Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ việc xe buýt "thích chở hàng hơn chở khách"

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo làm rõ sự việc.

Theo đó, trong công văn ngày 21.5 của UBND TP.Hà Nội, nêu rõ:

Ngày 17.5, báo Lao Động đăng bài "Khi xe buýt ưu tiên... chở hàng", phản ánh nhiều tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố như tuyến 52, 203, 206, 209... nhận chở hàng rầm rộ, trong đó có nhiều hàng cồng kềnh, dễ vỡ, hàng hải sản… gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã giao Giám đốc sở GTVT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 30.5.2018, thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Công văn
Công văn UBND TP.Hà Nội gửi Sở Giao thông Vận tải

Trước đó, trong bài viết được đăng tải, Báo Lao Động đã phản ánh, giá mỗi kiện hàng được gửi có giá từ 30.000, 50.000 đến 80.000 đồng. Gấp nhiều lần so với việc bán vé xe buýt để chở một hành khách. Đặc biệt, việc chở hàng diễn ra một cách thường xuyên, mang tính hệ thống.

Nhiều xe buýt bất chấp bỏ bến, đỗ sai bến để trả hàng khiến nhiều hành khách bức xúc.

Việc xe buýt chở hàng có dấu hiệu gia tăng khi nhiều cá nhân, doanh nghiệp lại “chuộng” loại hình này vì có phí chở thấp hơn với xe khách, trên cùng loại mặt hàng và tuyến đường.

Nhiều chuyên gia nhận định, thực trạng này diễn ra thể hiện sự thiếu tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với phương tiện giao thông công cộng  - một loại hình được Nhà nước khuyến khích và trợ giá.

“Các doanh nghiệp vận tải và đặc biệt là Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội phải vào cuộc vấn đề này. Phải tiến hành thanh tra, xử lý ngay khi đã có phản ánh rất rõ ràng từ báo chí và người dân”, ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội bức xúc cho biết sau khi được PV cung cấp những clip ghi lại thực trạng này.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.