Chủ tịch phường có thư ngỏ, 190 chủ nhà trọ giảm 664 triệu cho người thuê

Nguyễn Hà |

Trong 2 ngày 17-18.8, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai, gặp gỡ được trên 150 chủ nhà trọ trao đổi, vận động và gửi thư kêu gọi các chủ nhà trọ giảm tiền nhà trọ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Với "tinh thần tương thân, tương ái" chia sẻ khó khăn với các đối tượng thuê trọ trong mùa dịch đảm bảo an dân yên tâm chống dịch. Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường phát hành thư ngỏ, do Chủ tịch UBND phường ký, giao cho cảnh sát khu vực phối hợp ban ngành đoàn thể, Tổ dân phố, Bảo vệ dân phố gửi cho các chủ nhà cho thuê trọ kêu gọi, vận động các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà cho người thuê khó khăn.

Qua vận động, các chủ hộ nhà trọ tại phường Xuân Đỉnh đều đồng lòng quan tâm, ủng hộ, cùng chia sẻ với các nhân khẩu tạm trú đang phải ở lại. Tính đến sáng ngày 19.8, Công an phường cùng các ban, ngành, đoàn thể tại phường đã vận động được 190 chủ nhà trọ thực hiện miễn giảm tiền thuê 1.295 phòng trọ cho người thuê trọ với tổng số tiền 664,4 triệu đồng, qua đó, góp phần giảm gánh nặng rất lớn cho các trường hợp người dân đang lưu trú, thuê trọ trên địa bàn phường.

Thời gian tới, Công an phường Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ nhà trọ phát huy nghĩa cử đẹp: chung tay giúp đỡ, hỗ trợ người thuê trọ vượt qua giai đoạn khó khăn để người dân an tâm ở lại khu trọ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh, cùng cộng đồng ứng phó, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất chỉ đạo gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo.

Hà Nội: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống điều hoà chung cư

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống thông gió toà nhà để hướng dẫn Chủ đầu tư, Ban Quản trị các toà nhà có giải pháp phù hợp tránh lây nhiễm trong trường hợp xuất hiện ca F0 trong khu chung cư, toà nhà.

Hà Nội cho phép người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine cách ly 7 ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2681/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với người nhập cảnh đủ điều kiện.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo

Nguyễn Hà |

Ngày 19.8, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất chỉ đạo gửi tặng thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo.

Hà Nội: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống điều hoà chung cư

Nguyễn Hà |

Hà Nội yêu cầu đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua hệ thống điều hoà trung tâm, hệ thống thông gió toà nhà để hướng dẫn Chủ đầu tư, Ban Quản trị các toà nhà có giải pháp phù hợp tránh lây nhiễm trong trường hợp xuất hiện ca F0 trong khu chung cư, toà nhà.

Hà Nội cho phép người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine cách ly 7 ngày

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2681/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày đối với người nhập cảnh đủ điều kiện.