Chiều ngày 11.5, UBND TPHCM tổ chức họp tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 5.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định công tác phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay.
Ông Nguyễn Thành Phong phân tích thành phố hiện có 6 nhóm nguy cơ bùng dịch.
Thứ nhất là lây từ trong khu cách ly tập trung. Thực tế vẫn còn một số khu cách ly quản lý lỏng lẻo. Nếu không đảm bảo điều kiện tổ chức cách ly tập trung thì nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các khu cách ly ra cộng đồng rất dễ xảy ra. “Nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm” – ông Phong nhấn mạnh.
Thứ hai, TPHCM không có ổ dịch cộng đồng từ sau ổ dịch ở sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 2.2021 đến nay, tuy nhiên nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan dịch bệnh qua việc giao thương kinh tế - xã hội với các tỉnh thành cũng khá lớn. Bởi TPHCM là cửa ngõ giao thông quốc tế với 1 sân bay và gần 60 cảng hàng hải lớn nhỏ.
Thứ ba là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ các bệnh nhân hoàn thành cách ly tập trung trở về TPHCM nhưng không tuân thủ việc theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. Điển hình là trường hợp của bệnh nhân ở Hà Nam, sau khi hoàn thành cách ly tập trung đã đến TPHCM và lây bệnh cho một bệnh nhân ở quận Bình Tân.
Thứ tư, TPHCM có nhiều bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân, thân nhân từ các tỉnh, thành trên cả nước. “Bệnh viện Chợ Rẫy tôi vừa kiểm tra công tác phòng chống dịch thì có 4.200 cán bộ, công nhân viên, 2.800-3.000 bệnh nhân nội trú, và 5.500-6.000 bệnh nhân ngoại trú. Mỗi ngày có tới 10.000 người ra vào cơ sở y tế này” – ông Phong dẫn chứng.
Nguy cơ thứ 5 theo Chủ tịch UBND TPHCM là từ người nhập cảnh trái phép. “Thực tế, TPHCM đã ghi nhận trường hợp hai mẹ con nhập cảnh trái phép và đến bệnh viện Từ Dũ khám bệnh. Rất may là kết quả xét nghiệm sau đó âm tính” – ông Phong nói.
Thứ sáu, theo ông Nguyễn Thành Phong là nguy cơ xâm nhập dịch ở các địa phương bởi TPHCM tập trung nhiều lao động từ các tỉnh, thành khác đến làm việc.
Để giải quyết các nguy cơ trên, ông Nguyễn Thành Phong cho biết đã yêu cầu kích hoạt toàn bộ bộ chỉ số an toàn và tổ chức hậu kiểm. Đồng thời cho biết cuối tuần này đích thân ông sẽ đi kiểm tra tình hình chống dịch ở khu công nghiệp, khu chế xuất.
Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu tái lập chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố. “Kể từ nay, tất cả người dân từ vùng dịch đến TPHCM cần phải khai báo y tế. Tất cả bệnh viện, các đơn vị, sở, ngành, UBND quận, huyện, thành phố đều phải có phương án, kịch bản ứng phó và kiểm soát chặt dịch bệnh tại địa bàn của mình. Nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, lãnh đạo các đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM” - Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.
Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị gói hỗ trợ doanh nghiệp thứ hai. "Trong lúc dịch bệnh khó khăn, sự hỗ trợ là rất quý để doanh nghiệp thấy bên cạnh mình luôn có chính quyền đồng hành" - ông Phong chia sẻ.