Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19 giáp Gia Lai

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2 (tức mồng 1 Tết Nguyên đán), đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị dẫn đầu đã đi thăm và chúc Tết 4 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 (giáp tỉnh Gia Lai).

Đoàn công tác đã đến các chốt cầu 110 (trên Quốc lộ 14, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo); Cầu Sài Gòn (trạm 105, thuộc thôn 1, xã Ea H’Leo); 2 chốt tại Buôn Chăm, xã Ea Sol (Tỉnh lộ 15).

Đại úy Trần Hữu Thanh - Đội phó Đội CSGT huyện EaHleo cho biết: "Trung bình mỗi ngày có từ 5.000 đến 6.000 người (ở Gia Lai và Đắk Lắk) qua lại và bắt buộc họ phải khai báo y tế. Chốt có 86 người, chia thành 3 ca trực 24/24. Năm nay anh em đón Tết Nguyên đán tại đây để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm một chốt kiểm dịch trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: T.X
Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm một chốt kiểm dịch trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: T.X
Đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk đến thăm một chốt kiểm dịch trong ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: T.X

Còn thiếu tá Y Tư Hwing (chốt kiểm soát dịch tại xã Ea Sol) thì thông tin, ngày đầu tiên mới lập chốt, anh em đều phải đưa thực phẩm đi cùng để tự ăn uống và sinh hoạt. Đến nay, đơn vị đã nhận hơn 1 tạ gạo của người dân ủng hộ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị ghi nhận những công lao của cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, đội ngũ y bác sĩ… đã không quản khó khăn, gian khổ ngày đêm canh giữ các chốt vì sức khỏe của cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ, y tế...làm nhiệm vụ chống dịch trong ngày đầu năm mới. Ảnh: T.X
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trao quà Tết cho các cán bộ, chiến sĩ, y tế...làm nhiệm vụ chống dịch trong ngày đầu năm mới. Ảnh: T.X

Người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các đơn vị liên quan cần tập trung hỗ trợ mọi vật yếu phẩm để những người làm nhiệm vụ ở các chốt luôn được đảm bảo về sức khỏe và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân gửi gắm tâm tư đến lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong năm Tân Sửu 2021

BẢO TRUNG |

Bước sang năm Tân Sửu 2021, tầng lớp trí thức, nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi gắm nhiều tâm tư, trăn trở đến lãnh đạo tỉnh nhà và mong họ có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ nhằm đưa địa phương phát triển hơn nữa về kinh tế - xã hội, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con.

Đắk Lắk huỷ hàng loạt sự kiện trước và sau Tết Nguyên đán

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu dừng một số hoạt động trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư Đắk Lắk đến thăm công nhân làm vệ sinh môi trường trong đêm giáp Tết

BẢO TRUNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nằm trong chuỗi sự kiện thăm, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số... Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã có buổi đến thăm, động viên những công nhân lao động (CNLĐ) làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân gửi gắm tâm tư đến lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trong năm Tân Sửu 2021

BẢO TRUNG |

Bước sang năm Tân Sửu 2021, tầng lớp trí thức, nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi gắm nhiều tâm tư, trăn trở đến lãnh đạo tỉnh nhà và mong họ có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ nhằm đưa địa phương phát triển hơn nữa về kinh tế - xã hội, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bà con.

Đắk Lắk huỷ hàng loạt sự kiện trước và sau Tết Nguyên đán

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu dừng một số hoạt động trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bí thư Đắk Lắk đến thăm công nhân làm vệ sinh môi trường trong đêm giáp Tết

BẢO TRUNG |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nằm trong chuỗi sự kiện thăm, tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số... Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã có buổi đến thăm, động viên những công nhân lao động (CNLĐ) làm nhiệm vụ vệ sinh đô thị ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.