Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm xe tự chế, xe giả danh thương binh

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận chuyển hàng hóa.

Ngày 9.5, UBND TP.Hà Nội có văn bản số 1370/UBND-TH về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe cơ giới ba bánh, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến xe thô sơ, xe cơ giới ba bán, xe tự chế, các phương tiện giao thông chở hàng hóa cồng kềnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện cho hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp xe tự chế, xe giả danh thương binh, xe đứng tên thương binh nhưng cho thuê, mượn để vận tải hàng hóa.

Đồng thời, giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị đối với người, phương tiện tham gia giao thông. Xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật đối với xe thô sơ, xe ba bánh, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố gây mất trật tự, an toàn giao thông.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với các phương tiện vận tải tự chế, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý các cơ sở đóng mới xe thô sơ, xe tự chế không đúng quy định.

Trước đó, Lao Động có bài "Ám ảnh xe tự chế chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố". Hình ảnh xe ba gác tự chế, xe chở hàng cồng kềnh với những bó sắt - thép dài tua tủa các đầu nhọn là cái bẫy chực chờ người đi đường.

Điểm chung của những chiếc xe này là đều chất hàng cồng kềnh, cao ngất nhưng chỉ chằng buộc bằng vài sợi dây mỏng manh. Cả hai đầu nhọn trước và sau xe cũng không có vật liệu cảnh báo người đi đường.

Thậm chí có những xe chở hàng cồng kềnh còn sẵn sàng đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian, quãng đường di chuyển. Đi trên đường, thỉnh thoảng người dân thấy ớn lạnh trước việc chở tôn, sắt thép, gạch... rất cẩu thả.

Xe tự chế chở hàng cồng kềnh đi ngược chiều trên đường La Thành ngày 9.5. Ảnh: PV
Xe tự chế chở hàng cồng kềnh đi ngược chiều trên đường La Thành ngày 9.5. Ảnh: PV

Gần đây nhất, khoảng 6h30 sáng 8.5, trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân hướng đi về quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan giữa xe tự chế chở nhiều thanh sắt dài với xe buýt mang biển kiểm soát 29B-193.xx.

Hậu quả, nhiều thanh sắt trên xe tự chế đâm xuyên kính trước phần bên lái xe buýt, nhiều thanh lao thẳng vào vị trí lái xe. Vụ tai nạn làm nhiều hành khách trên xe hoảng sợ… Lái xe buýt hãm phanh kịp thời và chạy khỏi cabin trước khi những thanh sắt lao thẳng vào làm vỡ kính chắn gió. Rất may vụ việc không làm ai thương vong.

Trước đó, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ xe tự chế chở hàng quá tải quá khổ, vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ám ảnh xe tự chế chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố

Phạm Đông - Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Hình ảnh xe ba gác tự chế, xe chở hàng cồng kềnh với những bó sắt - thép dài tua tủa các đầu nhọn là cái bẫy chực chờ người đi đường.

Hà Nội: Xe ba bánh chở sắt xuyên thủng kính lái đầu xe buýt

Phạm Đông |

Hà Nội - Một chiếc xe ba bánh chở theo bó sắt di chuyển trên đường Nguyễn Trãi xảy ra va chạm với xe buýt số 88. Cú va chạm mạnh khiến những thanh sắt chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt.

Chở hàng cồng kềnh bị CSGT phạt, tài xế nói nguy hiểm nhưng vì mưu sinh

CHÂN PHÚC - NGỌC LÊ |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, người vi phạm thừa nhận biết nguy hiểm nhưng vì "mưu sinh".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ám ảnh xe tự chế chở hàng cồng kềnh nghênh ngang trên phố

Phạm Đông - Diễm Quỳnh |

Hà Nội - Hình ảnh xe ba gác tự chế, xe chở hàng cồng kềnh với những bó sắt - thép dài tua tủa các đầu nhọn là cái bẫy chực chờ người đi đường.

Hà Nội: Xe ba bánh chở sắt xuyên thủng kính lái đầu xe buýt

Phạm Đông |

Hà Nội - Một chiếc xe ba bánh chở theo bó sắt di chuyển trên đường Nguyễn Trãi xảy ra va chạm với xe buýt số 88. Cú va chạm mạnh khiến những thanh sắt chọc thủng kính chắn và một phần đầu của xe buýt.

Chở hàng cồng kềnh bị CSGT phạt, tài xế nói nguy hiểm nhưng vì mưu sinh

CHÂN PHÚC - NGỌC LÊ |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, người vi phạm thừa nhận biết nguy hiểm nhưng vì "mưu sinh".