Chủ tịch Công ty Alibaba không đến làm việc với cơ quan chức năng

Huân Cao |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gửi giấy mời đích danh ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba đến làm việc. Nội dung làm việc là liên quan đến phát ngôn mang tính miệt thị, xúc phạm Chủ tịch xã Tóc Tiên, tuy nhiên ông Luyện không đến làm việc theo yêu cầu.

Chiều 26.7, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận, Thanh tra Sở có mời ông Luyện đến làm việc vào lúc 9h sáng nay (26.7). Tuy nhiên, khi đến giờ không thấy ông Luyện đến, những cán bộ được phân công làm việc với ông Luyện chờ đợi mãi vẫn không thấy ông đến.

Theo vị lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông, vào ngày 22.7 Thanh tra Sở có văn bản mời đích danh ông Nguyễn Thái Luyện đến làm việc. Ngày giờ trong văn bản được ghi cụ thể là vào 9h ngày 26.7. Nội dung làm việc là liên quan đến những phát ngôn mang tính miệt thị, xúc phạm đến tổ chức cá nhân.

Công ty Alibaba cũng vừa xảy ra xô xát với khách hàng gây thương tích ngay tại trụ sở chính. Ảnh: Huân Cao
Công ty Alibaba cũng vừa xảy ra xô xát với khách hàng gây thương tích ngay tại trụ sở chính. Ảnh: Huân Cao

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch xã Tóc Tiên - thị xã Phú Mỹ cho biết, đã nắm được thông tin ông Luyện không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

"Tôi là người trực tiếp gửi đơn kiến nghị đến Công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan chức năng liên quan đề nghị xử lý ông Luyện về những phát ngôn mang tính xúc phạm đến cá nhân tôi và lực lượng công an xã. Hiện tôi vẫn giữ quan điểm kiến nghị cơ quan chức năng xử lý ông Luyện". - ông Phong nói.

Từ đơn kiến nghị của ông Phong, Công an tỉnh đã mời ông Nguyễn Thái Luyện đến làm việc. Tuy nhiên, xét thấy các phát ngôn của ông Luyện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên chuyển hồ sơ sang Sở TT TT xử lý theo quy định.

Alibaba có hàng nghìn nhân viên tham gia. Ảnh: Huân Cao
Alibaba có hàng nghìn nhân viên tham gia. Ảnh: Huân Cao

Trước đó, Đoàn cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên do ông Thân Đăng Phong, làm Trưởng đoàn đã tổ chức cưỡng chế vi phạm tại tại một dự án của Alibaba trên địa bàn xã.

Sau khi bị cưỡng chế, ông Luyện đã có lời lẽ mang tính miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trên mạng xã hội như: “... Học cái gì ra làm chủ tịch xã, học làm côn đồ...”.

Chiều  26.7, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Công ty Alibaba để tìm hiểu lý do vì sao ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty không đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Đại diện Công ty Alibaba chỉ nói ngắn gọn là công ty không nhận được giấy mời nào của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ khách hàng bị đánh tại Công ty Alibaba: Đội phó Đội An ninh bị cách chức

Huân Cao |

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, đã có nhiều khách hàng của Công ty địa ốc Alibaba đến đòi thành lý hợp đồng và bị khống chế đưa ra ngoài. Hiện tại, Công ty Alibaba đã cách chức Đội phó Đội An ninh, là người mặc áo trắng xuất hiện trong clip xô xát với anh Trần Thanh Phong và gây thương tích.

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ khách hàng của Công ty CP địa ốc Alibaba bị hành hung khi đến đòi lại tiền đã mua dự án, hiện cơ quan công an đang điều tra và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vụ khách hàng bị đánh tại Công ty Alibaba: Đội phó Đội An ninh bị cách chức

Huân Cao |

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, đã có nhiều khách hàng của Công ty địa ốc Alibaba đến đòi thành lý hợp đồng và bị khống chế đưa ra ngoài. Hiện tại, Công ty Alibaba đã cách chức Đội phó Đội An ninh, là người mặc áo trắng xuất hiện trong clip xô xát với anh Trần Thanh Phong và gây thương tích.

Bị đánh nhập viện vì đòi tiền địa ốc Alibaba; Báo động những cơn sốt đất HN

Phan Anh |

Báo động những cơn sốt đất nền ở các huyện ngoại thành Hà Nội; Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án; Bộ Xây dựng vào cuộc "bắt bệnh" để trị tận gốc những cơn sốt đất ảo... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Vụ xô xát tại công ty địa ốc Alibaba: Nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án

Huân Cao - Anh Tú |

Liên quan đến vụ khách hàng của Công ty CP địa ốc Alibaba bị hành hung khi đến đòi lại tiền đã mua dự án, hiện cơ quan công an đang điều tra và nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án.