Chủ tịch Trà Vinh ra công điện khẩn chấn chỉnh tình trạng lơ là phòng dịch

TRẦN LƯU |

Ngày 7.7, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký công điện khẩn gửi các địa phương và các đơn vị, chỉ đạo tăng cường quản lý phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Động thái này được đưa ra sau khi tỉnh Trà Vinh phát hiện nhiều cán bộ y tế ở cở sở đã lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch. Sự tắc trách này đã làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, trong khi lượng người đổ về tỉnh ngày càng lớn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh.

Chủ tịch Trà Vinh chỉ đạo, các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ không bỏ sót người ra vào địa bàn đối với từng khu dân cư, ấp, khóm, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, chú ý số người từ tỉnh khác về, người thường xuyên ra vào tỉnh, không lơ là, mất cảnh giác; xem đây là công việc quan trọng hàng đầu của địa phương. Phải thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà từng đối tượng phát hiện người về ngay từ đầu để áp dụng các biện pháp y tế phù hợp.

Một khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ảnh: H.G.
Một khu vực cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ảnh: H.G.

Đặc biệt, các đơn vị phải rút kinh nghiệm sâu sắc về các thiếu sót, hạn chế của các địa phương (huyện Tiểu Cần, huyện Càng Long và huyện Cầu Ngang), lấy đó để chấn chỉnh trong công tác quản lý một cách kịp thời.

Như Lao Động đã thông tin, những ngày qua, đã có rất nhiều trường hợp từ TP.HCM, Bình Dương di chuyển về Trà Vinh, và có đến Trạm y tế khai báo. Tuy nhiên, nhân viên y tế lại không xử lý test nhanh; có trường hợp người dân xin test nhanh, nhưng cán bộ y tế không thực hiện hoặc không hướng dẫn cụ thể.

Những người này sau khi khai báo y tế rồi về nhà đã đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, và địa phương không phát hiện. Tỉnh Trà Vinh đã tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm y tế huyện Cầu Ngang, Trưởng Trạm y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên y tế của trạm này, liên quan đến ca bệnh về từ Quận 7, TP.HCM. Trước mắt, sẽ phân công những người khác thực hiện nhiệm vụ, sau đó sẽ tiếp tục xem xét, tùy vào mức độ vi phạm sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Doanh nghiệp đầu tiên test nhanh COVID-19 cho 100% người lao động

TRÍ DŨNG |

Doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh Trà Vinh thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp test nhanh cho toàn bộ người lao động là Công ty Cổ phần Trà Bắc.

Lơ là phòng dịch, hàng loạt cán bộ y tế ở Trà Vinh bị đình chỉ công tác

TRẦN LƯU |

Khi người dân về Trà Vinh khai báo y tế, nhân viên đã không thực hiện test nhanh; thậm chí, khi người dân xin test nhanh, cán bộ y tế cũng không thực hiện hoặc không hướng dẫn cụ thể...

Trà Vinh phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19

TRẦN LƯU |

Tối 6.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 2 ngày (5 và 6.7), tỉnh đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trà Vinh: Doanh nghiệp đầu tiên test nhanh COVID-19 cho 100% người lao động

TRÍ DŨNG |

Doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh Trà Vinh thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp test nhanh cho toàn bộ người lao động là Công ty Cổ phần Trà Bắc.

Lơ là phòng dịch, hàng loạt cán bộ y tế ở Trà Vinh bị đình chỉ công tác

TRẦN LƯU |

Khi người dân về Trà Vinh khai báo y tế, nhân viên đã không thực hiện test nhanh; thậm chí, khi người dân xin test nhanh, cán bộ y tế cũng không thực hiện hoặc không hướng dẫn cụ thể...

Trà Vinh phát hiện thêm 5 trường hợp nhiễm COVID-19

TRẦN LƯU |

Tối 6.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 2 ngày (5 và 6.7), tỉnh đã ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19.