Chủ tịch Ninh Thuận chỉ đạo khẩn trương giải phóng mặt bằng Quốc lộ 27

Huỳnh Hải |

Sau khi báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27. Nếu không kịp tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ cắt vốn, ngừng thi công.

Ngày 18.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh đã ký công văn gửi UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn cùng các đơn vị liên quan về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại.

Báo Lao Động ngày 8.8 đã phản ánh: Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP.Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị chủ quản công trình hạ tầng kỹ thuật phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất trong tháng 8.2021.

Huyện Ninh Sơn phải bàn giao trong tháng 9.2021. Riêng những vị trí ưu tiên cần thiết phải có mặt bằng thi công trước thì tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng để thi công, cũng như di dời công trình hạ tầng kịp tiến độ.

Chủ tịch tỉnh giao Sở GTVT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào thực hiện chậm trễ hoặc quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại để bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo theo đúng tiến độ.

Dự án phải hoàn thành trong năm 2021, nếu không giải phóng mặt bằng kịp thời bàn giao cho nhà thầu thi công đúng tiến độ thì Bộ Giao thông Vận tải cắt vốn, dừng triển khai. Trong khi đó, địa phương còn khó khăn, không có nguồn lực tiếp tục đầu tư, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hơn 4.000m cáp quang, ống cấp nước và hơn 70 cột điện, 5 trạm biến áp trong hành lang dự án vẫn chưa được di dời. Ảnh: Huy Hoàng.
Hơn 4.000m cáp quang, ống cấp nước và hơn 70 cột điện, 5 trạm biến áp trong hành lang dự án vẫn chưa được di dời. Ảnh: Huy Hoàng

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Ban quản lý Dự án - cho biết, sản lượng 3 gói thầu của dự án đều không đạt được tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Nếu dự án vỡ tiến độ không giải ngân kịp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ nghiên cứu tổng hợp báo cáo Bộ GTVT để điều chuyển vốn.

Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 27 các đoạn còn lại được khởi công vào tháng 5.2021, với tổng vốn đầu tư hơn 216 tỉ đồng, với tổng chiều dài 10,8 km qua địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm và huyện Ninh Sơn do Ban quản lý dự án 8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận thông tin việc 400 F0 về từ các tỉnh phía Nam

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương khẳng định những công dân từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh đã được cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Vì vậy các ca F0 đều nằm trong khu cách ly, không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận thông tin việc 400 F0 về từ các tỉnh phía Nam

Huỳnh Hải |

Giám đốc Sở Y tế Ninh Thuận Lê Vũ Chương khẳng định những công dân từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh đã được cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo quy định. Vì vậy các ca F0 đều nằm trong khu cách ly, không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Ninh Thuận đề nghị tạo điều kiện để công dân của tỉnh ở lại Đồng Nai

Huỳnh Hải |

Ngày 15.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền đã ký công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về việc đề nghị tạo điều kiện để công dân Ninh Thuận tiếp tục ở lại Đồng Nai.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 ở Ninh Thuận chậm giải phóng mặt bằng

Huỳnh Hải |

Dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 27 các đoạn còn lại qua Ninh Thuận sau hơn 3 tháng thi công đang chậm so với kế hoạch đề ra do vướng giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Dự án có nguy cơ bị cắt vốn nếu không đúng tiến độ.