Chủ tịch TPHCM gặp người dân oan sai ở Thủ Thiêm

M.Q |

Sáng 18.10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp xúc với người dân trong phần diện tích 4,3 ha (khu phố 1, P.Bình An, Q.2) - khu vực vừa được Thanh tra Chính phủ xác định nằm ngoài ranh giới dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, buổi làm việc của ông Nguyễn Thành Phong nhằm thực hiện thông báo 1483 ngày 4.9 của Thanh tra Chính phủ về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong buổi tiếp xúc, Chủ tịch TPHCM sẽ gặp trực tiếp khoảng 30 hộ dân. Đây là những hộ dân nằm trong phần diện tích 4,3ha (khu phố 1, P.Bình An, Q.2) - khu vực vừa được Thanh tra Chính phủ xác định nằm ngoài ranh dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TPHCM sẽ đưa ra một số phương án giải quyết chính sách cho người dân trong khu 4,3ha và lấy ý kiến người dân. Từ đó tổng hợp và đưa ra phương án chính thức giải quyết quyền lợi cho người dân.

Trước đó, tại buổi họp báo ngày 21.9, UBND TPHCM đã xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3ha ngoài ranh quy hoạch không thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.

Theo ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với các sai phạm tại Thủ Thiêm, quan điểm của thành phố là quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân.

Với những nội dung được Thanh tra Chính phủ kết luận, chính quyền thành phố đã triển khai đúng thì phải được khẳng định, kiên trì giải thích, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện. Còn các vụ việc được kết luận là chính quyền thành phố làm thì cương quyết sửa chữa, khắc phục đảm bảo quyền lợi của người dân.

Kế hoạch tổ chức triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Thủ Thiêm

Ngày 21.9: Tổ chức họp báo.

Trước 15.10: Rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Rà soát các trường hợp đang có khiếu nại còn lại. Xây dựng và phê duyệt chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư phù hợp.

Trước 30.10: Tổ chức gặp gỡ các hộ dân, gồm: Hộ khiếu nại liên quan đến vi phạm ranh quy hoạch và hộ đã di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ.

Trước 1.11: Kiểm tra, rà soát các dự án trong khu tái định cư trong quy hoạch.

Trước 30.11: Xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư, đối với các hộ dân trong phần diện tích 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm người dân tái định cư Thủ Thiêm

M.Q |

Sáng 17.10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã đến thăm một số hộ dân tái định cư của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải đáp thắc mắc về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Chiều 16.10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 18, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải đáp các thắc mắc của dư luận về xây dựng Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm gây nhiều luồng ý kiến tranh luận gay gắt suốt thời gian qua.

Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.Q |

Với diện tích gần 30ha, quảng trường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể cùng lúc phục vụ 430.000 người.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm người dân tái định cư Thủ Thiêm

M.Q |

Sáng 17.10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã đến thăm một số hộ dân tái định cư của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải đáp thắc mắc về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Chiều 16.10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 18, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải đáp các thắc mắc của dư luận về xây dựng Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm gây nhiều luồng ý kiến tranh luận gay gắt suốt thời gian qua.

Kiến nghị quảng trường ở Thủ Thiêm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

M.Q |

Với diện tích gần 30ha, quảng trường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể cùng lúc phục vụ 430.000 người.