Chủ tịch huyện không có bằng đại học bị khiển trách, giữ nguyên vị trí, dân bức xúc

NHẬT HỒ |

Ông Mai Thanh Ngon, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng vừa bị “khiển trách” về mặt Đảng đồng thời cũng bị “khiển trách” về mặt chính quyền, nhưng vẫn được cho phép tại vị.

Hình thức kỷ luật này được công bố chính thức đến ông Ngon vào chiều 27.11.

Sau khi báo chí thông tin, ngày 28.11 nhiều cán bộ hưu trí tại huyện Thạnh Trị đều bất ngờ với hình thức kỷ luật này.

Ông Th. một cán bộ hưu trí nhận định “Ông Ngon kê khai bằng cấp không rõ ràng, đã bị tố cáo, Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận định đây không phải là bằng đại học. Vậy ông Ngon có đúng tiêu chuẩn để làm Chủ tịch UBND huyện hay không?”.

Dù chỉ có vai chứng chỉ nhưng ông Ngon khai Đại học quân sự, cao cấp chính trị để tham gia vào BCH để được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy huyện Thạnh Trị (ảnh NHật Hồ)
Dù chỉ có vài chứng chỉ nhưng ông Ngon khai  học Đại học quân sự, cao cấp chính trị để tham gia vào BCH để được bầu làm Phó Bí thư huyện ủy huyện Thạnh Trị.

Được biết, tại thời điểm ông Ngon ứng cử để bầu vào chức danh Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị (năm 2015) trong phần khai đại học, cao cấp chính trị, nhưng ngoại ngữ lại để “không”.

Danh sánh trúng cử HĐND huyện phần ghi các chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện ông Ngon “mù” ngoại ngữ (ảnh NHật Hồ)
Danh sánh trúng cử HĐND huyện phần ghi các chuyên môn, nghiệp vụ thể hiện ông Ngon “mù” ngoại ngữ (ảnh NHật Hồ)

Nói về hình thức kỷ luật này, ông Nguyễn Hoàng Quý, người suýt bị kỷ luật do tố cáo bằng cấp của ông Ngon nhận định:

"Tôi tố cáo ông Ngon khai không trung thực về bằng cấp. Nay Tỉnh ủy đã kết luận rõ ràng rồi, nhưng ông Ngon chỉ bị khiển trách thôi tôi thấy chưa tương xứng. Bởi Đảng viên phải trung thực với chính mình, với tập thể.

Người đứng đầu một huyện mà không trung thực với chính mình thì lãnh đạo một huyện là vô cùng khó"- Ông Quý cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại hình thức kỷ luật của ông Ngon đến cấp cao hơn.

Công văn trả lời của Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định ông Quý tố cáo ông Ngon không có bằng đại học là đúng. Dù vậy Tỉnh ủy chỉ tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngon (ảnh NHật Hồ)
Công văn trả lời của Tỉnh ủy Sóc Trăng khẳng định ông Quý tố cáo ông Ngon không có bằng đại học là đúng. Dù vậy Tỉnh ủy chỉ tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngon.

Như LĐO đã thông tin, tại Công văn số 819-CV/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Văn Sum ký ngày 17.10, về kết quả giải quyết tố cáo Chủ tịch huyện Mai Thanh Ngon nêu rõ:

Nội dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon không có Bằng tốt nghiệp Đại học là đúng; Nội dung tố cáo đồng chí Mai Thanh Ngon kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử là đúng, có khuyết điểm.

Qua kiểm tra các bản kê khai của đồng chí Mai Thanh Ngon nhận thấy đồng chí không có Bằng tốt nghiệp Đại học nhưng kê khai hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạnh Trị có trình độ đại học là không thống nhất, chưa phù hợp với bằng tốt nghiệp, giấy xác nhận, chứng nhận hiện có”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Vụ bạt núi xây biệt thự “khủng” trái phép tại Thanh Hóa: Chủ tịch huyện thông cảm, nói Cty Công Thanh có "ấm ức riêng"

Quách Du |

“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triệu tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.

Điều chủ tịch huyện "nợ như chúa chổm" làm chuyên viên

H.L |

Ngày 20.11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa công bố quyết định điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Long- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) về giữ vị trí chuyên viên tại Công viên địa chất Đắk Nông.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học

NHẬT HỒ |

Suýt bị kỷ luật vì tố cáo chủ tịch huyện không có bằng đại học là trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Quý, người đã kiên trì tố cáo bằng đại học không trong sáng của ông Mai Thanh Ngon, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị.

Vụ bạt núi xây biệt thự “khủng” trái phép tại Thanh Hóa: Chủ tịch huyện thông cảm, nói Cty Công Thanh có "ấm ức riêng"

Quách Du |

“Đến 5,8 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội, Công Thanh còn đóng được, huống gì 88 triệu tiền phạt, số đấy chẳng thấm vào đâu. Công Thanh chưa tiến hành nộp phạt là có những lý do riêng, có những ấm ức riêng, nên mới làm thế”– ông Dũng nói.

Điều chủ tịch huyện "nợ như chúa chổm" làm chuyên viên

H.L |

Ngày 20.11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, UBND tỉnh vừa công bố quyết định điều chuyển công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Long- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) về giữ vị trí chuyên viên tại Công viên địa chất Đắk Nông.