Thanh Hóa:

Chủ tịch huyện nói về văn bản chỉ đạo viết đơn không nhận tiền hỗ trợ

Quách Du |

Văn bản chỉ đạo của huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nêu rõ; đối với những hộ dân có tên trong danh sách nhưng không đủ điều kiện hưởng thì đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước và có xác nhận của UBND xã.

Trưởng thôn nhận sai

Một số người dân tại thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho rằng, đại diện thôn này đã đến các gia đình vận động, viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19, từ gói hỗ trợ 62 nghìn tỉ đồng của Chính phủ. Ngày 15.5, PV Báo Lao Động đã tìm về địa phương này để tìm hiểu thông tin trên.

 
Ông Lê Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trao đổi về sự việc. Ảnh: Quách Du

Trao đổi về sự việc, ông Lê Đình Phương – Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trong đợt hỗ trợ này, toàn xã đã chi trả cho khoảng 7.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, đối tượng người có công là 312 người, bảo trợ xã hội 730 người, hộ nghèo 467 người và cận nghèo là 5.381 người.

“Hiện tại, xã có 13 lá đơn (viết tay) của các hộ cận nghèo xin không nhận hỗ trợ. Còn đối với các mẫu đơn được đánh máy sẵn, có thể là do thôn tự làm và xã không chỉ đạo thôn vận động người dân không nhận tiền” – ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, mới đây có thông tin cho rằng tại thôn Hạnh Phúc có vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, xã đã xuống tận các hộ dân này để xác minh và yêu cầu thôn báo cáo sự việc. Qua đó, trưởng thôn Hạnh Phúc (ông Lê Công Ngân) cũng nhận trách nhiệm về sự việc và xin lỗi đối với người dân.

 
Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện Tĩnh Gia về việc tổng hợp xác nhận các đối tượng được hỗ trợ. Ảnh: Quách Du

Riêng về công văn chỉ đạo số 1113/UBND-LDTBXH ngày 16.4.2020 của UBND huyện Tĩnh Gia, ngoài việc khẩn trương ra soát, tổng hợp danh sách những đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ, đối với những hộ dân có tên trong danh sách, nhưng không đủ điều kiện hưởng thì huyện đề nghị gia đình làm đơn không nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước và có xác nhận của UBND xã.

“Sau khi nhận được văn bản này, xã hiểu rằng những đối tượng không đủ điều kiện như đã chết, lập gia đình rồi chuyển đi nơi khác nhưng chưa tách khẩu khỏi địa phương, thì làm đơn không nhận tiền hỗ trợ” ông Phương thông tin.

Chủ tịch huyện lên tiếng

Trao đổi về sự việc ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khẳng định, huyện không chỉ đạo việc soạn sẵn đơn tự nguyện xin không nhận tiền hỗ trợ. Còn xã nào, thôn nào trên địa bàn làm thì là sai với quy định.

“Riêng về thông tin cho rằng tại xã Hải Ninh xảy ra sự việc vận động người dân không nhận tiền hỗ trợ, huyện đang giao cho các phòng chức năng xác minh cụ thể sự việc. Sau đó, sẽ báo cáo cơ quan chức năng” ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, có thể công văn có 1113/UBND-LDTBXH ngày 16.4.2020 của UBND huyện diễn đạt chưa chuẩn, nên mỗi người hiểu một kiểu. Tới đây, huyện sẽ ban hành văn bản mới, nêu rõ hơn, chi tiết hơn để các xã nắm được.

“Nếu huyện làm sai thì buộc phải sửa. Thậm chí, nếu có hình thức xử lý cũng chấp nhận” ông Dũng nói.

Được biết, sau khi xuất hiện thông tin tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia xảy ra việc vận động người dân tự nguyện viết đơn không nhận tiền hỗ trợ COVID-19. Ngay trong ngày 15.5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công văn số 6117/UBND-VX; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia và các đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung trên; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23.5.2020.

Trước đó, ngày 13.5, sau khi có hàng nghìn người trên địa bàn ký đơn tự nguyện, xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã có công điện hỏa tốc, yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh, chỉ đạo cán bộ cơ sở, tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Xuân Hùng - Quách Du |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo gấp liên quan đến thông tin một số hộ thuộc diện cận nghèo ở huyện Tĩnh Gia phản ánh, sở dĩ họ không nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 vì cán bộ thôn, xã đến nhà vận động.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Trần Kiều |

Hơn 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ mặc dù thuộc diện chính sách của địa phương. Cả cộng đồng rất cảm kích trước hành động này. Song không ít người nghi vấn liệu người dân có đang bị biến thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ.

Thanh Hóa: Xã soạn sẵn đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du |

Hơn 1.000 người dân tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt ký vào đơn, tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để giảm áp lực, ủng hộ Chính Phủ phòng, chống dịch bệnh.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo làm rõ việc vận động dân không nhận hỗ trợ

Xuân Hùng - Quách Du |

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo gấp liên quan đến thông tin một số hộ thuộc diện cận nghèo ở huyện Tĩnh Gia phản ánh, sở dĩ họ không nhận hỗ trợ khó khăn do COVID-19 vì cán bộ thôn, xã đến nhà vận động.

Thanh Hóa: Các hộ dân lên tiếng về việc xin không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du - Xuân Hùng |

Nhiều hộ dân trong diện cận nghèo cho rằng gia đình mình không còn khó khăn lắm, nên đã tự nguyện ký vào đơn xin không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Trần Kiều |

Hơn 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ mặc dù thuộc diện chính sách của địa phương. Cả cộng đồng rất cảm kích trước hành động này. Song không ít người nghi vấn liệu người dân có đang bị biến thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ.

Thanh Hóa: Xã soạn sẵn đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Quách Du |

Hơn 1.000 người dân tại huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã đồng loạt ký vào đơn, tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để giảm áp lực, ủng hộ Chính Phủ phòng, chống dịch bệnh.