Chủ tịch tỉnh Cà Mau: Bạn có ý tưởng, hãy nhắn tin cho tôi

NHẬT HỒ |

Cán bộ công chức, viên chức trẻ tại tỉnh Cà Mau có ý tưởng mới gì về cải cách thủ tục hành chánh, khởi nghiệp; những khó khăn… đều có thể nhắn tin trực tiếp cho Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để xem xét giải quyết.

Ngày 10.4, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt công chức, viên chức trẻ của tỉnh về nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân trực tiếp trả lời những câu của giới trẻ đưa ra về việc làm, thu nhập, sáng tạo, khởi nghiệp... trong bối cảnh hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nói chuyện chân tình với công chức, viên chức trẻ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân nói chuyện chân tình với công chức, viên chức trẻ tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Cà Mau chính thức ra mắt mạng lưới công chức, viên chức trẻ trên tinh thần tự nguyện, không hành chính hoá. Mạng lưới này sẽ góp phần cải cách hành chính trong chính nội bộ công chức, viên chức; giúp lãnh đạo gần công chức, viên chức của tỉnh hơn; giúp xoá bỏ hiện tượng công chức, viên chức trẻ chỉ biết và quan tâm vấn đề hẹp, chuyên môn hẹp thuộc phạm vi bộ phận, đơn vị nơi mình làm.

Khi tham gia mạng lưới này, các công chức, viên chức trẻ sẽ có điều kiện được giao lưu, tiếp cận thông tin nhiều chiều và hiểu rõ hơn các việc của ngành, của địa phương, của quốc gia và khu vực; sẽ có nhiều cơ hội được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng.

Bạn trẻ thẳng thắng trình bày ý tưởng của mình tại buổi họp mặt. Ảnh: Nhật Hồ
Bạn trẻ thẳng thắn trình bày ý tưởng của mình tại buổi họp mặt. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: “Các công chức, viên chức trẻ được lắng nghe, được phát hiện (phẩm chất, năng lực) và có cơ hội được tham gia các nhiệm vụ của địa phương, của ngành, của tỉnh và rất nhiều cơ hội khác… Có thể nói, đây là mô hình mới, chưa có tiền lệ triển khai ở các địa phương khác, nhưng rất cần cho mạng lưới gần 1.100 công chức, viên chức trẻ của tỉnh Cà Mau”.

Vị trí việc làm, thu nhập cũng được các bạn trẻ đề cập với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Vị trí việc làm, thu nhập cũng được các bạn trẻ đề cập với Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Bên cạnh đó, từ thực tiễn công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, các công chức, viên chức trẻ có đề xuất, hiến kế các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Buổi họp mặt cũng là dịp để tăng cường kết nối đội ngũ công chức, viên chức trẻ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các thông tin mới, được tham gia nhiều hơn vào các đề án, dự án, nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

Để công chức, viên chức trẻ phát huy lợi thế của mình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cam kết: “Các bạn có ý tưởng gì cho Cà Mau phát triển; ý tưởng khởi nghiệp làm giàu cho mình, cho người dân xung quanh hãy mạnh dạn nhắn tin cho tôi”. Chủ tịch Lê Quân chính thức công bố số điện thoại cá nhân của mình cho công chức, viên chức trẻ trong tỉnh ngay buổi họp mặt.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phụ huynh nên làm gì để phòng ngừa cho trẻ?

Thanh Chân |

Bệnh tay chân miệng vẫn là căn bệnh khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng vì những ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ. Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Quận 1, TPHCM) đã đưa ra những khuyến cáo giúp phụ huynh phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Cà Mau: Thất thoát hàng chục tỉ đồng tại Dự án khu đô thị Đông Bắc

NHẬT HỒ |

Dự án Khu đô thị Đông Bắc là dự án quy hoạch lớn của tỉnh Cà Mau. Dự án tiếp nối với đường Quản Lộ - Phụng Hiệp. Đây là dự án cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án tùy tiện thu hồi đất, bồi thường theo cảm tính khiến số tiền thất thoát lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cà Mau: Trên 20.000 cán bộ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng viên chức cấp tỉnh, cấp huyện tại tỉnh Cà Mau là 20.272 người thì chỉ có 1.050 người có chứng chỉ ngoại ngữ B2 (bậc 4) theo quy định. Cán bộ cấp xã trong tỉnh Cà Mau chỉ có 15 người có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) theo quy định.

