Chủ tịch Kiên Giang chỉ đạo về an toàn thực phẩm sau vụ nghi ngộ độc tập thể

NGUYÊN ANH |

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; hạn chế thấp nhất số ca mắc, tử vong do ngộ độc thực phẩm.

Thời gian gần đây, tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có chiều hướng gia tăng. Theo Sở Y tế, 9 tháng năm 2023 toàn tỉnh ghi nhận 3 vụ ngộ độc thực phẩm, 4 người tử vong. Gần đây là 1 vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể ở 3 trường tiểu học trên địa bàn TP Rạch Giá sau bữa ăn tại trường khiến hàng chục em học sinh nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, tỉnh còn ghi nhận hơn 130 trường hợp rải rác tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên, để hạn chế thấp nhất số ca ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, bảo đảm bếp ăn tập thể tại các khu công nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, không có đơn vị không đảm bảo an toàn thực phẩm được cấp phép hoạt động.

Phát hiện sớm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu, điều trị khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị phương án, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất, nhân lực để kịp thời sơ cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm; truy xuất, xử lý nguồn gốc thực phẩm ô nhiễm, làm rõ nguyên nhân và xử lý vi phạm theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể hoặc có hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn phải thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; không để các cơ sở không đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ ăn uống cho các trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.

Sức khoẻ của gần 80 học sinh tiểu học nghi ngộ độc sau bữa ăn

NGUYÊN ANH |

Các em học sinh bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại 3 trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi (phường Rạch Sỏi), Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi), Lê Văn Tám (phường Vĩnh Lạc) tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

Tạm dừng bán trú tại các trường có học sinh nghi ngộ độc hàng loạt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chiều 16.11, bà Nguyễn Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) - cho biết, liên quan tới vụ gần 80 học sinh 3 trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này tạm thời dừng việc dạy bán trú. Các trường thông báo đến phụ huynh để chuyển sang học 2 buổi tạm thời.

Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo khó dẫn dắt câu lạc bộ TPHCM?

MINH PHONG |

Có nhiều rào cản khiến thương vụ thoả thuận giữa câu lạc bộ TPHCM và huấn luyện viên Park Hang-seo khó xảy ra.

Quảng Ninh đầu tư bệnh viện 5 sao hơn 4.000 tỉ đồng bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sở Y tế Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ, thủ tục trình tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 tại phường Hồng Hà và Hà Tu, TP.Hạ Long.

Lợi ích của đoàn viên là phần thưởng cao quý nhất

Vân Nam |

Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Thính, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) đã phát huy tốt vai trò của người chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Không những thế, anh còn tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng nhiều chương trình kí kết, hợp tác, các chương trình an sinh xã hội đem lại nhiều giá trị cho nhiều người. Bác sĩ Nguyễn Đình Thính đã vinh dự được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

VĐV bóng chuyền Nguyệt Anh: Có cơ hội xuất ngoại sẽ tới Thái Lan

NHÓM PV |

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của câu lạc bộ BTL Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, nếu có cơ hội xuất ngoại sẽ tới thi đấu tại Thái Lan. Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 138 Nguyệt Anh đã có những chia sẻ về mục tiêu của cá nhân.

Những cựu sếp SCB dưới cái bóng lớn của bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan

Việt Dũng |

Với những hồ sơ được mã hoá riêng bằng ký hiệu “HSTT” được dành riêng việc cho vay trái quy định pháp luật của SCB với cá nhân, pháp nhân Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan làm chủ và lãnh đạo, cán bộ nào phản ứng đều bị cho nghỉ việc hoặc phải chấp nhận làm sai.

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.

Sức khoẻ của gần 80 học sinh tiểu học nghi ngộ độc sau bữa ăn

NGUYÊN ANH |

Các em học sinh bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại 3 trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi (phường Rạch Sỏi), Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi), Lê Văn Tám (phường Vĩnh Lạc) tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) nghi ngộ độc thực phẩm tập thể.

Tạm dừng bán trú tại các trường có học sinh nghi ngộ độc hàng loạt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Chiều 16.11, bà Nguyễn Thị Hồng Linh - Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) - cho biết, liên quan tới vụ gần 80 học sinh 3 trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này tạm thời dừng việc dạy bán trú. Các trường thông báo đến phụ huynh để chuyển sang học 2 buổi tạm thời.