Chủ tịch Đà Nẵng: Sẽ xét nghiệm COVID-19 toàn thành phố

Trần Thùy |

Đà Nẵng yêu cầu huy động nguồn lực, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện để thực hiện xét nghiệm COVID-19 diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố.

Ngày 1.8, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu huy động nguồn lực, đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện để thực hiện xét nghiệm diện rộng, tiến tới xét nghiệm cho tất cả người dân toàn thành phố.

Theo đánh giá, trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có ca tử vong ở người nhiễm có nhiều bệnh nền, đặc biệt chưa xác định được nguồn lây, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Hữu Long
Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Hữu Long

Trong thời gian đến, dự báo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nếu không triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn sẽ không đáp ứng được yêu cầu chặn đứng dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh việc phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất trong thời điểm hiện nay; kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch “Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong với phương châm 4 tại chỗ”.

Chủ tịch TP Đà Nẵng giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết nguồn lây, phát hiện nhanh nhất các ca nhiễm trong cộng đồng. Khẩn trương xây dựng, đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến và tuyệt đối không cho thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Tiếp tục triển khai giám sát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả trường hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát hiện sớm và kịp thời áp dụng biện pháp cách ly hoặc can thiệp y tế…

Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Đường đi 10 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 1.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý 10 trường hợp tiếp theo trong tổng số 45 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố vào ngày 31.7.

8 nhân viên y tế ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Lệ Hà |

“Tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng là có thể xảy ra. Khả năng đối phó của chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 diễn ra sáng 1.8.

Giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ còn điều trị cho 250 bệnh nhân

Thuỳ Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 1.8, ngay sau khi tới Huế chiều qua 31.7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường đi 10 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng

Trần Thùy |

Sáng 1.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý 10 trường hợp tiếp theo trong tổng số 45 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được công bố vào ngày 31.7.

8 nhân viên y tế ở Đà Nẵng mắc COVID-19

Lệ Hà |

“Tiềm ẩn nguy cơ lây lan rộng dịch COVID-19 ở Đà Nẵng là có thể xảy ra. Khả năng đối phó của chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trên tinh thần ngăn chặn nhanh, chặn bằng được dịch, càng sớm càng tốt, hạn chế tử vong”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tình hình dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh/thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 diễn ra sáng 1.8.

Giảm tải cho Bệnh viện Đà Nẵng, chỉ còn điều trị cho 250 bệnh nhân

Thuỳ Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế sáng 1.8, ngay sau khi tới Huế chiều qua 31.7, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng đã đến ngay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền, cách TP Huế 20 km về phía Bắc.