Chủ tịch TPHCM: Cải tạo rạch Xuyên Tâm là rất bức thiết

MINH QUÂN |

Ngày 24.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn khảo sát của thành phố kiểm tra hiện trạng, phương hướng thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Gò Vấp, Bình Thạnh).
Video: Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát rạch Xuyên Tâm

Rạch Xuyên Tâm có chiều dài khoảng 6,2 km, từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, chảy qua 2 quận Bình Thạnh và Gò Vấp (TPHCM). Con rạch có 3 tuyến nhánh dài gần 2 km gồm: Cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi.

Gần 20 năm qua, rạch Xuyên Tâm là một trong những nơi ô nhiễm nặng nề của thành phố. Nhiều đoạn rạch bị người dân dựng nhà, lấn chiếm, làm thu hẹp dòng chảy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thi sát tại khu vực rạch Lăng (quận Bình Thạnh).  Ảnh: Minh Quân
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát tại khu vực rạch Lăng (quận Bình Thạnh). Ảnh: Minh Quân

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư là 9.352 tỉ đồng. Trong đó, tiền đền bù là 4.859 tỉ đồng, chi phí xây dựng là 3.866 tỉ, còn lại và chi phí dự phòng,…

Mục tiêu dự án là cải tạo thoát nước, môi trường rạch Xuyên Tâm kết hợp xây dựng đường giao thông mới dọc hai bên rạch nhằm cải thiện tình hình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của TPHCM.

Quy mô xây dựng gồm cải tạo, kè bảo vệ bờ; xây dựng tuyến đường giao thông từ 4 đến 6 làn đường ở hai bên rạch và trên cống bêtông; xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của TPHCM và đáp ứng nhu cầu thoát nước với phạm vi lưu vực 703 ha.

Cư dân sinh sống trong khu vực rạch Xuyên Tâm ô nhiễm vì rác thải
Cư dân sinh sống trong khu vực rạch Xuyên Tâm ô nhiễm vì rác thải. Ảnh: Chân Phúc

Theo ông Dũng, có 2.196 hộ dân quận Bình Thạnh và Gò Vấp bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án. Cụ thể, quận Bình Thạnh có 2.135 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 915 hộ phải di dời toàn phần. Còn quận Gò Vấp có 62 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 27 hộ phải di dời toàn phần. Hiện quận Bình Thạnh đang có sẵn quỹ nhà tái định cư 615 căn, còn thiếu 300 căn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, Ban đã cùng với các sở, ngành lập chủ trương đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và đến nay tất cả các sở, ngành liên quan đã có văn bản đồng thuận. “Đây là cơ sở để UBND TPHCM trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư” – ông Dũng nói.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai – Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM cho biết cần sớm triển khai dự án bởi nếu chậm trễ sẽ khiến dự án tăng vốn. “Chi phí đền bù giải tỏa của dự án rất lớn nên càng để lâu sẽ càng tăng thêm. Nếu mức đầu tư dự án trên 10.000 tỉ đồng sẽ vượt thẩm quyền của thành phố và khi đó Quốc hội sẽ quyết định chủ trương đầu tư” – bà Mai nói.

Để đẩy nhanh tiến độ, bà Mai cho rằng thành phố có thể xin Trung ương hỗ trợ chi phí đền bù và chi phí xây dựng có thể kêu gọi đầu tư theo hình thức BT.

Sau chuyến thị sát, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết việc cải tạo rạch Xuyên Tâm là nhu cầu rất bức thiết để nâng cao chất lượng người dân nơi đây, góp phần chỉnh trang đô thị.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, chi phí đền bù giải tỏa của dự án sẽ thực hiện bằng vốn ngân sách, phần xây dựng kêu gọi xã hội hóa. Trong đó, TPHCM cố gắng xin Trung ương hỗ trợ ít nhất 50% chi phí giải tỏa.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm phải tính tới vấn đề tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, dự án phải đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, du lịch đường sông.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các Sở, ngành có buổi đi khảo sát rạch Xuyên Tâm - một trong những tuyến kênh rạch ô nhiễm nhất tại TPHCM nhưng chưa được cải tạo.

“Giải cứu” kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước nguy cơ ô nhiễm bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Việc gấp rút xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cho là biện pháp giảm nồng độ ô nhiễm trên kênh, ngăn ngừa tình trạng cá chết.

TPHCM: Gần 20 năm chờ đợi, rạch Xuyên Tâm sắp được "hồi sinh"

MINH QUÂN |

Rạch Xuyên Tâm - con rạch được đánh giá ô nhiễm nhất TPHCM dự kiến được cải tạo chiều dài hơn 8 km, tổng vốn hơn 9.000 tỉ đồng giúp cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong thị sát rạch ô nhiễm bậc nhất TPHCM

MINH QUÂN - CHÂN PHÚC |

Sáng ngày 24.4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo các Sở, ngành có buổi đi khảo sát rạch Xuyên Tâm - một trong những tuyến kênh rạch ô nhiễm nhất tại TPHCM nhưng chưa được cải tạo.

“Giải cứu” kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước nguy cơ ô nhiễm bằng cách nào?

MINH QUÂN |

Việc gấp rút xây dựng nhà máy xử lý nước thải cho lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được cho là biện pháp giảm nồng độ ô nhiễm trên kênh, ngăn ngừa tình trạng cá chết.

TPHCM: Gần 20 năm chờ đợi, rạch Xuyên Tâm sắp được "hồi sinh"

MINH QUÂN |

Rạch Xuyên Tâm - con rạch được đánh giá ô nhiễm nhất TPHCM dự kiến được cải tạo chiều dài hơn 8 km, tổng vốn hơn 9.000 tỉ đồng giúp cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.