Chủ tịch Kiên Giang lên tiếng về việc rác ở Phú Quốc tồn đọng gây ô nhiễm

NGUYÊN ANH |

Người dân ấp Bãi Bổn (xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) kiến nghị UBND tỉnh xử lý tình trạng ô nhiễm do việc chôn lấp rác và rác chưa xử lý hết trước đây của nhà máy rác đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Phú Quốc hứa xử lý rác tồn đọng

Kiến nghị của cử tri ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc cho biết: Hiện nay, việc chôn lấp rác và rác chưa xử lý hết trước đây của Công ty Minh Thuận Thành vẫn còn. Khi có mưa, nước ở khu vực này chảy ra môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công ty Minh Thuận Thành sớm khắc phục tình trạng trên.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, đối với Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn - Phú Quốc được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Toàn Cầu thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không đáp ứng được công suất theo cam kết nên tỉnh đã thu hồi chủ trương thực hiện dự án.

Sau đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Minh Thuận Thành xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án trên cơ sở nhà máy đã bị thu hồi và được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành thử nghiệm, doanh nghiệp không thể xử lý hết được lượng rác phát sinh hàng ngày nên UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt việc vận hành thử nghiệm.

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khẩn trương thẩm định, trình phê duyệt đề xuất dự án, công bố danh mục kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt tại ấp Bãi Bổn.

Về vấn đề ô nhiễm rác người dân phản ánh, UBND thành phố Phú Quốc cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra xác định lượng rác còn tồn đọng tại nhà máy, có phương án xử lý mùi. Khi nhà máy xử lý rác tại Đồng Cây Sao hoạt động sẽ vận chuyển về nhà máy mới xử lý theo quy định.

Chờ nhà máy rác đang lắp đặt ở Đồng Cây Sao

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Cùng với tốc độ đô thị hóa, việc xử lý rác thải nói chung và rác thải nông thôn nói riêng luôn là “bài toán khó”. Vấn đề rác nói chung và điểm nóng ở Phú Quốc nói riêng, tỉnh rất quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Bãi rác tạm Đồng Cây Sao cũng trong tình trạng quá tải. Ảnh: Nguyên Anh
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao trong tình trạng quá tải. Ảnh: Nguyên Anh

So với đô thị, việc xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Ghi nhận phản ánh của người dân trong thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết các điếm nóng về rác thải, như: Giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, huyện Hòn Đất; thu hồi dự án Nhà máy xử lý rác thải Bãi Bổn, Phú Quốc sau thời gian hoạt động không hiệu quả và đang kêu gọi nhà đầu tư mới có công nghệ tiên tiến, xử lý rác cho đảo Phú Quốc tốt hơn, ông Thành lý giải.

“Trước mắt, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Nhà máy xử lý rác tại Đồng Cây Sao (công suất khoảng 250 tấn/ngày đêm), dự kiến sẽ vận hành chậm nhất trong tháng 2.2024. Về lâu dài, trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn tập trung cấp tỉnh, liên huyện và vùng huyện; bảo đảm tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành, phù hợp với quy hoạch nhằm giải quyết căn cơ vấn đề rác thải”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc và Rạch Giá là 2 điểm nóng trễ hẹn hồ sơ đất đai ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai luôn chiếm tỉ trọng trễ hẹn rất lớn trong số các thủ tục hành chính, cử tri tỉnh Kiên Giang đặt vấn đề với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nguyên nhân và giải pháp.

Chủ tịch Kiên Giang nói về xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu lên một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất rừng và trật tự xây dựng, đặc biệt là xét và cấp giấy đất rừng cho các hộ dân ở TP Phú Quốc.

Cử tri kiến nghị trả lại hành lang biển ở Phú Quốc cho người dân sử dụng

NGUYÊN ANH |

Tổng số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang là 116 nội dung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh trật tự (trước kỳ họp có 65 nội dung, sau kỳ họp là 51 nội dung).

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Đón Tết Dương lịch ở Hà Nội, du khách bất ngờ với nhiều trải nghiệm độc đáo

Hữu Phương - Lâm Phú |

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đường phố Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với nhiều hoạt động thú vị, thu hút du khách từ thập phương đến trải nghiệm.

Giá gửi xe đêm Countdown ở Hà Nội tăng gấp 20 lần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt bãi xe tự phát "mọc" lên, tăng giá vé gấp 15 - 20 lần khiến người dân đến tham gia chương trình Countdown ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bức xúc.

Cận cảnh rạp lễ ăn hỏi của tiền vệ Quang Hải và Chu Thanh Huyền

HOÀNG HUÊ - AN NGUYÊN |

Việc chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã được hoàn thiện.

Phú Quốc và Rạch Giá là 2 điểm nóng trễ hẹn hồ sơ đất đai ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai luôn chiếm tỉ trọng trễ hẹn rất lớn trong số các thủ tục hành chính, cử tri tỉnh Kiên Giang đặt vấn đề với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nguyên nhân và giải pháp.

Chủ tịch Kiên Giang nói về xử lý các vi phạm đất đai, xây dựng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu lên một số vấn đề liên quan về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất rừng và trật tự xây dựng, đặc biệt là xét và cấp giấy đất rừng cho các hộ dân ở TP Phú Quốc.

Cử tri kiến nghị trả lại hành lang biển ở Phú Quốc cho người dân sử dụng

NGUYÊN ANH |

Tổng số kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang là 116 nội dung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh trật tự (trước kỳ họp có 65 nội dung, sau kỳ họp là 51 nội dung).