Chủ tịch Hà Nội: Phải nêu đích danh cán bộ cố tình 'om' hồ sơ

Theo Vietnamnet |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư.

Tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2 sáng nay 27.2, ông Nguyễn Đức Chung nhắc nhở các sở ngành có nhiều dịch vụ công như Sở KH-ĐT, Sở QH-KT phải tập trung bắt tay ngay vào phục vụ người dân và DN. Đặc biệt, không được chậm trễ các thủ tục.

Nêu vấn đề có DN phản ánh tình trạng bị “om” hồ sơ, ông yêu cầu Sở Nội vụ thành lập các đoàn kiểm tra công vụ đột xuất tại Sở QH-KT, Sở KH-ĐT.

“Cần kiểm tra đã tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ. Phải nêu đích danh cán bộ để kéo dài các thủ tục. DN phản ánh có hồ sơ bị om 3 - 4 tháng vẫn không giải quyết. Văn bản 'đá đi đá lại' giữa các sở. Chính phủ quyết liệt mà Hà Nội vẫn thế thì dứt khoát không được”, ông Chung nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu tất cả các đơn vị phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của TP, bắt tay ngay vào công việc; không được đi lễ hội vào giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội...

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Những người làm báo là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân đã tổ chức chương trình giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Hà Nội: Đề nghị chính thức cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố

PV |

Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố cho phép chính thức cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 11 tuyến phố. Xe hợp đồng là phương tiện vận tải hợp đồng bằng văn bản và bằng điện tử (như Uber, Grab) giữa đơn vị có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải. 

Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tại các hộ gia đình

L.HOA |

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018, trong đó đáng chú ý tiếp tục triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Những người làm báo là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

VƯƠNG TRẦN |

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân đã tổ chức chương trình giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018.

Hà Nội: Đề nghị chính thức cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố

PV |

Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố cho phép chính thức cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trên 11 tuyến phố. Xe hợp đồng là phương tiện vận tải hợp đồng bằng văn bản và bằng điện tử (như Uber, Grab) giữa đơn vị có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách với người thuê vận tải. 

Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tại các hộ gia đình

L.HOA |

Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2018, trong đó đáng chú ý tiếp tục triển khai thí điểm lắp đặt thiết bị thông minh tại các hộ gia đình.