Chủ tịch TPHCM: Người vùng xanh có thể đi chợ, thí điểm bán hàng mang về

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết từ đây đến ngày 15.9, thành phố vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp như từ ngày 23.8 đến nay. Tuy nhiên, TPHCM sẽ cho người dân vùng xanh đi chợ một lần mỗi tuần và một số địa bàn vùng xanh thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.

Vùng xanh thí điểm bán dịch vụ ăn uống mang về

Tối ngày 6.9, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham dự chương trình livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" và trực tiếp chia sẻ với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15.9.

Ông Phan Văn Mãi cho biết từ nay đến ngày 15.9 TPHCM tiếp tục các biện pháp giãn như đã thực hiện từ ngày 23.8 đến nay.

Tuy nhiên, trong đợt giãn cách từ nay đến ngày 15.9, thành phố sẽ có 2 điểm mới. Điểm điều chỉnh đầu tiên trong đợt giãn cách này là hệ thống siêu thị, hệ thống cung ứng được mở đến xã, phường, thị trấn.

Tại vùng đỏ, shipper sẽ đi chợ hộ người dân. Tại vùng xanh, người dân có thể đi chợ một lần một tuần và khuyến khích người đã tiêm vaccine COVID-19 mới nên đi chợ.

Cũng theo ông Mãi, thời gian này TPHCM chưa mở cửa lại chợ truyền thống. Tuy nhiên, thành phố sẽ mở lại 2 điểm trung chuyển ở 2 chợ đầu mối là Bình Điền và Hóc Môn. Bằng hệ thống vận chuyển an toàn, thành phố sẽ đưa hàng hóa đến các siêu thị trong thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nói về định hướng, kế hoạch của thành phố   từ này đến ngày 15.9 và sau đó.  Ảnh; TTBC
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bên phải) nói về định hướng, kế hoạch của thành phố từ nay đến ngày 15.9 và sau đó. Ảnh; TTBC

Điểm thứ 2 là từ nay đến ngày 15.9, một số địa bàn vùng xanh sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về. Sau 15.9, nếu tình hình chuyển biến tốt, TPHCM sẽ cân nhắc mở ra khá nhiều hoạt động với địa bàn an toàn, ngành nghề an toàn và người tham gia an toàn.

"Thời điểm nào được mở thì tùy vào kết quả của diễn biến dịch. Dự kiến, nếu quản lý được người tham gia an toàn, cung đường an toàn, hoạt động an toàn thì sau 15.9, TPHCM sẽ mở rộng các hoạt động thương mại điện tử, sản xuất trang thiết bị cho ngành y tế, sản xuất lương thực, thực phẩm, công trình xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng" - ông Mãi nói.

Sau 15.9 mới có lộ trình nới lỏng giãn cách

Về việc khi nào TPHCM nới lỏng giãn cách? Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết việc này tùy thuộc vào tình hình dịch, thành phố sẽ còn giãn cách khi dịch còn diễn biến phức tạp. Do đó, chưa thể có mốc thời gian cụ thể là 15.9 hay tháng 10 được.

Theo ông Mãi, Nghị quyết 86 Chính phủ đưa ra mục tiêu đến ngày 15.9 TPHCM phải kiểm soát được dịch và thành phố đang thực hiện mục tiêu này.

"Giãn cách, xét nghiệm, điều trị, giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine là những hoạt động thành phố đang khẩn trương làm để đến ngày 15.9 có thể thực hiện mục tiêu này. Nếu đến ngày 15.9 đạt mục tiêu đó thì sau ngày 15.9 TPHCM sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách" - ông Phan Văn Mãi cho biết.

Về việc khi nới lỏng giãn cách thành phố có biện pháp gì đảm bảo an toàn cho người dân? Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, nếu không đảm bảo an toàn, nếu ảnh hưởng đến tính mạng người dân thì nới lỏng giãn cách không có ý nghĩa.

Để kiểm soát lây nhiễm, thứ nhất, phải khẩn trương xét nghiệm tìm F0, tách F0 để tìm nguồn lây. Khi phát hiện F0 thì phải kịp thời xem xét điều trị. Khi có triệu chứng, người dân phải được sơ cấp cứu ngay để giảm tử vong.

Thứ hai, TPHCM tập trung tiêm vaccine để sau khoảng thời gian 14 ngày, người tiêm sẽ có kháng thể. Khi đó, người bệnh ít khả năng chuyển nặng và tử vong sẽ ít đi.

Ông Mãi thông tin đến nay, TPHCM đã có hơn 6,3 triệu người tiêm mũi 1 và 500.000 người được tiêm mũi 2. Từ đây đến ngày 15.9, TPHCM sẽ cố gắng tiêm mũi 1 cho trên 90% người dân trên 18 tuổi, đồng thời, tiêm mũi 2 cho người dân đã đủ thời gian. "Đó là việc thành phố đang tập trung làm để kiểm soát ca nhiễm, ngăn chuyển nặng và tử vong" - ông Mãi nói. 

Chủ tịch UBND TPHCM một lần nữa nhắc lại, việc mở giãn cách phải dựa trên nguyên tắc an toàn, an toàn đến đâu mở đến đó. Do đó, thời gian tới, người dân thành phố phải sống trong điều kiện có dịch bệnh. "Với sự chuẩn bị càng kỹ, TPHCM sẽ theo tình hình thực tế để mở từng bước, đảm bảo mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho người dân và bảo vệ kinh tế - xã hội" - ông Mãi nói.

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đến hạn tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho người dân, ngành Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc tiêm trễ mũi 2 vaccine Moderna một vài tuần không ảnh hưởng đến hiệu quả và không phải tiêm lại từ đầu.

Chủ tịch TPHCM tham gia livestream trả lời khi nào nới lỏng giãn cách

MINH QUÂN |

Khi nào TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội? Sau khi nới lỏng cần triển khai các giải pháp nào để kiểm soát ca nhiễm và giảm ca tử vong? Kế hoạch tiêm vaccine của TPHCM trong thời gian tới,... sẽ được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giải đáp tại chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối nay.

Bí thư TPHCM: Không thể vì lo chống dịch mà không sản xuất

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, không thể chỉ lo chống dịch mà không sản xuất, nếu như vậy sẽ chết trước khi chết vì dịch, chết vì cái khác. Do đó, phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế, không để nó lụn bại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đến hạn tiêm vaccine Moderna mũi 2 cho người dân, ngành Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết việc tiêm trễ mũi 2 vaccine Moderna một vài tuần không ảnh hưởng đến hiệu quả và không phải tiêm lại từ đầu.

Chủ tịch TPHCM tham gia livestream trả lời khi nào nới lỏng giãn cách

MINH QUÂN |

Khi nào TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội? Sau khi nới lỏng cần triển khai các giải pháp nào để kiểm soát ca nhiễm và giảm ca tử vong? Kế hoạch tiêm vaccine của TPHCM trong thời gian tới,... sẽ được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giải đáp tại chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối nay.

Bí thư TPHCM: Không thể vì lo chống dịch mà không sản xuất

MINH QUÂN |

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, không thể chỉ lo chống dịch mà không sản xuất, nếu như vậy sẽ chết trước khi chết vì dịch, chết vì cái khác. Do đó, phải bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế, không để nó lụn bại.