Chủ tịch Hòa Bình yêu cầu tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải.

Tại văn bản số 1679, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Hoà Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an các huyện, thành phố tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và xử lý các chủ xe tự ý cơi nới trái phép kích thước thành thùng xe.

Đồng thời, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác, cùng các địa phương để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển đất trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Thanh tra giao thông cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, triển khai kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh bằng các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe.

Đặc biệt, đơn vị cần sát sao trong việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (cảng, bến bãi, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ôtô...) và vào ban đêm.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh kiểm tra các mỏ khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, nếu phát hiện vi phạm theo quy định của pháp luật thì đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác.

Về phía chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe; tổ chức kiểm soát, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về trọng tải xe như đã ký cam kết.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

CSGT không nương nhẹ, không bỏ qua các trường hợp chở hàng quá tải

Ái Vân |

Lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) khẳng định, đơn vị quán triệt tinh thần "không nương nhẹ, không bỏ qua" với những trường hợp vi phạm liên quan tới chở hàng quá tải, vi phạm nồng độ cồn.

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang: Sự lãng phí... đau lòng

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng “dịch chồng dịch” đang hiện hữu. Chưa lúc nào, áp lực lên hệ thống y tế lớn như hiện nay. Người dân khổ sở đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em - đối tượng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh và tình trạng quá tải bệnh viện. Trong khi đó, 2 bệnh viện đầu tư cả nghìn tỉ đồng là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vẫn đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc kín. Nếu không quyết liệt giải quyết, sẽ là sự lãng phí đau lòng trước nỗi khổ của người bệnh.

Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô từ ngày 20.6 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

CSGT không nương nhẹ, không bỏ qua các trường hợp chở hàng quá tải

Ái Vân |

Lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) khẳng định, đơn vị quán triệt tinh thần "không nương nhẹ, không bỏ qua" với những trường hợp vi phạm liên quan tới chở hàng quá tải, vi phạm nồng độ cồn.

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang: Sự lãng phí... đau lòng

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng “dịch chồng dịch” đang hiện hữu. Chưa lúc nào, áp lực lên hệ thống y tế lớn như hiện nay. Người dân khổ sở đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em - đối tượng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh và tình trạng quá tải bệnh viện. Trong khi đó, 2 bệnh viện đầu tư cả nghìn tỉ đồng là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vẫn đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc kín. Nếu không quyết liệt giải quyết, sẽ là sự lãng phí đau lòng trước nỗi khổ của người bệnh.

Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô từ ngày 20.6 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ.