Chủ tịch huyện không có bằng đại học xin nghỉ hưu sớm

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng chính thức xin nghỉ hưu trước tuổi sau khi được gợi ý về Hội Cựu chiến binh tỉnh. Ông Ngon không có bằng đại học nhưng tự khai là tương đương để ứng cử vào Ban chấp hành, HĐND huyện để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Ngày 24.2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng xác nhận ông Mai Thanh Ngon có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Dự kiến ngày mai, 25.2, HĐND huyện Thạnh Trị sẽ bầu Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, thay ông Mai Thanh Ngon. Trước khi HĐND huyện Thạnh Trị họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ trao quyết định cho ông Ngon về hưu trước tuổi (nghỉ hưu trước hơn một năm).

Chứng nhận học tín chỉ được ông Mai Thanh Ngon khai là tương đương đại học
Chứng nhận học tín chỉ được ông Mai Thanh Ngon khai là tương đương đại học.

Trước đó, vào tháng 11.2018, UBND tỉnh Sóc Trăng kỷ luật ông Ngon với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Về mặt Đảng, cán bộ này cũng bị Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng kỷ luật với hình thức tương đương.

Ông Ngon kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử. Cụ thể, ông không có bằng đại học nhưng khai trình độ đại học quân sự trong hồ sơ ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử HĐND huyện này.

Sai phạm của ông Ngon được phanh phui khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận được đơn tố cáo của cán bộ Phòng kinh tế hạ tầng huyện Thạnh Trị.

Chứng nhận học tín chỉ được ông Mai Thanh Ngon khai là tương đương đại học
Chứng nhận học tín chỉ được ông Mai Thanh Ngon khai là tương đương đại học

Đoàn kiểm tra phát hiện ông Ngon chỉ học các khóa đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng) do Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) mở trong các năm 2008 - 2010.

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Ngon học những lớp do Học viện Lục quân đào tạo là có trình độ tương đương với đại học nhưng chỉ mới có vài tín chỉ. Các giấy chứng nhận này chưa đủ điều kiện để được cấp bằng đại học.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Hữu Long |

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông không được cấp bằng đại học. Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc mình không được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử. Ngay trong hồ sơ kê khai lý lịch, ông cũng khai rõ đã học đại học lâm nghiệp.

Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Hữu Long |

Trước thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, không có bằng tốt nghiệp đại học, sáng 13.12, một lãnh đạo Tỉnh ủy xác nhận với Báo Lao Động sự việc này.

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk lên tiếng việc không có bằng đại học

Hữu Long |

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk xác nhận ông không được cấp bằng đại học. Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho rằng, việc mình không được cấp bằng đại học là do yếu tố lịch sử. Ngay trong hồ sơ kê khai lý lịch, ông cũng khai rõ đã học đại học lâm nghiệp.

Tỉnh Đắk Lắk nói gì việc Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh chưa có bằng đại học?

Hữu Long |

Trước thông tin ông Nguyễn Thanh Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, không có bằng tốt nghiệp đại học, sáng 13.12, một lãnh đạo Tỉnh ủy xác nhận với Báo Lao Động sự việc này.

Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.