Chủ tịch TPHCM: Thành phố Thủ Đức phải chuyển động mạnh mẽ về giao thông

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Sở GTVT trong năm 2021 phải làm cho TPHCM nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng có sự chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông.

Ngày 8.1, Sở GTVT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, trong năm 2020, Sở GTVT TPHCM đã xóa được 3 điểm đen tai nạn và giảm 4 điểm ùn tắc giao thông. Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí, số vụ giảm 13,9%, số người chết giảm 11,8%, số người bị thương giảm 15,2%.

Cũng trong năm 2020, Sở GTVT đã hoàn thành 10 dự án và khởi công 23 dự án giao thông; tăng thêm 79 km đường và tăng thêm 22 cây cầu. Trong đó, hoàn thành một số dự án trọng điểm như: Hầm chui tại nút giao thông An Sương, cầu An Phú Đông…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Nguyễn Thành Phong, năm 2021 là năm TPHCM bắt đầu triển khai 13 đề án nhánh của chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố.

Do đó, ông Phong yêu cầu Sở GTVT TPHCM phải giải quyết cho được tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông trên địa bàn, bởi lẽ việc này có thể kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Để làm được điều này, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở GTVT TPHCM nâng cao hiệu quả công tác thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông; khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu.

Đồng thời, ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý khai thác, điều hành giao thông.

Đặc biệt, Chủ tịch TPHCM đề nghị Sở GTVT TP phát huy mạnh mẽ vai trò tổ trưởng tổ điều phối kết nối giao thông Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để kết nối 8 Trung tâm chức năng của Thành phố Thủ Đức.

“Mục tiêu hàng đầu của Sở GTVT trong năm 2021 là phải làm cho TPHCM nói chung và Thành phố Thủ Đức nói riêng có sự chuyển động mạnh mẽ về hạ tầng giao thông, để người dân nhận thấy cuộc sống của mình có chuyển biến tốt hơn” – ông Phong nhấn mạnh.

Sở GTVT TPHCM cho biết, trong năm 2021 sẽ đẩy nhanh tiến thi công hoàn thành các dự án trọng điểm tại Thành phố Thủ Đức như: tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), cầu Thủ Thiêm 2, Vành đai 2 (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa),...

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và đề xuất kế hoạch đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông ở Thành phố Thủ Đức như: Xây dựng 2 cầu trên tuyến đường N2 và đường N4 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nút giao An Phú, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cát Lái,...

Tập thể lãnh đạo Sở GTVT TPHCM nhận bằng khen và Huân chương Lao động hạng 3.  Ảnh: Minh Quân
Tập thể lãnh đạo Sở GTVT TPHCM nhận bằng khen và Huân chương Lao động hạng 3. Ảnh: Minh Quân

Tại hội nghị, Sở GTVT TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch Nước trao tặng về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Công bố những việc làm ngay sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy thì việc đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại thành phố mới này cũng được TPHCM gấp rút triển khai.

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thủ Đức lên thành phố: Cần giải quyết hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ với TPHCM mà với cả khu vực Đông Nam bộ. Tuy nhiên, các trục đường từ Thành phố Thủ Đức kết nối trung tâm TPHCM và liên kết vùng không chỉ thiếu mà còn đang quá tải trầm trọng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố những việc làm ngay sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

Sau khi thành lập Thành phố Thủ Đức, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy thì việc đầu tư các công trình, dự án trọng điểm tại thành phố mới này cũng được TPHCM gấp rút triển khai.

Thành phố Thủ Đức cần hơn 41.000 tỉ đồng đầu tư phát triển 5 năm tới

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM cần hơn 41.000 tỉ đồng để đầu tư nghiên cứu quy hoạch, hạ tầng giao thông, chống ngập, chuyển đổi số,... trong 5 năm tới.

Thủ Đức lên thành phố: Cần giải quyết hạ tầng quá tải, kẹt xe triền miên

MINH QUÂN |

Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM là cửa ngõ giao thông quan trọng không chỉ với TPHCM mà với cả khu vực Đông Nam bộ. Tuy nhiên, các trục đường từ Thành phố Thủ Đức kết nối trung tâm TPHCM và liên kết vùng không chỉ thiếu mà còn đang quá tải trầm trọng.