Chủ tịch tỉnh Hưng Yên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 vợ chồng bị sát hại

Phạm Đông |

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã tới thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ án giết người tại TP.Hưng Yên rạng sáng 17.8.

Ngay sau khi xảy ra vụ sát hại 2 vợ chồng ở TP.Hưng Yên ngày 17.8, ông Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo TP.Hưng Yên đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng này.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ đau thương, mất mát, đồng thời động viên thân nhân gia đình 2 nạn nhân nén đau thương, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục nuôi dạy 2 con của nạn nhân; chỉ đạo lãnh đạo TP.Hưng Yên xem xét có biện pháp hỗ trợ kinh phí học tập cho 2 cháu, Công an tỉnh nhanh chóng điều tra làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã hỗ trợ 10.800.000 đồng cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

Trong khuôn mặt thất thần, ngồi cạnh bàn thờ với di ảnh của bố mẹ, em Đặng Văn Sơn (16 tuổi, con của vợ chồng anh Trường) vẫn chưa hết bàng hoàng khi bất lực chứng kiến kẻ lạ mặt xông vào nhà, cùng lúc sát hại cả bố lẫn mẹ.

Đến thời điểm hiện tại, Sơn vẫn còn sốc sau những gì đã xảy ra với gia đình. Vì là người giáp mặt hung thủ nên Sơn không thể nào quên được đêm kinh hoàng đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và kẻ đó rất hung ác, tàn bạo.

Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ án 2 vợ chồng bị sát hại lúc nửa đêm. Ảnh: PĐ.
Ngôi nhà 2 tầng, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: PĐ.

Theo lời kể của Sơn, cả em và ông bà nội đều không thấy rõ mặt tên sát nhân, bởi khi đó trời tối và hắn đội mũ lưỡi trai đen cụp xuống nên chỉ thấy đằng sau lưng. “Nhưng dù thế nào em sẽ không bao giờ có thể quên được hình dáng của kẻ đó" - Sơn nói.

Sau khi gây án xong, kẻ lạ mặt đã cầm hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào thoát thân.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đã tìm thấy dấu vết kẻ thủ ác sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng bước đầu thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án.

Vụ kẻ thủ ác thảm sát 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Đối mặt án tử hình

Cường Ngô |

Nếu đối tượng phạm tội trong vụ hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết nhiều người là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ án giết người ở Hưng Yên

Phạm Đông |

Khi thấy bạn bị đánh, nam thanh niên đã vào can ngăn và lên tiếng bênh vực bạn nên đã bị một đối tượng đâm tử vong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã tìm thấy dấu vết kẻ thủ ác sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan chức năng bước đầu thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án.

Vụ kẻ thủ ác thảm sát 2 vợ chồng ở Hưng Yên: Đối mặt án tử hình

Cường Ngô |

Nếu đối tượng phạm tội trong vụ hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì với hành vi giết nhiều người là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phải đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình.

Khởi tố 3 đối tượng trong vụ án giết người ở Hưng Yên

Phạm Đông |

Khi thấy bạn bị đánh, nam thanh niên đã vào can ngăn và lên tiếng bênh vực bạn nên đã bị một đối tượng đâm tử vong.