Chủ tịch Thừa Thiên Huế thăm Tết, tặng quà Hội Người mù tỉnh

PHÚC ĐẠT |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã thăm Tết, tặng quà Hội Người mù tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết Hội người mù tỉnh. Ảnh: NM.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm, chúc Tết Hội người mù tỉnh. Ảnh: N.Minh.

Ngày 10.2, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhân dịp đón xuân Tân Sửu và năm mới 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em khiếm thị và cán bộ, nhân viên Hội Người mù tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ khó khăn với các hội viên người mù của tỉnh, đồng thời ghi nhận những cống hiến mà Hội Người mù mang lại cho các hội viên người mù trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Phan Ngọc Thọ đánh giá cao Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù đã nỗ lực, vượt khó để nuôi dưỡng, giáo dục, phục hồi chức năng, giúp các em hòa nhập được với cuộc sống.

Thăm bếp ăn của các em ở Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp Trẻ em mù, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm thường xuyên quan tâm đến chế độ ăn của học sinh, kiểm tra thực đơn hàng ngày và hàng tuần, kiểm tra vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo khẩu phần ăn theo định mức được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với chủ trương quan tâm, tạo điều kiện để người khuyết tật thực hiện các quyền của mình, hòa nhập bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị vươn lên hòa nhập cộng đồng, không để ai bỏ lại phía sau.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho Hội người mù tỉnh, lì xì cho trẻ khiếm thị và các cán bộ đang học tập, làm việc tại đây. Lãnh đạo tỉnh luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người khiếm thị có cuộc sống ổn định, tự tin hòa nhập cộng đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ CDC Hà Nội: "Không có chuyện Tết là không chống dịch COVID-19"

Tô Thế - Hà Phương |

Tết là đoàn viên, là ăn cơm bên gia đình. Nhưng với mỗi cán bộ y tế nói chung và đối với nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) nói riêng, họ luôn sẵn sàng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong công cuộc chống dịch COVID-19, "không có chuyện Tết là không chống dịch".

Nhắc nhở nhiều nhà hàng, quán bar không chấp hành chỉ đạo của UBND TPHCM

Nhóm PV |

Tối 9.2, vẫn còn một số nhà hàng, quán bar trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1 hoạt động, bất chấp thông báo của UBND TPHCM tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Chinhphu.vn |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng 9.2 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bác sĩ CDC Hà Nội: "Không có chuyện Tết là không chống dịch COVID-19"

Tô Thế - Hà Phương |

Tết là đoàn viên, là ăn cơm bên gia đình. Nhưng với mỗi cán bộ y tế nói chung và đối với nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội (CDC) nói riêng, họ luôn sẵn sàng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất trong công cuộc chống dịch COVID-19, "không có chuyện Tết là không chống dịch".

Nhắc nhở nhiều nhà hàng, quán bar không chấp hành chỉ đạo của UBND TPHCM

Nhóm PV |

Tối 9.2, vẫn còn một số nhà hàng, quán bar trên địa bàn phường Bến Nghé, Quận 1 hoạt động, bất chấp thông báo của UBND TPHCM tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Chinhphu.vn |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, sáng 9.2 tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.