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 của tỉnh đứng thứ 47 cả nước, giảm 4 bậc so với năm 2021…

Đấu tranh với nạn vòng vo

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về việc thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước.
Ông Đỗ Minh Tuấn hoàn toàn nhất trí với phát biểu của ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - cho rằng, vẫn còn tình trạng cán bộ có hành vi né tránh công việc, đùn đẩy, nhũng nhiễu; khi giải quyết cùng một việc, nhưng lại giao cho quá nhiều sở, ngành chủ trì tham mưu. Việc rà soát kĩ là cần thiết, nhưng cần hạn chế vòng vo, chồng chéo, kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành thủ tục dự án.
“Đúng là có tình trạng do sợ sai, sợ trách nhiệm nên có một việc được giao nhiệm vụ, đơn vị cứ vòng vo xin ý kiến hết cơ quan này đến cơ quan khác, kể cả những ban ngành không liên quan gì” - ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cho rằng, cần phải tập trung khắc phục cho được điểm nghẽn này bằng nhiều biện pháp khác nhau. Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra chỉ thị về việc thực thi công vụ, trong đó nhấn mạnh tâm lí sợ sai dẫn đến đùn đẩy, vòng vo. Tỉnh đã và sẽ tiếp tục xử lí nghiêm minh cán bộ công chức vi phạm quy định. Theo đó, đã kỷ luật, điều chuyển một số trưởng, phó phòng, chuyên viên và chắc chắn sẽ tiếp tục xử lí nghiêm, làm mạnh hơn trong thời gian tới.
Theo ông Tuấn, cần phải cắt giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đối với doanh nghiệp. Thứ hai là cơ quan chức năng phải hướng dẫn doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài thực hiện thủ tục cho cặn kẽ, rõ ràng chứ không thể hướng dẫn chung chung là “làm lại” hay “chưa được”. Phải nói rõ là chưa được chỗ nào, thiếu chỗ nào chứ không thể buông một câu vô trách nhiệm như vậy được.
Ông Tuấn cũng đồng ý với đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là một việc chỉ nên giao cho một đầu mối chịu trách nhiệm xử lí trong khoảng thời gian nhất định. Ngay việc xin ý kiến UBND tỉnh, trong 3 ngày mà không trả lời coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm với sự đồng ý bằng… im lặng này. Bởi lẽ, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của doanh nghiệp đóng góp 69,7% thu ngân sách, “nếu doanh nghiệp ốm chúng tôi cũng ốm thôi” - lời ông Tuấn.

Mỗi tháng chỉ thu 3.000 tỉ đồng là rất chậm

Về việc thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất rất chậm, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - bày tỏ rõ sự sốt ruột, ông nói: “Năm 2023 chỉ tiêu được giao là thu 7.300 tỉ đồng từ cấp quyền sử dụng đất, vậy nhưng đến nay thu được rất ít. Năm 2022, thu được hơn 12.000 tỉ đồng nhưng năm nay, đến thời điểm hiện tại mới thu hơn 3.000 tỉ đồng. Tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh hết sức là lo và sốt ruột. Năm 2022 mỗi tháng trung bình thu ngân sách nói chung khoảng 4.200 đến 4.300 tỉ đồng để cuối năm đạt trên 51.000 tỉ đồng. Nhưng mà năm nay thì đến thời điểm này chúng ta mới thu được trên 21.600 tỉ đồng. Như vậy trung bình, mỗi tháng mới thu được khoảng hơn 3.000 tỉ đồng. Và đặc biệt là trong 3 tuần gần đây, tỉ lệ thu ngân sách giảm rất sâu. Một tuần nhúc nhích được có 110 tỉ đồng. Sốt ruột lắm các anh chị”.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thiếu hơn 10.000 giáo viên ở Thanh Hóa: Giải pháp nào để khắc phục?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thiếu hơn 10.000 giáo viên ở các cấp học. Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra giải pháp nào trước mắt và lâu dài để khắc phục.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hỏi thẳng về tiêu cực trong lĩnh vực tài nguyên

Trần Lâm |

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 11.7 khá “nóng” với phần chất vấn ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT). Vấn đề nhũng nhiễu, gây khó dễ của cán bộ ngành TNMT khi người dân đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các đại biểu và chính Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Việt Nam có thể đang chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá

Hương Nguyễn |

“Chúng ta đang sử dụng quá nhiều chính sách tiền tệ để phục hồi kinh tế, tổng cầu mà chậm trễ trong việc dùng chính sách tài khoá phản chu kỳ” - PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhận định.

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Thiếu hơn 10.000 giáo viên ở Thanh Hóa: Giải pháp nào để khắc phục?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang thiếu hơn 10.000 giáo viên ở các cấp học. Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra giải pháp nào trước mắt và lâu dài để khắc phục.

Ông Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa và sự trùng lặp của một kỷ lục buồn

Xuân Hùng |

Bản tin về kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đưa: “Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết, ngành giáo dục Thanh Hóa đang thiếu 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của T.Ư. Theo ông Thức, tình trạng thiếu giáo viên của Thanh Hóa là nghiêm trọng nhất cả nước”.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa hỏi thẳng về tiêu cực trong lĩnh vực tài nguyên

Trần Lâm |

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 11.7 khá “nóng” với phần chất vấn ông Lê Sỹ Nghiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT). Vấn đề nhũng nhiễu, gây khó dễ của cán bộ ngành TNMT khi người dân đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được các đại biểu và chính Chủ tịch HĐND tỉnh đặt ra.