Giới trẻ “bung lụa” ngày hè vừa giải khát, vừa dễ dàng trúng tiền tỉ

Tùng Anh |

Chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát đang khiến ngày hè trở nên nóng hơn bao giờ hết. “Chưa bao giờ việc trúng thưởng lại dễ dàng, nhanh chóng và có giá trị như thế chỉ với một chai nước giải khát ngày hè”, Trần Hoài, một Gen Z cho biết khi vừa tận hưởng chai Trà Xanh Không Độ mát lành, vừa háo hức xé nhãn tham gia quay thưởng cho biết.

Cà Mau: Trên 47.000ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm

NHẬT HỒ |

Thời tiết oi bức, chuyển mùa khiến cho diện tích báo cháy rừng U Minh Hạ tăng từng ngày. Trên 47.000ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm.

Cần Thơ: Tìm lại tiếng nói cho trẻ em khiếm thính

Tạ Quang - Sở Hạ |

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua đã chọn lọc những phương pháp khoa học tiên tiến điều trị cho trẻ em khiếm thính trong đó có lớp học trị liệu tập nói đã giúp hơn 10 trẻ em có thể hoà nhập bình thường với cộng đồng.

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

NHẬT HỒ |

Nữ sinh lớp 9 tại một trường học thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bị bạn “đánh hội đồngbằng mũ bảo hiểm. Thông tin lan truyền trên mạng khiến nữ sinh mất tinh thần, gia đình lo lắng.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, phụ huynh nên làm gì để phòng ngừa cho trẻ?

Thanh Chân |

Bệnh tay chân miệng vẫn là căn bệnh khiến các bậc phụ huynh rất lo lắng vì những ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ. Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, bác sĩ Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (Quận 1, TPHCM) đã đưa ra những khuyến cáo giúp phụ huynh phòng ngừa bệnh tay chân miệng cho trẻ.

Cà Mau: Thất thoát hàng chục tỉ đồng tại Dự án khu đô thị Đông Bắc

NHẬT HỒ |

Dự án Khu đô thị Đông Bắc là dự án quy hoạch lớn của tỉnh Cà Mau. Dự án tiếp nối với đường Quản Lộ - Phụng Hiệp. Đây là dự án cửa ngõ của tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án tùy tiện thu hồi đất, bồi thường theo cảm tính khiến số tiền thất thoát lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cà Mau: Trên 20.000 cán bộ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ

NHẬT HỒ |

Chỉ tính riêng viên chức cấp tỉnh, cấp huyện tại tỉnh Cà Mau là 20.272 người thì chỉ có 1.050 người có chứng chỉ ngoại ngữ B2 (bậc 4) theo quy định. Cán bộ cấp xã trong tỉnh Cà Mau chỉ có 15 người có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) theo quy định.

Giới trẻ “bung lụa” ngày hè vừa giải khát, vừa dễ dàng trúng tiền tỉ

Tùng Anh |

Chương trình “Xé ngay trúng liền” của Tân Hiệp Phát đang khiến ngày hè trở nên nóng hơn bao giờ hết. “Chưa bao giờ việc trúng thưởng lại dễ dàng, nhanh chóng và có giá trị như thế chỉ với một chai nước giải khát ngày hè”, Trần Hoài, một Gen Z cho biết khi vừa tận hưởng chai Trà Xanh Không Độ mát lành, vừa háo hức xé nhãn tham gia quay thưởng cho biết.

Cà Mau: Trên 47.000ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm

NHẬT HỒ |

Thời tiết oi bức, chuyển mùa khiến cho diện tích báo cháy rừng U Minh Hạ tăng từng ngày. Trên 47.000ha rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp nguy hiểm.

Cần Thơ: Tìm lại tiếng nói cho trẻ em khiếm thính

Tạ Quang - Sở Hạ |

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua đã chọn lọc những phương pháp khoa học tiên tiến điều trị cho trẻ em khiếm thính trong đó có lớp học trị liệu tập nói đã giúp hơn 10 trẻ em có thể hoà nhập bình thường với cộng đồng.

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

NHẬT HỒ |

Nữ sinh lớp 9 tại một trường học thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau bị bạn “đánh hội đồngbằng mũ bảo hiểm. Thông tin lan truyền trên mạng khiến nữ sinh mất tinh thần, gia đình lo lắng.