Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá bác đề xuất làm bánh dày khủng của TP. Sầm Sơn

Xuân Hùng |

Ngày 27.2, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định, sẽ không cho phép TP. Sầm Sơn tổ chức làm bánh dày hơn 3 tấn dâng Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ. 

Trước đó, ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Theo đó, Thành ủy Sầm Sơn đã đồng ý về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10.3.2018 âm lịch. Từ đó, UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép địa phương này chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức làm bánh dày kỷ lục Sầm Sơn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018.

Ngày 22.2, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề nghị của UBND thành phố Sầm Sơn.

Ông Quyền yêu cầu căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của dân tộc, tham mưu, đề xuất ý kiến, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 8.3.

Tuy nhiên, trước phản ứng của dư luận cũng như nhận thấy sự không phù hợp của đề xuất trên ở nhiều góc độ, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo bác đề xuất của TP. Sầm Sơn. Theo ông Xứng, Sầm Sơn vẫn tổ chức thực hành lễ hội bánh chưng bánh dày như mọi năm, không có chuyện làm bánh dày khủng dâng Vua Hùng. 

 
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khẳng định sẽ không cho phép TP. Sầm Sơn làm bánh dày khủng dâng Vua Hùng.

Trước đó, vào ngày 12.3.2017, ngư dân Sầm Sơn từng góp tiền làm chiếc bánh giầy kỷ lục nặng hơn 2 tấn để dâng lên đền Độc Cước. Chiếc bánh được giới thiệu là làm từ 1,8 tấn gạo nếp, hoàn toàn bằng phương pháp thủ công và nấu trong 2 ngày.

Lễ hội bánh chưng – bánh dày là lễ hội văn hóa truyền thống có lịch sử lâu đời của người dân Sầm Sơn, được tổ chức vào ngày 11 đến 13-5 (Âm lịch) hàng năm. Lễ hội mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng êm, mùa màng tươi tốt, cá tôm đầy thuyền, du lịch phát triển bền vững, người người nhà nhà được ấm no hạnh phúc. Người dân vùng biển Sầm Sơn quan niệm, lễ hội là dịp để bày tỏ lòng thành kính đối với bậc tiền nhân đã có công khai phá, xây dựng vùng đất Sầm Sơn và che chở cho vùng đất này.

Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng cũng cho rằng, Sầm Sơn còn nhiều việc phải làm hơn là lo làm bánh dày khổng lồ. Trước đó, Báo Lao Động có bài "Sầm Sơn còn nhiều việc phải làm hơn đua bánh dày khổng lồ". Bài viết đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình của bạn đọc.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Sầm Sơn còn nhiều việc cần làm hơn lập kỷ lục bánh dày khổng lồ

Xuân Hùng |

Sự tích bánh chưng bánh dày đa số người Việt đều biết. Ngoài việc lý giải sự có mặt của chiếc bánh chưng, bánh dày, câu chuyện còn có nhiều ý nghĩa nhân sinh khác. 

Làm bánh dày “kỷ lục” 3 tấn dâng vua Hùng: Vẫn bám tư duy phô trương, hình thức!

HẢI ĐĂNG |

UBND TP. Sầm Sơn có công văn xin phép về việc làm chiếc bánh dày nặng 3 tấn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Xuân Hùng |

Ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sầm Sơn còn nhiều việc cần làm hơn lập kỷ lục bánh dày khổng lồ

Xuân Hùng |

Sự tích bánh chưng bánh dày đa số người Việt đều biết. Ngoài việc lý giải sự có mặt của chiếc bánh chưng, bánh dày, câu chuyện còn có nhiều ý nghĩa nhân sinh khác. 

Làm bánh dày “kỷ lục” 3 tấn dâng vua Hùng: Vẫn bám tư duy phô trương, hình thức!

HẢI ĐĂNG |

UBND TP. Sầm Sơn có công văn xin phép về việc làm chiếc bánh dày nặng 3 tấn dâng lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

TP. Sầm Sơn đề nghị làm bánh dày kỷ lục hơn 3 tấn dâng vua Hùng

Xuân Hùng |

Ngày 2.2, UBND TP. Sầm Sơn đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép về việc dâng bánh dày kỷ lục Sầm Sơn lên đền Hùng nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.