Chủ tịch Cần Thơ ra công điện chấn chỉnh công tác phòng dịch COVID-19

TR.N |

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công điện khẩn chỉ đạo tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5 đến khi có thông báo mới.

Ngày 3.5, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký ban hành công điện về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; cấp ủy, chính quyền các cấp tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử) bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 4.5.2021 đến khi có thông báo mới; các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ còn lại được tiếp tục hoạt động, người đứng đầu cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp phải luôn trong tư thế cảnh giác cao, không được phép lơ là, chủ động ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, giữ liên lạc 24/24. Người lao động, học sinh, sinh viên ra khỏi thành phố vào kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 được yêu cầu thực hiện khai báo đầy đủ thông tin về những địa phương đã đi qua; đồng thời, khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra khỏi địa bàn thành phố (chỉ đi khi thật sự cần thiết và khi có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị), thực hiện khai báo y tế theo quy định.

Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt việc quản lý, theo dõi sức khỏe 14 ngày đối với các trường hợp sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch COVID-19 từ những người đang được quản lý, theo dõi tại nhà ra cộng đồng; nơi nào thiếu trách nhiệm để xảy ra trường hợp lây nhiễm ra cộng đồng thì người đứng đầu tập thể và cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

TR.N
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cần Thơ: Ngày đầu nghỉ lễ, Bến Ninh Kiều đông nghịt du khách phớt lờ 5K

Tạ Quang - Minh Ánh |

Dù đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát COVID-19, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Chủ tịch TP.Cần Thơ chỉ đạo xử lý nghiêm không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thành Nhân |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, đặc biệt là không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Cần Thơ: Ngày đầu nghỉ lễ, Bến Ninh Kiều đông nghịt du khách phớt lờ 5K

Tạ Quang - Minh Ánh |

Dù đã có cảnh báo về nguy cơ bùng phát COVID-19, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rất đông du khách đến bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vẫn không thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhiều người không đeo khẩu trang.