Chủ tịch TPHCM: Chuẩn bị mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện cần tập trung chuẩn bị để mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non, vì đây là nhu cầu rất lớn của người dân. Theo ông Mãi, trẻ em cần phải được đến trường trở lại, cần phải có nơi chăm sóc an toàn để cha mẹ có thể yên tâm đi làm.

Chuẩn bị cho các khối lớp còn lại trở lại trường học

Chiều ngày 10.12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 họp giao ban trực tuyến với các sở, ngành, quận huyện, Thành phố Thủ Đức về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố sẽ thí điểm cho lớp 9 và lớp 12 trở lại trường học từ đầu tuần tới. Do đó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Thủ Đức, quận huyện chỉ đạo ban giám hiệu các trường phải rà soát lại kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp, rà soát lại công tác chuẩn bị thật cụ thể, chi tiết và đảm bảo thực hiện sao cho an toàn nhất có thể.

"Cần rà soát các phương án, kịch bản để xử lý các tình huống. Trong thời gian 2 tuần thí điểm, các trường học phải có tư thế chuẩn bị cho các khối lớp còn lại trở lại trường học" - ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Thành phố Thủ Đức và các quận huyện cần tập trung chuẩn bị để mở lại các lớp nhà trẻ, mầm non, vì đây là nhu cầu rất lớn của người dân. Theo ông, trẻ em cần phải được đến trường trở lại, cần phải có nơi chăm sóc an toàn để cha mẹ có thể yên tâm đi làm. "Phải đảm bảo an toàn ở mức cao nhất, chuẩn bị cho việc dạy học trực tiếp ngay khi điều kiện cho phép" - ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo cuộc họp.  Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Việt Dũng

Về công tác chuẩn bị đưa học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại học trực tiếp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM Dương Trí Dũng cho biết, sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp xúc với học sinh trực tuyến và trực tiếp để hướng dẫn học sinh các quy định an toàn phòng chống dịch, kế hoạch chuẩn bị học trực tiếp trong 2 tuần tới.

Qua khảo sát, toàn TPHCM có 205 trường Trung học phổ thông, trong đó có 176 trường chuẩn bị đón học sinh học trực tiếp (gần 88%); có 286 trường Trung học cơ sở, trong đó có 224 trường học trực tiếp (74%).

Khoảng 80% số phụ huynh học sinh lớp 9, lớp 12 được khảo sát đã đồng ý cho con em trở lại trường. Có 3 đối tượng chưa thể tham gia học trực tiếp: học sinh F0, học sinh nằm trong gia đình thuộc diện hạn chế di chuyển theo yêu cầu của ngành y tế và học sinh đang ở các tỉnh thành chưa trở lại TPHCM (chiếm 20%).

Rút ngắn thời gian điều trị F0

Theo ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM, từ đầu tháng 11 đến nay, số ca F0 tại thành phố có xu hướng tăng trở lại, hiện thành phố đang quản lý và điều trị cho 83.247 F0 tại các cơ sở y tế 3 tầng.

Đáng lo ngại, theo lãnh đạo ngành y tế, số ca thở máy xâm lấn và số ca tử vong vẫn còn tăng, đến 10.12, TPHCM còn 477 ca thở máy xâm lấn và 72 ca tử vong. Điểm chung ở nhóm đối tượng này chủ yếu tập trung ở người trên 60 tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine.

Ông Phan Văn Mãi cho biết TPHCM sẽ bố trí một khoản kinh phí để xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho ngành y tế và ngành giáo dục, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng chống dịch COVID-19.

Trong thời gian tới, ông Mãi yêu cầu tập trung tuyên truyền, vận động người dân nắm kỹ về công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Quan điểm là TPHCM tạo điều kiện để các dịch vụ như dịch vụ ăn uống tại chỗ mở cửa trở lại, nhưng phải đảm bảo an toàn, phải kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh và nếu vẫn vi phạm thì phải xử lý theo quy định.

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý rút ngắn thời gian điều trị đối với F0. Nếu F0 đã tiêm 2 mũi, đã xét nghiệm 2 lần âm tính, thì có thể sau 5-7 ngày là thực hiện thủ tục kết thúc theo dõi điều trị. Đồng thời, cần tập trung triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm có nguy cơ một cách đồng bộ, kỹ lưỡng ở các địa bàn.

Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, tiếp tục mở cửa theo bộ tiêu chí an toàn, có chuẩn bị kỹ và thúc đẩy hơn các hoạt động trong những tháng cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Đặc biệt, cần chuẩn bị sớm mở lại các chợ truyền thống phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp cuối năm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Con đến trường, bố mẹ mới yên tâm làm việc

Tất Thảo - Đỗ Phương - Trần Vương |

Một trong những vấn đề nóng được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11.11 là câu chuyện học sinh ở “vùng xanh” cần được đến trường, để việc học chất lượng và hiệu quả hơn, đồng thời tạo sự yên tâm cho phụ huynh tham gia sản xuất, phục hồi kinh tế.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Con đến trường, bố mẹ mới yên tâm làm việc

Tất Thảo - Đỗ Phương - Trần Vương |

Một trong những vấn đề nóng được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11.11 là câu chuyện học sinh ở “vùng xanh” cần được đến trường, để việc học chất lượng và hiệu quả hơn, đồng thời tạo sự yên tâm cho phụ huynh tham gia sản xuất, phục hồi kinh tế.