Chủ tịch huyện nói về vụ cha nợ tiền, con bị phê xấu vào hồ sơ: “Sai rồi, nhưng đừng nặng nề”

QUANG ĐẠI |

Về vụ việc cha nợ hơn 7 triệu đồng, con bị Trưởng Công an xã “phê xấu” vào hồ sơ tại xã Hùng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An), nói: “Sự việc, sai thì anh em đã đã sai rồi, nhưng đừng nặng nề chuyện đó”.

Trao đổi với Lao Động về vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng, xã Hùng Tiến, nợ hơn 7 triệu tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã nhận xét xấu vào hồ sơ dẫn đến không thể đi làm, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết, đó là các khoản đóng góp theo Pháp lệnh 34 (quy định về thực hiện dân chủ ở xã). Đó là các khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng hạ tầng, phúc lợi công cộng, được đa số người dân đồng tình thông qua thì người dân thực hiện.

Tuy nhiên, phóng viên trao đổi đó là các khoản thu không có chế tài bắt buộc, và nếu người dân nào chưa đồng thuận, thì chính quyền, mặt trận tổ chức vận động.

Trưởng Công an xã Hùng Tiến phê xấu vào hồ sơ công dân trái quy định của Bộ Tư pháp. Ảnh: QĐ
Trưởng Công an xã Hùng Tiến phê xấu vào hồ sơ công dân trái quy định của Bộ Tư pháp. Ảnh: QĐ

Ông Đinh Xuân Quế nói: “Sự việc sai thì đã sai rồi, nhưng cũng đừng nặng nề”. Lý do, theo ông Quế, nếu địa phương không làm như vậy thì “không thể quản lý xã hội được”, “không làm được việc”.

Phóng viên trao đổi đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn, họ xin xác nhận hồ sơ để con cái đi làm, đi xuất khẩu lao động, nếu địa phương làm theo kiểu gây khó khăn như ông Trưởng Công an xã,  dân càng khổ. Trong nội dung đề nghị, các con của ông Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ đề nghị xác định cho bản thân, nhưng Trưởng Công an xã đưa nội dung của gia đình vào.

Ông Đinh Xuân Quế nói: “Nếu đi xuất khẩu lao động mà gia đình không chấp hành tốt cũng không nên cho đi”. Theo ông Quế, có những trường hợp cần xác minh đến 3 đời, và nếu không có biện pháp quản lý, nợ đọng trong dân càng lớn.

Phóng viên trao đổi, nếu nợ phải xử lý theo các chế tài cụ thể, chứ không thể làm theo kiểu dùng con dấu để ép dân. Ông Đinh Xuân Quế nói: “Không phải chúng tôi khuyến khích anh em làm sai, nhưng gia đình phải có trách nhiệm với xã hội, con cái phải có trách nhiệm với gia đình; còn nếu không là không được”.

Bộ Tư pháp hướng dẫn xác nhận lý lịch

Ngày 20.3.2014, Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) ban hành công văn số 1520/HTQTCT-CT gửi các Sở Tư pháp hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch. Công văn nêu thực trạng UBND cấp xã đã xác nhận vào Sơ yếu lý lịch của công dân với nội dung “không chấp hành pháp luật, chủ trương của Nhà nước” do những hộ không nộp đầy đủ các khoản thu của địa phương, đã làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, gây bất lợi cho công dân khi sử dụng Sơ yếu lý lịch. Đề nghị UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch công dân.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Phía Trấn Thành lên tiếng vụ ồn ào giành vé của khán giả, bao cả rạp chiếu

NGỌC ANH |

Trưa 3.3, phía Trấn Thành bác bỏ thông tin một khán giả cho rằng anh ứng xử thiếu văn minh, chen ngang mua vé để bao rạp xem phim. Theo đó, người quản lý của nam MC khẳng định còn lưu tin nhắn đặt vé trước.

Trinh sát rượt đuổi, quật ngã nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phát hiện có lực lượng biên phòng và công an, nam thanh niên bỏ chạy thì bị các trinh sát truy đuổi, quật ngã.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.