Chủ tịch tỉnh trưng số điện thoại làm số đường dây nóng, dân vui

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Việc Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh công khai số điện thoại cá nhân của mình làm số đường dây nóng tại điểm giao dịch một cửa cấp xã và Trung tâm hành chính công cấp huyện để dân có thắc mắc gì thì gọi phản ánh, khiến người dân rất phấn khởi.

Dân phấn khởi

Chiều 18.7, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả giao dịch “một cửa” thuộc UBND xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), người dân rất phấn khởi khi đến đây giao dịch thủ tục hành chính.

Ở cửa giao dịch thủ tục với cán bộ xã này, số điện thoại cá nhân của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được dán làm đường dây nóng một ngày trước đó.

Ông Từ Trọng Thành (76 tuổi, trú thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ) đến giao dịch hồ sơ thủ tục lĩnh vực đất đai nói: “Lâu nay, tôi thấy cán bộ giải quyết thủ tục nơi đây đã khá tốt rồi, nhưng với việc công khai số lãnh đạo tỉnh tại đây luôn thì chắc chắn việc giải quyết thủ tục từ nay sẽ còn tốt hơn, nên chúng tôi rất vui, rất phấn khởi”.

Ông Thành và anh Thắng đến giao dịch thủ tục tại Bộ phận “Một cửa” xã Mai Phụ, ngay trước mặt có công khai số điện thoại lãnh đạo tỉnh làm số đường dây nóng. Ảnh: Trần Tuấn.
Ông Thành và anh Thắng đến giao dịch thủ tục tại Bộ phận “Một cửa” xã Mai Phụ, ngay trước mặt có công khai số điện thoại lãnh đạo tỉnh làm số đường dây nóng. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh Nguyễn Thành ở thôn Đông Thắng (xã Mai Phụ) đến chờ giải quyết hồ sơ đất đai ở đây cũng chia sẻ niềm vui và khẳng định người dân sẽ được lợi khi lãnh đạo tỉnh công khai số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng để nếu cán bộ xử lý hồ sơ thủ tục chậm, cố tình nhũng nhiễu, phiền hà thì gọi phản ánh.

Tại Trung tâm hành chính công huyện Lộc Hà, rất nhiều người dân đến giao dịch thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực tài nguyên môi trường và đăng ký quyền sử dụng đất.

Số điện thoại lãnh đạo tỉnh được án công khai làm số đường dây nóng tại Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Số điện thoại lãnh đạo tỉnh được công khai làm số đường dây nóng tại Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà. Ảnh: Trần Tuấn.

Anh Lê Thế Quyết (30 tuổi, trú xã Hộ Độ) vừa nhận kết quả trả chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi số điện thoại cá nhân của lãnh đạo tỉnh được công khai làm số đường dây nóng tại đây. Thực tế gần đây, việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ cũng đã khá tốt rồi, nay chắc chắn sẽ tốt hơn nữa”.

Thêm áp lực để phục vụ người dân tốt hơn

Bà Phạm Thị Hoa - công chức Địa chính xã Mai Phụ cho rằng, bản thân lâu nay vẫn làm việc đúng quy định, không có thái độ gây phiền hà, nhũng nhiều người dân nên việc lãnh đạo tỉnh công khai số điện thoại cá nhân làm số đường dây nóng dán ngay tại nơi làm việc ở “một cửa” của xã thì cũng thấy bình thường, không có áp lực.

Trong khi đó, bà Trần Hà Phương - chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà nói: “Tôi cảm thấy áp lực hơn khi lãnh đạo tỉnh dán số điện thoại làm số đường dây nóng như vậy. Áp lực nên tôi sẽ làm việc tâm huyết, trách nhiệm, nghiêm túc hơn nữa để người dân hài lòng, tin yêu”.

