Chủ tịch Quốc hội: Sẽ xử lý thật nghiêm vụ gian lận điểm thi

TRẦN LƯU |

Trả lời cử tri về các vụ gian lận điểm thi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm những người có liên quan, và sẽ xử lý thật nghiêm những ai vi phạm.

Chiều 25.4, đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Cư, quận Ninh Kiều.

Cử tri Trịnh Kim Liên nêu thực trạng bức xúc về việc những thương binh giả, thậm chí có trường hợp là thành phần bất hảo, nhưng vẫn được làm "hồ sơ gia đình chính sách".

Cử tri phường An Cư, quận Ninh Kiều nêu ký kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội.
Cử tri phường An Cư, quận Ninh Kiều nêu ký kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội.

Cử tri Kiều Quý Ba cho rằng, hiện nay, các vụ thảm án, bạo lực học đường xảy ra rất nhiều, rồi chuyện ấu dâm, thầy giáo làm nữ sinh có thai… đang khiến người dân phẫn nộ và bất an. Trong những giải pháp an ninh trật tự cần có quy định rõ tỉ lệ giảm tội phạm trong năm là bao nhiêu?

Cử tri Nguyễn Văn Khả nhắc về vụ gian lận điểm thi, vụ này đã truy cứu trách nhiệm hình sự. Cử tri nghi ngờ rằng, những người có chức có quyền đã lũng đoạn điểm thi, đề nghị xử lý nghiêm những người sai phạm.

Những cử tri khác nêu ý kiến về tình trạng các đối tượng tung tin giả, tin xấu trên mạng xã hội, cần có những giải pháp để chấn chỉnh. Bên cạnh đó là các vấn đề về y tế, chất lượng khám chữa bệnh, tình trạng quá tải các bệnh viện…

Rất nhiều vấn đề nóng được cử tri TP.Cần Thơ gửi gắm Đại biểu Quốc hội xử lý.
Rất nhiều vấn đề nóng được cử tri TP.Cần Thơ gửi gắm Đại biểu Quốc hội xử lý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và cho biết "Quốc hội sẽ phản ánh đến ngành hữu quan để giải quyết".

"Những trường hợp như thương binh giả, có chăng chỉ là cá biệt ở nơi này nơi khác mà chưa bị phát hiện hoặc đã bị phát hiện và đang xử lý. Đó là chuyện “thực thi pháp luật” chứ không phải thuộc về “chính sách pháp luật”. Bởi đất nước ta dù còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn dành nguồn lực rất lớn cho công tác đền ơn đáp nghĩa, và đây là một chính sách rất nhân văn", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời.

"Bao thế hệ chúng ta đã đổ xương máu để đổi lấy nền hòa bình cho tổ quốc. Và giờ đây trong thời bình, máu xương vẫn tiếp tục đổ xuống để gìn giữ nền hòa bình đó. Khi người dân nghỉ lễ, hoặc vui xuân đón tết, những người chiến sĩ công an, quân đội… vẫn phải túc trực 24/24 làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh. Lực lượng công an chúng ta rất giỏi khi đã triệt phá hàng tấn ma túy. Nếu không, khi tuồn ra bên ngoài sẽ phá hoại bao gia đình, tàn phá xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nói thêm.

Bà cũng nhấn mạnh: "Vừa qua, chúng ta đã cho dừng công bố tiêu chuẩn về nước mắm, nhằm bảo vệ nước mắm truyền thống. Việc gian lận điểm thi, cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm những người có liên quan, và sẽ xử lý thật nghiêm, quyết không để lọt tội phạm".

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Giám đốc công an TP.Cần thơ tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm để người dân bình yên.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị xử lý nghiêm ông Nguyễn Hữu Linh

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Hữu Linh là người làm luật mà lại phạm luật, thậm chí làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người, cán bộ Đà Nẵng. Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm ông Linh để răn đe.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị "Cách chức những phụ huynh mua điểm cho con"

H.VINH |

Cử tri Đà Nẵng đã nêu ý kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng về việc nên công khai danh tính, làm rõ những sai phạm trong kì thi THPT Quốc gia 2018... để tăng cường sức răn đe.

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị xử lý nghiêm ông Nguyễn Hữu Linh

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Hữu Linh là người làm luật mà lại phạm luật, thậm chí làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người, cán bộ Đà Nẵng. Cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị xử lý nghiêm ông Linh để răn đe.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị "Cách chức những phụ huynh mua điểm cho con"

H.VINH |

Cử tri Đà Nẵng đã nêu ý kiến với đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Đà Nẵng về việc nên công khai danh tính, làm rõ những sai phạm trong kì thi THPT Quốc gia 2018... để tăng cường sức răn đe.

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.