Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: Mạng xã hội cũng là kênh quan trọng, đắc lực

Lục Tùng |

Chúng tôi không câu nệ kênh này kênh kia, bất cứ phản ánh chính đáng, đều được tiếp nhận và giải quyết - đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương - người chủ trì ý tưởng tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 ý kiến phản ánh của tập thể, cá nhân đến lãnh đạo qua Facebook trong 3 năm qua.

Vì sao Đồng Tháp lại mạnh dạn triển khai cho tiếp nhận thông tin tập thể, cá nhân qua Facebook để xem xét xử lý?

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Lục Tùng

Ông Nguyễn Văn Dương: Trước xu thế mạng xã hội “phủ sóng” khắp nơi, tôi nghĩ đây sẽ là kênh tiếp nhận thông tin nhanh chóng, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những bức xúc trong xã hội. Trong số các trang gmạng xã hội, Facebook là kênh đang được nhiều người quan tâm sử dụng, trong đó có lãnh đạo các đơn vị, nên quyết định chọn.

Nhưng với nỗ lực xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chúng tôi không câu nệ kênh này kênh kia, bất cứ phản ánh chính đáng, đều được tiếp nhận, giải quyết.

Cơ sở nào giúp ông có được sự tự tin này?

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trong một lần gặp gỡ đã lắng nghe tâm tư của bà Nguyễn Thị Tiệp - thư ký lâm thời Công đoàn Đồng Tháp được thành lập vào cuối tháng 5.1975. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương trong một lần gặp gỡ đã lắng nghe tâm tư của bà Nguyễn Thị Tiệp - thư ký lâm thời Công đoàn Đồng Tháp được thành lập vào cuối tháng 5.1975. Ảnh: Lục Tùng

- Ban đầu cũng có chút e ngại, nếu nhiều thông tin không chính xác sẽ làm mất thời gian, lãng phí công sức và không khéo tạo ra thêm gánh nặng cho bộ máy.

Tuy nhiên, sau gần 3 năm triển khai, ý kiến gửi đến đều đáng tin cậy, phát sinh từ cơ sở... cần đến sự vào cuộc của ngành chức năng tháo gỡ.

Quy trình xử lý thông tin này diễn ra như thế nào? Sau 3 năm triển khai, kết quả mang lại ra sao?

Ông Nguyễn Văn Dương (phải ảnh) trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia, cán bộ có trách nhiệm trong công trình cầu Cao Lãnh trong ngày hợp long. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Dương (phải ảnh) trao đổi, chia sẻ với các chuyên gia, cán bộ có trách nhiệm trong công trình cầu Cao Lãnh ngày hợp long. Ảnh: Lục Tùng

Sau khi nhận được phản ánh của độc giả, bộ phận giúp việc sẽ sàng lọc, phân loại, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời bằng văn bản, trong đó có quy định rõ ràng về thời gian. Nội dung trả lời được phản hồi đến độc giả, đồng thời đăng tải công khai trên cổng thông tin.

Hằng tháng, bộ phận giúp việc tổng hợp báo cáo việc thực hiện trả lời phản ánh của các đơn vị, địa phương.

Sau 3 năm, tiếp nhận hơn 1.000 ý kiến, nhưng có chưa tới 10 ý kiến trả lời trễ hạn (do nội dung phức tạp, cần nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp kiểm tra). Hiện, việc tiếp nhận, và xử lý phản ánh đã đi vào nề nếp.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, chúng tôi không phân biệt vấn đề lớn hay nhỏ, những bức xúc chính đáng của người dân đều được xem xét. Bởi công việc này không chỉ giải quyết thoả đáng bức xúc của tổ chức, cá nhân mà còn tăng cường trách nhiệm cho cơ sở. Đây cũng là kênh quan trọng giúp tôi nắm bắt được tâm trạng xã hội, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Văn Dương trong lần tiếp doanh nghiệp tại “Cà phê doanh nhân“. Ảnh: Lục Tùng
Ông Nguyễn Văn Dương trong lần tiếp doanh nghiệp tại “Cà phê doanh nhân“. Ảnh: Lục Tùng

Đáng mừng là sau khi được giải quyết thoả đáng, nhiều độc giả đã có phản hồi tích cực.

Đến nay, ngoài cổng thông tin cũng đã có nhiều sở, ngành cũng đã thực hiện việc tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân qua mạng xã hội và hoạt động của các đơn vị này đi vào thực chất, giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân. Bên cạnh đó, tôi cũng khuyến khích các đơn vị còn lại thực hiện tiếp nhận phản ánh qua Facebook để có thêm nhiều kênh tiếp nhận ý kiến, bức xúc của người dân.

Xin cảm ơn ông!

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan gặp gỡ, đối thoại với cán bộ CĐ

LỤC TÙNG |

Mở đầu buổi gặp gỡ cán bộ công đoàn (CĐ), CNLĐ vào sáng 11.12 tại TP.Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá cao những đóng góp của tổ chức CĐ, phong trào CNLĐ trong việc góp phần đưa Đồng Tháp từ chỗ “khuất nẻo” tiến lên là tỉnh đi đầu cả nước trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

MINH QUÂN |

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ sớm ra bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện. Ai có một trong các biểu hiện không quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - như quy định của bộ tiêu chí - là chưa làm tròn trách nhiệm. Vướng từ 2 biểu hiện trở lên sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Khi tổ chức Công đoàn điều hành qua... Facebook

HOÀNG VĂN MINH - ĐẮC THÀNH |

Facebook không chỉ đơn thuần là mạng xã hội, là nơi để bày tỏ ý kiến. Facebook với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế còn là một công cụ điều hành công việc hằng ngày hiệu quả bởi sự tương tác, nhanh và tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan gặp gỡ, đối thoại với cán bộ CĐ

LỤC TÙNG |

Mở đầu buổi gặp gỡ cán bộ công đoàn (CĐ), CNLĐ vào sáng 11.12 tại TP.Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đánh giá cao những đóng góp của tổ chức CĐ, phong trào CNLĐ trong việc góp phần đưa Đồng Tháp từ chỗ “khuất nẻo” tiến lên là tỉnh đi đầu cả nước trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Lãnh đạo “hành dân” sẽ bị xử lý

MINH QUÂN |

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ sớm ra bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, quận, huyện. Ai có một trong các biểu hiện không quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) - như quy định của bộ tiêu chí - là chưa làm tròn trách nhiệm. Vướng từ 2 biểu hiện trở lên sẽ bị xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Khi tổ chức Công đoàn điều hành qua... Facebook

HOÀNG VĂN MINH - ĐẮC THÀNH |

Facebook không chỉ đơn thuần là mạng xã hội, là nơi để bày tỏ ý kiến. Facebook với LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế còn là một công cụ điều hành công việc hằng ngày hiệu quả bởi sự tương tác, nhanh và tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền bạc.