Chủ tịch TPHCM chỉ ra 5 nguyên nhân khiến thành phố chưa thể hết ngập

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, biến đổi khí hậu, lũ đầu nguồn, đất lún, công tác quản lý và ý thức người dân là các nguyên nhân gây ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Ngày 8.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 23 HĐND TPHCM khóa IX, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đã đặt vấn đề ngập nước do triều cường với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

“Chúng ta có nhiều công trình nhưng các tuyến đường ngập nước do triều cường khiến người dân rất bức xúc vì ảnh hưởng đến việc kinh doanh” – đại biểu Nhung nói.

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt câu hỏi chất vấn chủ tịch UBND TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đặt câu hỏi chất vấn chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, để có giải pháp hiệu quả, trước hết, phải phân tích được nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên là do nước ở trên thượng nguồn đổ xuống. Thứ hai là do biến đổi khí hậu khiến thành phố phải chịu đựng những cơn mưa với vũ lượng lớn, kéo dài. Ngoài ra, triều cường ngày càng cao. “Tất cả diễn biến trong biến đổi khí hậu đều đến trước so với dự báo” – ông Phong nói

Nguyên nhân thứ ba gây ngập là do đất ở khu vực TPHCM ngày càng bị lún, có những nơi lún từ 5 - 7cm. Thứ tư là do công tác quản lý của thành phố. Tình trạng đô thị hóa quá nhanh, nhiều tuyến đường không có cống thoát nước. Công tác nạo vét kênh, mương còn bất cập.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn.  Ảnh: Hữu Huy
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trả lời chất vấn. Ảnh: Hữu Huy

Nguyên nhân cuối cùng, theo Chủ tịch UBND TPHCM là do ý thức của một bộ phận người dân còn kém. “Tôi từng đi kiểm tra các điểm ngập, có những nơi dưới dòng kênh, lòng cống đầy rác. Trong công tác quản lý địa bàn đã để một số hộ dân xây dựng lấn chiếm trên hệ thống cống, làm ảnh hưởng dòng chảy khi mưa, triều cường” – ông Phong nói.

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng việc chống ngập phải làm đồng bộ với giải pháp công trình và phi công trình mới giải quyết được vấn đề.

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm hỏi chủ tịch UBND TPHCM về việc đến nay có người đứng đầu quận, huyện nào bị xử lý khi vỉa hè bị lấn chiếm tràn lan hay chưa?

Trả lời việc này, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, sau khi có Chỉ thị số 22 của UBND TPHCM về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Cứ 6 tháng UBND TPHCM đều có sơ kết đánh giá và lưu ý nhắc nhở các địa phương, phường xã chưa thực hiện yêu cầu, phải quan tâm đến công tác trật tự vỉa hè, lề đường. Đồng thời, thành phố giao quận, huyện xây dựng các tuyến, vỉa hè kiểu mẫu và cam kết thi đua.

"Trong thực tế, những phường nào làm tốt thì khen, nhưng đơn vị nào làm không tốt thì góp ý, phê bình. Vấn đề vỉa hè là cuộc vận động cần phải có thời gian, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Một mình chính quyền thì dọn dẹp đến đâu lại tái lại tình trạng như cũ nên phải có sự vận động vai trò của từng chi bộ, khu phố, phường xã thế nào mới đạt được kết quả” – ông Phong nói.

MINH QUÂN - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM: Thành phố nhận thức sâu sắc mối đe doạ từ tội phạm ma tuý

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố hiện nay là nơi tội phạm sản xuất, trung chuyển ma túy. Theo ông Phong, TPHCM đã nhận thức sâu sắc được mối đe dọa này và thời gian tới sẽ có những biện pháp, đề án quyết liệt hơn nữa để phòng chống, ma túy.

Chủ tịch TPHCM nói lý do giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 60%

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tỉ lệ giải ngân của TPHCM thời điểm hiện tại chưa đến 60%, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở vốn ODA, trong đó điểm nghẽn chính là vốn ODA của hai tuyến metro.

TPHCM: Mưa trút nước, 2 người đi đường bị sụp hố ga được cứu sống

MINH QUÂN |

Mưa lớn khiến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) nước chảy xiết, 2 người đi đường bị sụp hố ga nhưng may mắn được người dân cứu thoát trong gang tấc.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chủ tịch TPHCM: Thành phố nhận thức sâu sắc mối đe doạ từ tội phạm ma tuý

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố hiện nay là nơi tội phạm sản xuất, trung chuyển ma túy. Theo ông Phong, TPHCM đã nhận thức sâu sắc được mối đe dọa này và thời gian tới sẽ có những biện pháp, đề án quyết liệt hơn nữa để phòng chống, ma túy.

Chủ tịch TPHCM nói lý do giải ngân vốn đầu tư công chưa tới 60%

MINH QUÂN |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết tỉ lệ giải ngân của TPHCM thời điểm hiện tại chưa đến 60%, nguyên nhân chủ yếu tập trung ở vốn ODA, trong đó điểm nghẽn chính là vốn ODA của hai tuyến metro.

TPHCM: Mưa trút nước, 2 người đi đường bị sụp hố ga được cứu sống

MINH QUÂN |

Mưa lớn khiến đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức, TPHCM) nước chảy xiết, 2 người đi đường bị sụp hố ga nhưng may mắn được người dân cứu thoát trong gang tấc.