Chủ tịch TP.Cần Thơ thăm, động viên các doanh nghiệp ngày làm việc đầu năm

Thành Nhân - Trần Lưu |

Ngày 17.2 (Nhằm mùng 6 Tết) Đoàn công tác của UBND TP.Cần Thơ do đồng chí Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ làm Trường đoàn đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ân cần thăm hỏi và thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Cần Thơ đến các doanh nghiệp, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ từ ngày 10.2 đến ngày 17.2.2021.

Phát biểu tại các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường bày tỏ vui mừng khi được biết trong năm 2020, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động. Năm 2021, các doanh nghiệp quyết tâm tiếp tục giữ vững thành tích đã được và nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm để đạt những mục tiêu cao hơn. Sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 các doanh nghiệp cũng đã ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm, tạo khí thế, động lực mới trong hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thăm và chúc tết người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Tri Việt. Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ thăm và chúc tết người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Quốc tế Tri Việt. Ảnh: Thành Nhân

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của TP.Cần Thơ. Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp; mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2021; có các biện pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ, ngày càng phát triển; chú trọng thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường cũng cam kết thành phố sẽ luôn đồng hành để hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo báo cáo của Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ, hiện tại tổng số Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ đã hoạt động từ ngày 17.2 (Nhằm mùng 6 tết) là 42/62 Công đoàn cơ sở. Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Thu Hồ - cho biết: Trong ngày 17.2, người lao động ở các doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.Cần Thơ đã quay lại làm việc chiếm 95%. Trong ngày, người lao động đã quay trở lại làm việc và không có các cuộc ngừng việc tập thể và đình công.

Thành Nhân - Trần Lưu
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu bắt tay làm việc trong ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, hoạt động công vụ được đảm bảo. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại cuộc họp giao ban báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào sáng ngày 17.2 (mùng 6 Tết).

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Cần Thơ: Xây dựng kế hoạch 5 cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu bắt tay làm việc trong ngày đầu năm mới

Thành Nhân |

Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, các cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào công việc, hoạt động công vụ được đảm bảo. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tại cuộc họp giao ban báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vào sáng ngày 17.2 (mùng 6 Tết).

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Cần Thơ: Xây dựng kế hoạch 5 cấp độ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 8.2, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường đã ký ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn TP.Cần Thơ.