Chủ tịch tỉnh viết tâm thư cho hội đồng hương đang trong tâm dịch

Trần Tuấn |

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương viết tâm thư động viên Hội đồng hương và người dân tỉnh nhà đang sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Theo chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID - 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn biến hết sức phức tạp. Để khẩn trương dập dịch, một số địa phương đã áp dụng biện pháp cách ly y tế, giãn cách xã hội nên ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, trong đó có những người dân Bắc Giang đang làm ăn, sinh sống, học tập ở các địa phương này.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang luôn theo dõi tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng như tình hình đời sống của bà con quê hương Bắc Giang tại đây. Thông qua Hội đồng hương Bắc Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, chúng tôi gửi đến các bác, cô chú, anh chị lời động viên chân thành nhất. Chúng tôi mong muốn Hội đồng hương thường xuyên quan tâm, động viên, có nhiều cách làm thiết thực giúp đỡ bà con đồng hương, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật, cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định đời sống", trích thư của chủ tịch tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Lê Ánh Dương, với truyền thống đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang tin tưởng rằng người dân Bắc Giang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng với người dân địa phương sớm vượt qua khó khăn hiện tại, đồng thời mong muốn Hội đồng hương Bắc Giang Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tiếp tục là chỗ dựa, là cầu nối của bà con xa quê với quê hương Bắc Giang thân yêu.

Bắc Giang là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt dịch lần thứ 4 này với số ca nhiễm là 5.782 (tính đến 17h00 ngày 17.7.2021). Tuy vậy, đến thời điểm này, tình hình dịch tại Bắc Giang đã được kiểm soát, ngày hôm qua, 17.7, tỉnh chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới. Các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường mới. Đã có gần 100.000 lao động tại 343 doanh nghiệp trong các KCN đi làm trở lại.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị không được tự tiện lập chốt, đóng trạm

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều để nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý, tuyệt đối không được tự tiện mở chốt, đóng trạm trên địa bàn tỉnh.

Chuyện chàng Mông trên cao nguyên đá được nhận bằng khen Chủ tịch tỉnh

Phong Quang - Minh Đức |

Từ 2 con bò được bố mẹ để lại, giờ đây đàn bò vàng của Chừ Mí Phư đã lên tới gần 30 con. Chàng trai trẻ người dân tộc Mông ở cao nguyên đá Hà Giang này đã trở thành điển hình làm kinh tế để bà con dân bản học theo.

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Thái Bảo từng phụ trách các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị không được tự tiện lập chốt, đóng trạm

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều để nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh về việc tạo điều kiện lưu thông nội tỉnh thuận lợi và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Bạc Liêu lưu ý, tuyệt đối không được tự tiện mở chốt, đóng trạm trên địa bàn tỉnh.

Chuyện chàng Mông trên cao nguyên đá được nhận bằng khen Chủ tịch tỉnh

Phong Quang - Minh Đức |

Từ 2 con bò được bố mẹ để lại, giờ đây đàn bò vàng của Chừ Mí Phư đã lên tới gần 30 con. Chàng trai trẻ người dân tộc Mông ở cao nguyên đá Hà Giang này đã trở thành điển hình làm kinh tế để bà con dân bản học theo.

Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Ông Thái Bảo từng phụ trách các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.