Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao Động cho thầy giáo “môi trường”

CAO HÙNG |

Ngày 26.12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng cho biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải – hiện đang công tác tại Trường trung học phổ thông An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Quyết định số 1813/QĐ-CTN ngày 15.10.2018 của Chủ tịch Nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng. Các tập thể và cá nhân trên "đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Đặc biệt, trong số 2 cá nhân trên, có thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải – tổ trưởng tổ chuyên môn Sinh, Trường trung học phổ thông An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng – đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

VTV quay phim tư liệu về thầy Hải. Ảnh: Duy Anh
VTV quay phim tài liệu về thầy Hải. Ảnh: Duy Anh

Thầy Nguyễn Ngọc Hải sinh năm 1973, dạy học hơn 20 năm ở xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách. Là giáo viên giảng dạy môn Sinh vật, nên từ rất lâu, người thầy này rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường – nhất là môi trường sông nước ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Liên tục những năm qua, thầy Hải đã nhiệt tình hướng dẫn các học sinh của mình thực hiện rất nhiều đề tài về bảo vệ môi trường mang bản sắc của miền Tây Nam bộ. Trong 7 năm liền (từ 2005 – 2012), thầy trò Trường THPT An Lạc Thôn do thầy Nguyễn Ngọc Hải hướng dẫn đã đoạt 19 giải thưởng khoa học về bảo vệ môi trường...

Năm 2012, không chỉ nhận được giải thưởng khoa học về bảo vệ môi trường do Bộ Tài nguyên – Môi trường tổ chức, ra Hà Nội nhận giải; các học sinh Trường THPT An Lạc Thôn và thầy Hải còn được mời sang Thuỵ Điển tham dự một hội nghị khoa học lớn về bảo vệ môi trường.v.v...

Nhiều năm qua, thầy Nguyễn Ngọc Hải được mọi người ví von là “viên ngọc quý” của xã An Lạc Thôn, người khơi gợi, thổi bùng ngọn lửa đam mê khoa học cho rất nhiều học sinh ở Đồng bằng sông Cửu Long.v.v...

Thầy Nguyễn Ngọc Hải (phải) khi ra Hà Nội năm 2017. Ảnh: Duy Anh
Thầy Nguyễn Ngọc Hải (phải) khi ra Hà Nội năm 2017. Ảnh: Duy Anh

Dù chỉ là một thầy giáo ở một xã vùng sâu, vùng xa, với rất nhiều khó khăn, nhưng thầy Nguyễn Ngọc Hải vẫn nỗ lực vượt qua những thiếu thốn về vật chất, tinh thần để giúp rất nhiều học sinh có điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học... Có không ít học sinh, nhờ sự dạy dỗ của thầy Hải đã du học các nước như Nhật Bản, Singapore...

Năm 2012, báo Lao Động từng đăng 2 phóng sự về người thầy giáo này - phóng sự “Ngọc quý” ở An Lạc Thôn" (29.6.2012) và phóng sự “Làng không rác” (12.10.2012). Sau 2 phóng sự trên, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã rừ Hà Nội, đích thân về tận Trường THPT An Lạc Thôn gặp gỡ thầy trò Nguyễn Ngọc Hải, thu hút sự quan tâm của công luận.

Năm 2017, Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện bộ phim tài liệu “Người gieo lửa” về thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo “vàng” trường Chuyên Lam Sơn và câu chuyện buồn sau những tấm huy chương vàng quốc tế của học trò

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Suốt 36 năm theo nghề, thầy Hoành đã có gần 100 học sinh đạt giải quốc gia, 10 huy chương quốc tế và sở hữu hàng loạt sáng kiến kinh nghiệm.

Gặp thầy giáo đang gây bão mạng vì kêu gọi phụ huynh hãy tặng "phong bì" ngày 20.11

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

“Hãy tặng chúng tôi nhiều phong bì nhân ngày 20.11!" - lời kêu gọi của lãnh đạo trường Anhxtanh (Hà Nội) đang gây bão dư luận. 

Hà Tĩnh: Thầy giáo dạy sinh học trường làng sở hữu vườn lan tiền tỷ

ANH ĐỨC |

Ngoài thời gian lên lớp, ở nhà thầy Hiếu còn say mê với nhiều loại cây trồng để hiện thực hóa vốn kiến thức vào thực tiễn. Giống như có “cơ duyên” với hoa lan, sau hơn 1 năm mày mò, thầy giáo Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở Hà Tĩnh đã sở hữu trong tay hơn 3000 giò lan với 40 chủng loại…

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Gặp gỡ người đàn ông nặng duyên với đàn cò suốt gần 1 thập kỷ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những năm trở lại đây, nhiều người đến xã Hà Ngọc (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) không khỏi bất ngờ trước cảnh hàng vạn con cò, con vạc, bồ nông bay kín vườn chim nhà ông Mai Văn Quân. Được biết, để có thành quả như ngày hôm nay, ông Quân đã cần mẫn suốt gần 1 thập kỷ qua để trồng tre, đắp bờ “dụ chim” về ở.

Người dân dùng đất bạc tỉ nuôi loài bò sát có giá bạc triệu mỗi ký

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Con dông là một trong những đặc sản của vùng đất nắng gió Bình Thuận. Để cung cấp ra thị trường với nhu cầu ngày càng lớn, nhiều người dân ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết đã nuôi dông trên những khu đất của gia đình.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Lý do Unicorp tạm ngưng cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe

Thanh Trúc |

Unicorp - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe với tổ chức Miss Universe.

Thầy giáo “vàng” trường Chuyên Lam Sơn và câu chuyện buồn sau những tấm huy chương vàng quốc tế của học trò

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Suốt 36 năm theo nghề, thầy Hoành đã có gần 100 học sinh đạt giải quốc gia, 10 huy chương quốc tế và sở hữu hàng loạt sáng kiến kinh nghiệm.

Gặp thầy giáo đang gây bão mạng vì kêu gọi phụ huynh hãy tặng "phong bì" ngày 20.11

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

“Hãy tặng chúng tôi nhiều phong bì nhân ngày 20.11!" - lời kêu gọi của lãnh đạo trường Anhxtanh (Hà Nội) đang gây bão dư luận. 

Hà Tĩnh: Thầy giáo dạy sinh học trường làng sở hữu vườn lan tiền tỷ

ANH ĐỨC |

Ngoài thời gian lên lớp, ở nhà thầy Hiếu còn say mê với nhiều loại cây trồng để hiện thực hóa vốn kiến thức vào thực tiễn. Giống như có “cơ duyên” với hoa lan, sau hơn 1 năm mày mò, thầy giáo Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở Hà Tĩnh đã sở hữu trong tay hơn 3000 giò lan với 40 chủng loại…