Chủ tịch TPHCM giao trách nhiệm giải quyết vấn nạn karaoke "tra tấn" tai

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng người dân đi làm một ngày lao động mệt mỏi, tối về cần nghỉ ngơi nhưng bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được.

Ngày 26.2, Thường trực UBND TPHCM đã gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch UBND 312 phường, xã, thị trấn để lắng nghe các khó khăn của địa phương và các biện pháp tháo gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, ông Phan Đình An - Chủ tịch UBND phường 6 (quận Gò Vấp), cho biết vấn nạn hát karaoke gây tiếng ồn nhức nhối tại địa bàn nhưng chủ yếu là nhắc nhở, việc xử phạt rất ít.

"Nguyên nhân là dù quy định đầy đủ các chế tài nhưng khả năng thực thi thì không có. Cán bộ phường ít, thiếu công cụ đo tiếng ồn, còn công an thì nói rằng nếu hát karaoke gây ồn ào thì sau 10 giờ tối xử lý được" - ông An nói.

Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch UBND phường, xã và thị trấn trên địa bàn TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Toàn cảnh hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch UBND phường, xã và thị trấn trên địa bàn TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Võ Trung Trực - Phó giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TPHCM, tiếng ồn từ karaoke chủ yếu phát sinh từ hộ gia đình ở các khu phố, xóm ấp hát karaoke gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Bên cạnh đó, các quán ăn ngoài trời, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức ăn uống ngoài trời và tạo điều kiện cho một số người kéo loa kẹo kéo bằng xe máy từ điểm này qua điểm khác để hát.

Ông Võ Trung Trực cho biết, về quản lý chuyên ngành, việc xử lý tiếng ồn từ hát karaoke giao cho ngành tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, tại phường - xã chỉ có một cán bộ địa chính phụ trách môi trường nên để kiểm tra, xử lý hát karaoke gây ồn hoặc sử dụng loa kẹo kéo kinh doanh các quán ăn trên vỉa hè, lòng đường là rất khó.

"Sắp tới Sở sẽ làm việc với các sở ngành liên quan để thành lập tổ liên ngành ở các phường - xã gồm các thành phần như: công an, địa chính, kinh tế, văn hóa,… để xử lý tình trình hát karaoke gây tiếng ồn" - ông Trực nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng vấn đề hát karaoke gây tiếng ồn liên quan đến nhiều lĩnh vực như công thương, môi trường, công an nhưng không ai coi đó là chuyện của mình. Dù quy định pháp luật cụ thể, nhưng áp dụng quy định nào thì còn rất mơ hồ, chưa hình dùng ra loại nào, áp dụng ở đâu.

Ông Hoan khẳng định, cơ quan chủ đạo xử lý vấn đề này là Sở Tài nguyên – Môi trường. Do đó, ông đề nghị Sở này rà soát lại các quy định pháp luật có liên quan đến văn hóa, môi trường, an ninh trật tự... từ đó hệ thống lại, cập nhật cẩm nang hướng dẫn cho cơ sở trong việc xử lý vấn nạn karaoke tự phát.

Chủ tịch TPHCM bức xúc về karaoke tự phát ảnh hưởng tới cuộc sống người dân
Chủ tịch TPHCM bức xúc về karaoke tự phát ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông thường xuyên nhận phản ánh của người dân về tiếng ồn karaoke, nhất là từ 10 giờ đêm.

"Người dân đi làm một ngày lao động mệt mỏi, tối về cần nghỉ ngơi nhưng bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Đừng xem chuyện này là chuyện bình thường" – ông Phong nhấn mạnh và giao trách nhiệm chủ trì, trực tiếp giải quyết vấn nạn này cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bị hàng xóm dùng súng bắn vì hát karaoke bằng loa kéo

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Bực tức vì hàng xóm không chấp nhận yêu cầu ngừng hát karaoke bằng loa kéo, một thanh niên ở tỉnh Hậu Giang đã lấy súng bắn vào người hàng xóm, khiến người này phải nhập viện.

TPHCM: Các sở, ngành lúng túng trong xử lý tiếng ồn karaoke loa kéo

MINH QUÂN |

“Trong việc xử lý tiếng ồn, cụ thể là karaoke loa kéo, ngành Môi trường nói Văn hóa, ngành Văn hóa nói Công an, Môi trường rồi xuống quận huyện. Vậy cuối cùng không biết ai giải quyết vấn đề này" - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đặt vấn đề.

TPHCM: Đề nghị không được hát karaoke bằng loa kéo ở các khu dân cư

MINH QUÂN |

Ngày 9.7, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20 khóa IX, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đề nghị UBND thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bị hàng xóm dùng súng bắn vì hát karaoke bằng loa kéo

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI |

Bực tức vì hàng xóm không chấp nhận yêu cầu ngừng hát karaoke bằng loa kéo, một thanh niên ở tỉnh Hậu Giang đã lấy súng bắn vào người hàng xóm, khiến người này phải nhập viện.

TPHCM: Các sở, ngành lúng túng trong xử lý tiếng ồn karaoke loa kéo

MINH QUÂN |

“Trong việc xử lý tiếng ồn, cụ thể là karaoke loa kéo, ngành Môi trường nói Văn hóa, ngành Văn hóa nói Công an, Môi trường rồi xuống quận huyện. Vậy cuối cùng không biết ai giải quyết vấn đề này" - Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đặt vấn đề.

TPHCM: Đề nghị không được hát karaoke bằng loa kéo ở các khu dân cư

MINH QUÂN |

Ngày 9.7, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 20 khóa IX, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đề nghị UBND thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.