Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đăng ký hiến mô, tạng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 17.5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ trao quyết định thành lập “Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh” và phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người” vì mục đích cứu chữa người người bệnh và phục vụ nền y học trên địa bàn tỉnh.

Với ý nghĩa cao đẹp “Cho đi là còn mãi”, ngành Y tế Quảng Ninh từ sớm đã chủ động tham gia vào mạng lưới hiến, ghép tạng quốc gia. Từ năm 2018, ngành đã xây dựng lộ trình chuẩn bị cả về cơ sở vật chất, chuyên môn kỹ thuật, hướng đến mục tiêu hiến ghép mô tạng, bộ phận cơ thể người tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

Ngày 1 và 2.4 vừa qua, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí cũng đã tổ chức lấy tạng thành công từ người cho chết não, qua đó cứu sống 7 người khác, đã tiếp tục cho thấy sự nỗ lực của Quảng Ninh trong việc tham gia sâu hơn vào mạng lưới hiến, ghép tạng quốc gia. Tuy nhiên, nhu cầu tạng ghép vẫn còn rất lớn. Trung bình 1 ngày trong toàn quốc vẫn còn khoảng 30 người bệnh tử vong do không được thay tạng kịp thời. Tại Quảng Ninh cũng đang có tới khoảng 1.000 người mắc bệnh suy thận, khoảng 30% đang nằm trong danh sách chờ được ghép thận.

Việc thành lập Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh tiếp tục đánh dấu mốc quan trọng trong công tác tư vấn vận động hiến tạng tại các cơ sở y tế, góp phần xây dựng và mở rộng mạng lưới hiến tạng trên toàn quốc, giúp cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu sống. Chi hội có 47 hội viện chính thức là lãnh đạo Sở Y tế cũng như các bệnh viện, TTYT trong toàn tỉnh và sẽ tiếp tục được phát triển các hội viên đến từ các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Chị hội cũng đã có Tổ tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người hoạt động thường xuyên tại Phòng tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người, có địa chỉ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - nhấn mạnh, việc tiên phong thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người đầu tiên tuyến tỉnh tại Quảng Ninh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của tỉnh đối với việc phát triển mạng lưới hiến tặng mô, tạng trong cả nước, từ đó lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của việc đăng ký hiến mô, hiến tạng, cứu sống người bệnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Y tế, Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam; Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, các trung tâm ghép tạng trong toàn quốc, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của Quảng Ninh để có thể từng bước tiếp nhận các kỹ thuật lấy tạng, ghép tạng.

Hiện, Việt Nam đang có khoảng 100.000 người cần ghép tạng. Tuy nhiên, việc ghép tạng hiện nay chủ yếu đến từ người cho sống. Tỉ lệ ghép tạng từ người cho chết não còn rất hạn chế. Do đó, ngay sau khi thành lập, Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh đã tổ chức phát động đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh, với mong muốn lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng ý nghĩa cao đẹp, nhân văn của hành động này. Ngay sau lễ phát động, đã có nhiều đại biểu, trong đó ông Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết não.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất quy định về "hiến mô tạng từ người chết tim” vào Luật

Thùy Linh |

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đã có những quy định hướng dẫn chẩn đoán chết não và hiến mô tạng từ người chết não. Tuy nhiên, Luật Hiến ghép mô tạng năm 2006 nhưng chỉ đề cập hiến mô tạng từ người chết não. Luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim.

Thành lập chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E

Thùy Linh |

Tại Việt Nam, hiện nay có hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan, thận, tim… Những ca ghép mô, tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tặng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội.

Tỉ lệ người chết não hiến mô, tạng ở Việt Nam thấp

Lệ Hà |

Trình độ ghép tạng của Việt Nam đã đạt ngang tầm khu vực và thế giới, nhưng tỉ lệ người đăng ký hiến tạng sau chết não thấp, trong khi đó, danh sách chờ ghép tạng tại các bệnh viện ngày càng tăng.

Hơn 1.200 người Hải Phòng đăng ký hiến mô tạng

Mai Dung |

Ngày 11.8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng phối hợp Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, hiến mô tạng.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Đại tá Quân đội giữ chức vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Bách giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Thuân - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng).

Thanh Hương "Người một nhà": Khanh ghê gớm quá, bị chửi là dễ hiểu

Linh Chi |

Trước những lời khen chê từ khán giả, nữ diễn viên Thanh Hương cho biết, cô cảm thấy thành công khi khán giả ghét vai Khanh trong phim "Người một nhà".

Con đường rợp sắc bằng lăng bên đồng lúa ít người biết ở Hà Nội

Ninh Phương |

Lựa chọn di chuyển xa trung tâm Hà Nội khoảng 50km, nhiều du khách đã có những bức ảnh đẹp mỹ mãn với hoa bằng lăng đang nở rộ ở thị xã Sơn Tây.

Giá gửi quá cao, bãi đậu xe thông minh 70 tỉ đồng ở Đà Nẵng ế khách

THÙY TRANG |

TP Đà Nẵng thiếu bãi đậu xe nhiều năm qua, thế nhưng, khi thành phố đầu tư bãi đậu xe thông minh hơn 76 tỉ đồng thì hoạt động chỉ đạt 5% công suất. Nguyên nhân chính là do giá gửi xe quá cao.

Đề xuất quy định về "hiến mô tạng từ người chết tim” vào Luật

Thùy Linh |

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đã có những quy định hướng dẫn chẩn đoán chết não và hiến mô tạng từ người chết não. Tuy nhiên, Luật Hiến ghép mô tạng năm 2006 nhưng chỉ đề cập hiến mô tạng từ người chết não. Luật chưa đề cập hiến mô tạng từ người chết tim.

Thành lập chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E

Thùy Linh |

Tại Việt Nam, hiện nay có hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan, thận, tim… Những ca ghép mô, tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tặng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội.

Tỉ lệ người chết não hiến mô, tạng ở Việt Nam thấp

Lệ Hà |

Trình độ ghép tạng của Việt Nam đã đạt ngang tầm khu vực và thế giới, nhưng tỉ lệ người đăng ký hiến tạng sau chết não thấp, trong khi đó, danh sách chờ ghép tạng tại các bệnh viện ngày càng tăng.

Hơn 1.200 người Hải Phòng đăng ký hiến mô tạng

Mai Dung |

Ngày 11.8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng phối hợp Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, hiến mô tạng.