Chủ tịch Hà Nội chia sẻ cách chống dịch với 40 thành phố trên thế giới

HOÀI ANH |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, Việt Nam đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ hành động sớm, kịp thời và đúng đắn.

Tối 2.6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự phiên họp trực tuyến cấp thị trưởng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu các thành phố chống dịch COVID-19. Phiên họp có sự tham gia của đại diện khoảng 40 thành phố trên thế giới.

Mở đầu bài phát biểu, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin, hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 223/328 bệnh nhân và  chưa có ca nào tử vong. Thủ đô Hà Nội có 114 ca (đã chữa khỏi 113/114 bệnh nhân). Đến nay đã là 48 ngày không ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng cho biết đất nước Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng đạt được kết quả như trên, là do có sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời, đúng đắn của các cấp, ban ngành.

Ngay từ rất sớm, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi cả nước Việt Nam thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà tư tưởng xuyên suốt của sự lãnh đạo đó là: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, “chống dịch như chống giặc”; chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế ngắn hạn để bảo vệ tính mạnh, sức khỏe nhân dân.

Chính sự chỉ đạo, hành động đúng đắn và rất sớm này, đã tạo niềm tin, sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, đồng lòng tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

"Chúng tôi đã tổ chức truy dấu tiếp xúc rất chi tiết và rất nhanh. Người tiếp xúc trực tiếp đưa vào cách ly tại các cơ sở y tế, doanh trại quân đội. Người tiếp xúc gián tiếp tổ chức cách ly tại nhà, có sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng và y tế tuyến cơ sở. Có thời kỳ cao điểm, chúng tôi đã tổ chức cách ly tập trung lên hơn 50.000 người; cách ly tại nhà lên hơn 120.000 người; tổ chức cách ly một khu phố, cụm dân cư, một xã lên đến hơn 12.000 dân", ông Chung cho hay.

Ngoài ra, ông Chung nhấn mạnh, bên cạnh việc phản ứng nhanh, tập trung truy dấu tiếp xúc, Việt Nam còn cung cấp thông tin và tuyên truyền một cách rộng rãi về tình hình dịch bệnh cho tất cả mọi người dân. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm nhanh, chữa bệnh tích cực cho tất cả các bệnh nhân; tất cả phí phục vụ những người cách ly và người bệnh đều được miễn phí.

Các biện pháp đồng bộ, quyết liệt như trên là những nguyên nhân cơ bản, quan trọng tạo ra sự thành công của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong cuộc chiến chống COVID-19.

"Chúng tôi đồng tình về sự cần thiết phải thiết lập sự hợp tác giữa các Thành phố để chia sẻ thông tin. Đây sẽ là một trong những cách hiệu quả để chúng ta đối phó với dịch Covid-19. Đồng thời, cũng là tiền đề để chúng ta tiếp tục hợp tác khắc phục, phát triển kinh tế do cuộc khủng hoảng dịch bệnh này gây ra", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nói thêm.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn Thành phố, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

Chủ tịch Hà Nội: Không chia giờ học, học sinh không đeo tấm chắn giọt bắn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến về việc học sinh chia giờ học và đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học.

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp "om" hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, có tình trạng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND thành phố cũng kéo dài đến 1 tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn Thành phố, không để gây nguy hiểm cho học sinh.

Chủ tịch Hà Nội: Không chia giờ học, học sinh không đeo tấm chắn giọt bắn

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu ý kiến về việc học sinh chia giờ học và đeo tấm chắn giọt bắn trong lớp học.

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp "om" hồ sơ của doanh nghiệp đến 8 tháng

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, có tình trạng cầm hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND thành phố cũng kéo dài đến 1 tháng.