Chủ tịch Đồng Tháp nói về công chức, viên chức không mặc quần jeans đi làm

Lục Tùng |

Đồng Tháp - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, quy định công chức, viên chức không được mặc quần jeans đi làm là vận dụng theo quy tắc của Bộ Nội vụ.

Tối 3.11, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết, việc ban hành quy định công chức, viên chức không được mặc quần jeans đi làm là vận dụng quy tắc của Bộ Nội vụ. Và dù đã được lấy ý kiến các ban, ngành đúng theo quy trình trước khi ban hành, nhưng nếu khi triển khai thực hiện, có phát sinh, Đồng Tháp sẵn sàng điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương, ngành nghề...” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người trả lời PV Báo Lao Động về quy định công chức viên chức không mặc quần jeans đi làm  (Ảnh chụp trước dịch COVID-19). Ảnh: LT
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, người trả lời PV Báo Lao Động về quy định công chức viên chức không mặc quần jeans đi làm (Ảnh chụp trước dịch COVID-19). Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Nghĩa, đây là một trong số những nội dung của Quyết định 1631/QĐ-UBND-HC về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh do UBND tỉnh ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 28.10.2021.

Quy tắc ứng xử này bao gồm 3 chương và 15 điều thi hành. Nhìn chung, các quy định của bộ quy tắc ứng xử được đa số người được lấy ý kiến bày tỏ đồng tình về quy định hình ảnh người cán bộ có “Tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, hòa nhã, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng ngôn ngữ phổ thông, chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; không nói tục, nói lóng, quát nạt. Không tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu không đúng thẩm quyền...”.

Tuy nhiên, riêng điều 4 quy định về trang phục đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều với nội dung “trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công việc thì công chức, viên chức phải mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu, không được mặc quần jeans, áo thun không có ve cổ”.

Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng với quy định công chức, viên chức không được mặc quần jeans. Bởi trước đây, khi một số địa phương ban hành nội dung tương tự, đã vấp phải ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng "chiếc áo không làm nên thầy tu"... Và vào cuối năm 2017, UBND TP.Cần Thơ đã từng hủy quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc quần jeans, áo thun khi đi làm sau khi có ý kiến của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nghĩa cho biết, Đồng Tháp vận dụng Quy tắc của Bộ Nội vụ và đã lấy ý kiến các ban ngành đúng theo quy trình.

“Tuy nhiên, nếu sau quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vướng mắc, Đồng Tháp sẵn sàng điều chỉnh. Bởi mục tiêu lớn nhất của Quy tắc là để xây dựng hình ảnh công chức, viên chức “đẹp” trong mắt người dân. Đó là người cán bộ nghiêm túc, chuẩn mực trong tác phong, ứng xử và ăn mặc. Nhưng khi phát sinh vấn đề, xét thấy cần thiết Đồng Tháp sẵn sàng điều chỉnh” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

5 bí quyết để giữ quần jean luôn bền như mới ít người biết

Hải Minh (Theo Bold Sky) |

Nếu bạn là một người yêu thích đồ jean, đây là một vài bí quyết để giữ cho chiếc quần jean của mình trông luôn mới.

Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử

Phạm Đông |

Chiều 8.12, tại kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến chất vấn liên quan đến vấn đề khai thác cát sỏi và việc thực hiện quy tắc ứng xử.

Nghiên cứu chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy tắc ứng xử với công chức

Phạm Đông |

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Sở Nội vụ cần nghiên cứu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử; áp dụng trước tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

5 bí quyết để giữ quần jean luôn bền như mới ít người biết

Hải Minh (Theo Bold Sky) |

Nếu bạn là một người yêu thích đồ jean, đây là một vài bí quyết để giữ cho chiếc quần jean của mình trông luôn mới.

Xác định trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử

Phạm Đông |

Chiều 8.12, tại kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến chất vấn liên quan đến vấn đề khai thác cát sỏi và việc thực hiện quy tắc ứng xử.

Nghiên cứu chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy tắc ứng xử với công chức

Phạm Đông |

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Sở Nội vụ cần nghiên cứu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử; áp dụng trước tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức.