Chủ tịch UBND Đà Nẵng: Không xử lý tình trạng xe dù, sẽ bị điều chuyển công tác

Vinh Quang |

Một số vấn đề nóng như tình trạng “chợ cóc”; xe ben gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông; tình trạng xe dù, đón trả khách không đúng quy định sẽ phải được xử lý dứt điểm trong vòng 3 tháng tới.

Ngày 28.5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương trên địa bàn xử lý nhiều vấn đề báo chí nêu và báo cáo với Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng che dù bạt, hình thành “chợ cóc” khu vực đường Nguyễn Tất Thành (kể cả khu vực bãi biển). Trong đó, lưu ý các điểm giao với các tuyến đường Ông Ích Khiêm, Tôn Thất Đạm, Lý Thái Tông, Nguyễn Sinh Sắc và khu vực cầu Phú Lộc.

Giao Giám đốc Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và UBND huyện Hòa Vang thường xuyên kiểm tra, xử lý hoạt động xe tải, xe ben gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông tại khu vực thôn Thạch Nham Tây, X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang; Công an TP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp xử lý kiên quyết tình trạng xe dù, xe chạy chậm đón, trả khách không đúng quy định (xe tuyến Đà Nẵng - Huế, Đà Nẵng - Đông Hà và ngược lại) trước khu vực Bến xe trung tâm TP. Làm rõ trách nhiệm của lực lượng CSTT, TTGT trong việc để xảy ra tình trạng nêu trên trong thời gian qua; báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 10.6.2018.

Sau thời gian 3 tháng, kể từ ngày 28.5, nếu tình trạng nêu trên vẫn không được xử lý dứt điểm, đề nghị Giám đốc Công an TP và Giám đốc Sở GTVT có hình thức xử lý nghiêm đối với lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp thuộc Công an TP và Sở GTVT. Nếu phát hiện có biểu hiện tiêu cực hoặc không đủ năng lực thì xem xét thực hiện việc điều chuyển công tác.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp xử lý kiên quyết tình trạng xe dù, xe chạy chậm đón, trả khách không đúng quy định (xe tuyến Đà Nẵng - Huế, Đà Nẵng - Đông Hà và ngược lại) trước khu vực Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra có biện pháp xử lý kiên quyết tình trạng xe dù, xe chạy chậm đón, trả khách không đúng quy định (xe tuyến Đà Nẵng - Huế, Đà Nẵng - Đông Hà và ngược lại) trước khu vực Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng

Giao Giám đốc Sở TNMT chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực gần Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ), báo cáo kết quả về UBND TP  trước ngày 20.6.2018. 

Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt một số khu vực trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, báo cáo về UBND TP trong tháng 6.2018.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Giám đốc Cảnh sát PCCC TP tổ chức tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở dịch vụ karaoke trên phạm vi toàn TP; cương quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND TP trước ngày 30.6.2018; có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các cơ sở karaoke và dịch vụ công cộng khác trên địa bàn.

Vinh Quang
TIN LIÊN QUAN

Bị tố vòi vĩnh, lớn tiếng với dân: Cán bộ kiểm tra quy tắc - anh là ai?

NHÓM PV |

Mới đây, sau khi nhận được thư “tố” cán bộ quy tắc đô thị có hành vi “vòi vĩnh tiền, lớn tiếng với người dân”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị.

Lực lượng quy tắc đô thị Đà Nẵng: Đừng biến "cánh tay nối dài của chính quyền" thành dị tật

Thanh Hải |

Lực lượng quy tắc đô thị (QTĐT) Đà Nẵng gần 300 nhân sự, có sắc phục riêng, phương tiện, công cụ hỗ trợ và do chính quyền các quận, huyện của TP.Đà Nẵng thành lập, tổ chức hoạt động. 

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ thị chấn chỉnh đội quy tắc đô thị sau lá thư của nữ sinh

NGUYỄN TRI |

Sau khi nhận được thư phản ánh từ một nữ sinh - có mẹ buôn bán vỉa hè - về tác phong, thái độ của một số cán bộ quy tắc đô thị quận Hải Châu, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh và báo cáo trước ngày 10.6.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bị tố vòi vĩnh, lớn tiếng với dân: Cán bộ kiểm tra quy tắc - anh là ai?

NHÓM PV |

Mới đây, sau khi nhận được thư “tố” cán bộ quy tắc đô thị có hành vi “vòi vĩnh tiền, lớn tiếng với người dân”, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh đội ngũ quy tắc đô thị.

Lực lượng quy tắc đô thị Đà Nẵng: Đừng biến "cánh tay nối dài của chính quyền" thành dị tật

Thanh Hải |

Lực lượng quy tắc đô thị (QTĐT) Đà Nẵng gần 300 nhân sự, có sắc phục riêng, phương tiện, công cụ hỗ trợ và do chính quyền các quận, huyện của TP.Đà Nẵng thành lập, tổ chức hoạt động. 

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ thị chấn chỉnh đội quy tắc đô thị sau lá thư của nữ sinh

NGUYỄN TRI |

Sau khi nhận được thư phản ánh từ một nữ sinh - có mẹ buôn bán vỉa hè - về tác phong, thái độ của một số cán bộ quy tắc đô thị quận Hải Châu, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh và báo cáo trước ngày 10.6.