Bà Trần Hà Phương - Chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà (ngoài cùng bên phải) làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà nói rằng bản thân thấy áp lực khi lãnh đạo tỉnh công khai số điện thoại làm số đường dây nóng. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Trần Hà Phương - chuyên viên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Thạch Hà - Lộc Hà (ngoài cùng bên phải) làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Lộc Hà nói rằng bản thân thấy áp lực khi lãnh đạo tỉnh công khai số điện thoại làm số đường dây nóng. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Viết Đồng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên) - nơi một ngày trước Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến kiểm tra và dán số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng - cho rằng, việc làm đó của lãnh đạo tỉnh sẽ giúp cán bộ giải quyết hồ sơ, thủ tục cho dân tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, chiều 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và các thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công 2 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả 2 xã: Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên), Mai Phụ (Lộc Hà).

Chiều ngày 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra ở cơ sở và trực tiếp dán công khai số điện thoại cá nhân của mình làm số đường dây nóng. Ảnh: Đức Tuấn.
Chiều ngày 17.7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đi kiểm tra ở cơ sở và trực tiếp dán công khai số điện thoại cá nhân của mình làm số đường dây nóng. Ảnh: Đức Tuấn.

Qua kiểm tra việc thực thi công vụ về lĩnh vực đất đai và các thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện công việc được giao theo đúng trình tự, thời gian, quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không được nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục, nhất là về lĩnh vực đất đai.

Tại nơi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp gắn đường dây nóng có số điện thoại của cá nhân mình và số của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh để người dân có thể phản ánh các vấn đề liên quan tới thủ tục hành chính, hồ sơ về đất đai.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vụ suất cơm 160 nghìn: Cần đường dây nóng báo cáo các trường hợp vi phạm

PHÚC ĐẠT - THẢO NGUYÊN |

Hiện nay, xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng các quán cơm bình dân không để bảng giá niêm yết, tự động nâng giá và bán những suất cơm bình dân với mức giá “trên trời”. Trước thông tin này, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, rà soát và có đường dây nóng để người dân thông báo kịp thời.

Lập đường dây nóng sau khi nhiều xe ở Hà Nội không thể mở khoá thông minh

KHÁNH AN |

Trước vụ việc nhiều ôtô, xe máy không thể mở khoá thông minh, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã lập đường dây nóng.

Bị mời làm việc vì chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do quá lo sợ bị “khủng bố” đòi nợ, Nguyễn Minh T tự tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân đến số máy đường dây nóng của Bộ Công an.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu bị ép đưa tiền như một thông lệ?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Xa thấy ấm ức khi bản thân phải bán nhà, đưa người về trên những chuyến bay giải cứu song bị từ chối vì lý do "không biết doanh nghiệp là ai".

3 người chìm tàu ở Kiên Giang trôi dạt đến Cà Mau

NGUYÊN ANH |

Trưa 20.7, Đồn Biên phòng Khánh Tiến (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã cứu được 3 người dân mất tích trong vụ chìm tàu ở xã Lại Sơn (thuộc vùng biển tỉnh Kiên Giang). Hiện cả 3 người đang được theo dõi sức khỏe.

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bỏ quê, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc "người dưng"

Minh Ánh - Đỗ Minh |

Tại các bệnh viện lớn, nghề chăm sóc người bệnh thuê rất phổ biến. Dù là nghề vất vả, phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng công việc này lại là cơ hội tuyệt vời đối với các lao động ở ngoại tỉnh vì có mức thu nhập khá.

Vụ suất cơm 160 nghìn: Cần đường dây nóng báo cáo các trường hợp vi phạm

PHÚC ĐẠT - THẢO NGUYÊN |

Hiện nay, xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng các quán cơm bình dân không để bảng giá niêm yết, tự động nâng giá và bán những suất cơm bình dân với mức giá “trên trời”. Trước thông tin này, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, rà soát và có đường dây nóng để người dân thông báo kịp thời.

Lập đường dây nóng sau khi nhiều xe ở Hà Nội không thể mở khoá thông minh

KHÁNH AN |

Trước vụ việc nhiều ôtô, xe máy không thể mở khoá thông minh, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã lập đường dây nóng.

Bị mời làm việc vì chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an

Thành Nhân |

Tiền Giang - Do quá lo sợ bị “khủng bố” đòi nợ, Nguyễn Minh T tự tìm cách chuyển hướng cuộc gọi từ số máy cá nhân đến số máy đường dây nóng của Bộ Công an.