Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo "nóng" ứng phó ngập lụt do triều cường

Thành Nhân |

Ngay sau chuyến khảo sát thực tế tình hình ngập lụt do triều cường vào chiều tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương ứng phó.

Chiều ngày 19.10, UBND TP.Cần Thơ cho biết UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với triều cường.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động làm việc với cơ quan khí tượng thủy văn về công tác dự báo tình hình trên sông Hậu để có dự báo sớm, kịp thời, chính xác mực nước đỉnh triều; tổ chức kiểm tra, rà soát, gia cố các tuyến bờ bao, đê bao trọng điểm; rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch và tại các khu vực ngập lụt để có các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra việc thi công các công trình xây dựng trong đô thị để hạn chế tối đa việc đắp đập ngăn dòng thoát nước làm ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa, nước triều của các khu vực xung quanh. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước, vận hành van ngăn triều, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, công viên trên địa bàn đô thị, đặc biệt là các tuyến đường, khu vực có nguy cơ ngập cao.

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện khẩn trương khắc phục nhanh sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, xung yếu có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố.

Trước tình hình triều cường dâng cao, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận huyện triển khai các giải pháp để ứng phó với triều cường. Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (quận Ninh Kiều) bị ngập. Ảnh: Thành Nhân
Trước tình hình triều cường dâng cao, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các sở, ban ngành và chủ tịch UBND các quận huyện triển khai các giải pháp để ứng phó với triều cường. Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (quận Ninh Kiều) bị ngập. Ảnh: Thành Nhân

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND các quận, huyện kiểm tra các công trình, mức độ an toàn lưới điện, trạm biến áp ngầm, nổi để đảm bảo an toàn, đặc biệt các trường học, khu dân cư bị ngập sâu.

Giao Giám đốc Sở Y tế tăng cường công tác giám sát, phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh truyền nhiễm sau khi nước rút; củng cố các “Đội điều trị lưu động”, “Đội chống dịch lưu động” sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến dưới khi có nhu cầu. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên dùng cho việc cấp cứu và điều trị ca bệnh khi có yêu cầu; đảm bảo đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh đuối nước trong mùa lũ, nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh như tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung an toàn, đưa đón học sinh trong mùa lũ; căn cứ vào dự báo tình hình triều cường, triển khai phương án điều tiết thời gian đến trường và tan học phù hợp.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Công an và người Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

Thành Nhân |

Sáng ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an và nhiều người dân đã cùng chung tay hỗ trợ người đi đường vượt qua các điểm ngập trong triều cường.

Tân Chủ tịch Cần Thơ đội mưa, lội nước kiểm tra các điểm nóng ngập lụt

Thành Nhân |

Chiều và tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt tại các điểm nóng trên địa bàn nội ô Thành phố Cần Thơ.

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công an và người Cần Thơ ra đường đẩy xe giúp dân 'vượt' triều cường

Thành Nhân |

Sáng ngày 19.10, triều cường tiếp tục dâng cao, nhiều tuyến đường trong nội ô TP Cần Thơ bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lực lượng công an và nhiều người dân đã cùng chung tay hỗ trợ người đi đường vượt qua các điểm ngập trong triều cường.

Tân Chủ tịch Cần Thơ đội mưa, lội nước kiểm tra các điểm nóng ngập lụt

Thành Nhân |

Chiều và tối ngày 18.10, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình triều cường gây ngập lụt tại các điểm nóng trên địa bàn nội ô Thành phố Cần Thơ.

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.