Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi "giải cứu" hoa Tết Tân Sửu

Lục Tùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi các đơn vị, tổ chức “giải cứu” hoa Tết Tân Sửu.

Chiều 10.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có buổi làm việc với một số sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, câu lạc bộ và một số doanh nghiệp tiêu biểu để bàn giải pháp “giải cứu” hoa Tết Tân Sửu. Đây được xem như phản ứng nhanh của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trước tình hình tiêu thụ hoa Tết Tân Sửu gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện các ban ngành khảo sát chợ hoa Tết Tân Sửu tại TP Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng
Ông Phạm Thiện Nghĩa (thứ 3 từ trái sang) cùng đại diện các ban ngành khảo sát chợ hoa Tết Tân Sửu tại TP Cao Lãnh. Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Phạm Thiện Nghĩa, qua khảo sát nhanh chợ hoa Tết tọa lạc tại phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh cho thấy tình hình kinh doanh đang giảm sút rất báo động. Chỉ có 60% trong số 920 lô đăng ký bán hoa kiểng, thực hiện mua bán. Đáng lo hơn là sức bán ra giảm nghiêm trọng. Theo các tiểu thương, sức mua hoa giảm trên 50% so với Tết năm trước.

Chợ hoa Tết Tân Sửu đang trong tình trạng ế ẩm. Ảnh: Lục Tùng
Chợ hoa Tết Tân Sửu đang trong tình trạng ế ẩm. Ảnh: Lục Tùng

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi và mong muốn các tổ chức, đơn vị vận động hội viên, thành viên và mọi người dân phát huy tinh thần tương ái, có thể mua thêm hoa để trang trí nhà cửa, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, tạo không khí vui tươi, đầm ấm hơn cho ngày Xuân.

Được biết, trước đó, TP. Cao Lãnh cũng đã chủ động giảm 50% phí thuê mặt bằng cho các tiểu thương để chia sẻ khó khăn với người kinh doanh hoa Tết.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ rộn ràng hoa Tết Tân Sửu

MINH THƯ - NGỌC TRÂM |

Trải qua gần 100 năm gắn bó với hoa kiểng, làng hoa Bà Bộ (phường Long Hoà, TP Cần Thơ) vẫn nhộp nhịp dịp Tết đến xuân về. Mặc dù, dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho thị trường hoa, nhưng công tác chuẩn bị hoa cho dịp Tết Tân Sửu nơi đây vẫn rộn ràng hơn bao giờ hết.

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu trong lo âu

Thành Nhân |

Người dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bước vào mùa trồng hoa để chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 mà số lượng người trồng hoa và quy mô cũng giảm so với năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ rộn ràng hoa Tết Tân Sửu

MINH THƯ - NGỌC TRÂM |

Trải qua gần 100 năm gắn bó với hoa kiểng, làng hoa Bà Bộ (phường Long Hoà, TP Cần Thơ) vẫn nhộp nhịp dịp Tết đến xuân về. Mặc dù, dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho thị trường hoa, nhưng công tác chuẩn bị hoa cho dịp Tết Tân Sửu nơi đây vẫn rộn ràng hơn bao giờ hết.

TPHCM: Nhiều chủ cửa hàng chưa dám "xuống tiền" nhập hoa Tết Tân Sửu

Ngọc Lê |

Mặc dù đang chuẩn bị vào thời điểm kinh doanh nhưng nhiều cửa hàng tại TPHCM chưa dám nhập nhiều hoa Tết về bán. Họ đang nghe ngóng thị trường, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Làng hoa trăm tuổi ở Cần Thơ chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu trong lo âu

Thành Nhân |

Người dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ đã bước vào mùa trồng hoa để chuẩn bị hoa Tết Tân Sửu 2021. Tuy nhiên do năm này thời tiết không thuận lợi và ảnh hưởng dịch COVID-19 mà số lượng người trồng hoa và quy mô cũng giảm so với năm trước.